Quảng cáo đồ uống trên mặt trăng

Ngọc Dung,
Chia sẻ

Quảng cáo xuất hiện đầu tiên trên mặt trăng là của người Nhật.

Quảng cáo đồ uống trên mặt trăng 1
Lon đồ uống sẽ được đặt trên mặt trăng để quảng cáo

Công ty giải khát Otsuka Nhật Bản sẽ đưa một lon đồ uống nặng khoảng 1kg có trang trí logo công ty vượt qua 384.403km để đến mặt trăng. Lon đồ uống này có chứa bột Pocari Sweat, sẽ tạo ra nước ngọt không có ga vị cam quýt khi được kết hợp với chất lỏng. Chiếc lon này được thiết kế đặc biệt nhằm chịu các tác động khi phi thuyền không gian khởi động và hạ cánh cũng như sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt và bức xạ điện từ mạnh trên mặt trăng. 

Lon đồ uống của Nhật sẽ được một công ty Mỹ “giao hàng” với chi phí lên đến 500.000 đô la (khoảng 10,5 tỷ đồng) cho công việc dọn sạch rác ngoài không gian. Theo đúng kế hoạch thì lon nước ngọt để quảng cáo này sẽ được đưa lên mặt trăng vào tháng 10 năm 2015. Nó sẽ được đặt ở vùng tối của Mặt trăng – phần luôn hướng về trái đất của chúng ta. 

Trong một thông cáo báo chí, công ty Otsuka cho biết: "Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó thế hệ trẻ quan tâm đến vũ trụ sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Đó là sáng tạo những phi thuyền không gian hiện đại đi lên mặt trăng và uống Pocari Sweat hòa trộn với nước được tìm thấy trên hành tinh nhỏ bé này."
Chia sẻ