Quách Ngọc Tuyên: Ít đất diễn không có nghĩa là mờ nhạt

Minh Minh,
Chia sẻ

Quách Ngọc Tuyên khẳng định, dù không nhiều đất diễn song anh muốn khán giả thấy mình có thể thể hiện được nhiều dạng vai.

PV: Cơ duyên nào đã đưa Quách Ngọc Tuyên đến với dự án điện ảnh "Vô diện sát nhân" mặc dù đây chỉ là một tuyến nhân vật ít đất diễn?

Quách Ngọc Tuyên: Lúc đó bên phía sản xuất có gọi cho tôi nói rằng “Tuyên ơi, bên mình đang chuẩn bị có một dự án như vậy, cái vai nó như vậy. Trước mắt xin lỗi cái vai chỉ nằm trong tuyến phụ thôi. Tuyên cố gắng cộng tác với bên mình dự án này”. Hơn nữa, lúc đó, Tuyên cũng vừa mới xong một dự án của đạo diễn Đinh Công Hiếu nên hai anh em cũng biết nhau. Và anh em cùng chơi với nhau, cùng hỗ trợ nhau. Và Tuyên đến với vai diễn này như thế.

PV: Khi đọc kịch bản, với đất diễn ít như vậy, Quách Ngọc Tuyên có thể chia sẻ cách lột tả nhân vật trong dự án Vô diện sát nhân?

Quách Ngọc Tuyên: Ít đất diễn không có nghĩa là mờ nhạt - Ảnh 1.

Quách Ngọc Tuyên trong "Vô diện sát nhân".

Quách Ngọc Tuyên: Điều đầu tiên, tôi trải qua quá trình làm việc nghiêm túc với đạo diễn Đinh Công Hiếu. Tốt nghiệp trường Sân Khấu – Điện Ảnh, tôi được thầy cô dạy là “không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ mà thôi”. Khi tôi nhận vai diễn đó rồi thì bản thân nhận ra rằng vai diễn này cũng có nhiều cái thú vị, tại sao mình không khai thác như vậy. Tôi mới ngồi lại làm việc với đạo diễn Đinh Công Hiếu: “Hiếu ơi, theo anh, chỗ này cho anh thêm, thêm vậy có được hay không”. Cuối cùng khi được xem bản dựng hoàn chỉnh, mặc dù vai trong tuyến phụ thôi nhưng cách thể hiện nhân vật của Tuyên và Hiếu tả nhân vật đó, Tuyên khá hài lòng. Nói chung mình thể hiện tròn vai.

Quách Ngọc Tuyên: Ít đất diễn không có nghĩa là mờ nhạt - Ảnh 2.

Một cảnh trong phim.

PV: Nói đến dàn diễn viên trong phim, ai là người để lại ấn tượng cho anh nhất?

Quách Ngọc Tuyên: Thực sự vai diễn của Tuyên trong quá trình qua cũng có vài ngày thôi. Tôi nhớ hình như chỉ 4, 5 ngày. Tuyên tiếp xúc với tuyến nhân vật của Phương Anh Đào nhiều nhất thì hai em lúc đó cũng vui vẻ nói chuyện với nhau. Và bản thân ấn tượng nhất với nhân vật do Phương Anh Đào đảm nhận. Ngoài ra, tôi còn ấn tượng bởi cách làm việc của Đào, cách thể hiện nhân vật của cô ấy trong phim.

PV: Trong thời gian gần đây, anh Tuyên vào khá nhiều vai giang hồ. Vậy anh có sợ khán giả nhìn vào mà đánh giá Quách Ngọc Tuyên rập khuôn và một màu?

Quách Ngọc Tuyên: Ít đất diễn không có nghĩa là mờ nhạt - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên không muốn định hình một dạng vai.

Quách Ngọc Tuyên: Cái nhân vật tuyến giang hồ, đúng là tôi có làm nhiều tuyến nhân vật này. Nhưng song song với đó, tôi cũng đóng những vai khác nữa. Vì tôi ý thức không muốn khán giả định hình Quách Ngọc Tuyên chỉ đảm nhận những vai giang hồ như vậy. Ví dụ, tôi vừa xong một dự án với vai "Vi Cá Tiền Truyền" và may mắn được khán giả yêu thích thì lật qua một cái tôi làm "Cái tết của thằng khờ" luôn. Tôi muốn khán giả thấy mình có thể thể hiện được nhiều dạng vai.

PV: Cảm ơn Quách Ngọc Tuyên.

Chia sẻ