Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh

Phương Anh,
Chia sẻ

Dù mới du nhập vào thị trường ẩm thực Việt Nam, nhưng poke đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tò mò bởi vẻ bề ngoài hấp dẫn và cái tên có phần "lạ lẫm" của mình.

Với trào lưu "ăn sạch, uống sạch" đang nở rộ trong thời gian gần đây, không khó để chúng ta tìm kiếm những hàng salad hay bánh mỳ ăn kiêng... Tuy nhiên, poke lại hoàn toàn khác. Bản thân poke không phải là món có rau củ là nguyên liệu chủ đạo như salad, mà là các loại topping nguồn gốc hải sản như cá hồi, cá ngừ hay tôm...

Poke, phát âm chính xác là "Poh - Kay", bắt nguồn từ tiếng Hawaii, có nghĩa là "lát cắt". Hải sản tươi sống cũng chính là một trong những nguyên liệu chính tại Haiwaii, và từ đó họ đã sáng tạo ra poke như một đặc sản ẩm thực.

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 1.

@alice.foodiebeo

Những miếng cá tươi ngon được cắt thành khối vuông vắn, thấm đượm hương vị trong các loại sốt đặc trưng cùng dầu mè, hành tây, muối, ớt tạo nên một món poke đầy quyến rũ. Thoạt nhìn, với những người "nghiện" ẩm thực Nhật Bản sẽ không khó để nhận ra sự tương đồng giữa poke và donburi (cơm với topping rau củ, thịt và sốt) nhỉ? Hiện nay, poke hiện đại chính là sự giao thoa của hai nền ẩm thực Nhật Bản và Hawaii đó.

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 2.

@thachthao.bui

Khi đến với quán poke nào cũng vậy, bạn sẽ được hoàn toàn tự tay lựa chọn nguyên liệu một bát Poke của riêng mình! Đầu tiên, bạn cần chọn phần ăn cơ bản là cơm hay sushi, hoặc có thể kết hợp cả hai với nhau. 

Tiếp theo là lựa chọn nguyên liệu chính. Thông thường các quán sẽ có topping cho bạn lựa chọn là cá hồi, cá ngừ, tôm hoặc bạch tuộc, đặc biệt là tất cả đều phải tuơi ngon và mềm ngọt tự nhiên. Tùy quán sẽ có các loại sốt khác nhau, nhưng đặc trưng nhất trong poke phải kể đến sốt mayo, shoyu hay sốt mè goma-ae. Cuối cùng chính là phần được nhiều người thích thú nhất: bạn sẽ được thoả thích lựa chọn hơn 15 loại rau củ ngọt mát ăn kèm, từ bơ nghiền, đậu Hà Lan, ngô ngọt, trứng cá hồi, đậu phụ... tất cả đều đủ hết!

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 3.

@pokesaigon

Với những thực khách lần đầu tự tay chế biến cho mình một tô poke có lẽ sẽ cảm thấy bối rối bởi có quá nhiều nguyên liệu mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng đó chính là sự thú vị của poke - chính là đỉnh cao của sự kết hợp giữa những loại nguyên liệu mộc nhưng lại tạo ra hương vị đột phá không thể ngờ đến! 

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 4.

@_nymmm

Một tô poke to bự chứa đựng đầy đủ những gam màu rực rỡ nhất và ai nhìn thấy cũng chẳng nỡ dùng muỗng phá đi vẻ đẹp ấy. Có lẽ bởi vậy, nên các quán bán poke cũng nổi lên rất nhanh tại Việt Nam bởi không chỉ yếu tố dinh dưỡng một tô poke mang lại, mà còn bởi sự "ăn ảnh" cho các tấm hình check-in của giới trẻ.

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 5.

@littlequanzz

Các tín đồ của chủ nghĩa ăn uống lành mạnh đã lại có thêm một món trong danh sách món ăn của mình rồi! Tuy nhiên, một tô poke tại Việt Nam cũng có giá khá cao, khoảng 150.000 đồng/bát. Bạn đã dám thử món poke mới lạ này chưa?

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 6.

@pokesaigon

Poke - món ăn siêu hot đang trở thành trào lưu của những người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh - Ảnh 7.

@cicixtran

Chia sẻ