Phương Anh "Ghét thì yêu thôi": Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng "quy tắc ứng xử"

Crissi. Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Khi được hỏi về bảng "quy tắc ứng xử" trong tập 1 của "Ghét thì yêu thôi", diễn viên Phương Anh đã thẳng thắn đáp rằng cô sẽ xem xét về việc có nên kết hôn tiếp hay không nếu nhà chồng thật sự có bảng đó.

Chỉ vừa lên sóng được 4 tập nhưng bộ phim Ghét thì yêu thôi đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả truyền hình. Từ những tình tiết hài hước tạo tiếng cười đến những cuộc đụng độ giữa các cặp diễn viên, Ghét thì yêu thôi đã tạo nên những mảng màu tươi sáng đầy sinh động.

Và sự thành công đó không thể không kể đến nữ diễn viên chính Lê Phương Anh, người đã mang đến vai diễn Bạch Kim đầy ấn tượng khiến khán giả không khỏi bật cười mỗi khi cô xuất hiện. Được dịp trò chuyện với Lê Phương Anh, nữ diễn viên đã có những bộc bạch chân thành về phim, nhân vật Bạch Kim cũng như về cuộc sống cá nhân của mình.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 1.

Trong "Ghét thì yêu thôi", nhân vật Bạch Kim là một cô gái có tính cách tự do và khá phóng khoáng, Lê Phương Anh nghĩ sao về nhân vật của mình?

Bạch Kim là cô gái có tính cách phóng khoáng, cởi mở, tự do tự tại và thích làm theo những gì mình muốn. Những tính cách này hầu như đều là điển hình của một cô gái hiện đại. Ngoài ra thì Bạch Kim cũng thể hiện mặt tính cách mạnh mẽ của phái nữ nữa. Tôi khá thích tính cách của nhân vật này. Và khi phim lên sóng thì người thân và bạn bè tôi đều nói rằng sao mà cô Bạch Kim trong phim lại giống với Lê Phương Anh ở ngoài đến vậy.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 2.

Vậy thì so với bản thân ngoài đời, Lê Phương Anh nghĩ mình có bao nhiêu % giống với Bạch Kim và giống ở những điểm nào?

Thứ nhất là cả tôi và Bạch Kim đều ở cùng một độ tuổi, đều là những cô gái trẻ yêu thích sự phiêu lưu và những điều mới mẻ. Tính cách Bạch Kim có sự trẻ trung, năng động, thích khám phá và thích được tự do, không gò bó, điểm này đặc biệt giống với tính cách của tôi. Có thể nói tôi với Bạch Kim giống nhau đến 80%.

Khi tập 1 lên sóng thì hầu như mọi người ai cũng nói rằng nhân vật Bạch Kim dường như là được đo ni đóng giày cho tôi vậy. Họ bảo rằng nhìn Bạch Kim trong Ghét thì yêu thôi mà cứ như đang nhìn thấy Lê Phương Anh ở ngoài đời. Cá nhân tôi cũng rất thích nhân vật Bạch Kim vì cô ấy có nhiều điểm rất thú vị. Dám nghĩ dám làm và không dễ gục ngã, đó cũng chính là những điều mà tôi luôn hướng đến.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 3.

Bạch Kim là cô gái có khả năng nhảy sexy dance. Lê Phương Anh đã từng thử thể loại này trước đây chưa? Và bạn có gặp phải khó khăn gì trong quá trình học nhảy hay không?

Trước đây tôi chưa từng thử thể loại sexy dance này bao giờ cả. Vì thế khi nhận được kịch bản, tôi không có nhiều thời gian để luyện tập mà chỉ được học trong một khoảng thời gian rất ngắn và khá gấp rút. Khó khăn thì không hẳn đâu bởi vì cũng không có quá nhiều động tác cao siêu. Thế nhưng nếu có thêm thời gian để trau dồi thì tôi nghĩ mình sẽ có thể làm tốt hơn như thế nữa.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 4.

Bạn bè và người thân sau khi xem phim và thấy tôi nhảy sexy dance thì họ cũng thích và thấy thú vị lắm vì đó là một mặt hoàn toàn mới tôi chưa từng thể hiện trước đây bao giờ. Họ có hỏi thăm về vai diễn và còn hỏi tôi học nhảy trong bao lâu nữa.

Khán giả khá ấn tượng và choáng trước tình tiết bảng "quy tắc ứng xử trong nhà chồng" ở tập 1, Lê Phương Anh nghĩ sao về bảng quy tắc này?

Thật ra thì đối với bất cứ người nào khi nhìn thấy một bảng quy tắc như thế bị choáng là điều đương nhiên. Dù là bất kỳ cô gái nào, chưa kịp bước vào nhà chồng mà nhìn thấy bảng quy tắc ấy thì đều lo sợ và ái ngại hết. Điển hình là nhân vật Bạch Kim trong phim sau khi đọc xong bảng quy tắc kia cũng thấy choáng và phân vân về việc có nên tiếp tục cuộc hôn nhân với bạn trai không mà. Khi bị từ hôn, Bạch Kim có đau khổ nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần là bởi vì cô ấy cảm thấy mình thoát được gia đình chồng "hắc ám" kia quả là điều may mắn.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 5.

Nếu gia đình chồng tương lai của Phương Anh cũng có 1 bảng quy tắc như thế thì bạn có chấp nhận làm theo không hay sẽ từ bỏ tình yêu của mình?

Nếu là tôi thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này của mình. Tôi sẽ cân nhắc về việc có nên tiếp tục nó hay không và nếu tiếp tục thì nó sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Bởi vì theo tôi thì cuộc sống hôn nhân cần có sự thoải mái, thông cảm và đồng thuận từ cả 2 phía. Nếu mà phải gò bó trong những quy tắc ứng xử như thế thì có chút không thỏa đáng.

Là bộ phim được lên sóng ngay sau Người phán xử, Lê Phương Anh có lo sợ cái bóng của bộ phim trước là quá lớn, Ghét thì yêu thôi khó mà vượt qua được hay không?

Thật ra là ban đầu tôi cũng có chút lo lắng và mọi người cũng quan tâm, hỏi han tôi về việc này. Thế nhưng sau đó tôi lại thấy rất lạc quan và không để tâm mấy đến vấn đề này. Bởi vì Người phán xử và Ghét thì yêu thôi vốn là 2 thể loại phim truyền hình khác nhau. Người phán xử có sự kịch tính, thể hiện nhiều mặt tối của xã hội hay giang hồ còn Ghét thì yêu thôi thì lại thể hiện những mảng sáng, đánh vào những cung bậc cảm xúc của nhân vật và người xem.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 6.

Sau những thước phim căng thẳng và u ám, Ghét thì yêu thôi sẽ mang lại một màu sắc mới cho khán giả, vui vẻ và hài hước hơn, tươi tắn hơn và yêu đời hơn.

Được biết Lê Phương Anh tốt nghiệp ngành mỹ thuật chứ ko phải diễn xuất. Vì sao bạn lại chọn đi con đường này?

Thật ra thì việc chọn học chuyên ngành mỹ thuật là vì từ bé tôi đã rất thích vẽ. Từ lúc còn học mẫu giáo là đã thích vẽ, mãi đến khi lớn lên thì tôi cũng chỉ nghĩ là mình phải học ngành mỹ thuật. Thế nhưng có nhiều chuyện mình vốn không thể biết trước được. Khi tôi lên đại học thì bắt đầu bén duyên với diễn xuất. Kể từ đó tôi bắt đầu yêu thích nghề diễn viên nên quyết định sẽ đi theo nghiệp diễn xuất luôn. Mỹ thuật là niềm đam mê từ thuở bé của tôi nhưng đóng phim mới là công việc mà tôi thực sự thấy thích.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 7.

Từng được gắn với danh hiệu hotgirl và hoa khôi, Lê Phương Anh có lo sợ rằng họ sẽ nói mình là bình hoa di động hay không?

Thật ra thì trước giờ tôi chưa nghe ai nói thế bao giờ cả. Tôi được nhiều người biết đến hơn và trở nên nổi tiếng là nhờ vào việc đóng phim. Và bây giờ khi người ta nhắc đến tên Lê Phương Anh thì chỉ nghĩ đến vai trò là một nữ diễn viên mà thôi chứ không phải là hot girl hay cô hoa khôi gì cả.

Đóng cùng với Trang Cherry, một nữ diễn viên đã khá nổi tiếng kể từ phim "Sống chung với mẹ chồng". Lê Phương Anh có e ngại việc mình bị mang ra so sánh với bạn diễn hay không?

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này bởi vì trong phim thì 2 nhân vật Bạch Kim - Phương Anh là bạn thân của nhau. Còn ở ngoài thì 2 chúng tôi cũng chơi với nhau rất hòa đồng, hợp tính và vui vẻ. Chính vì thế mà tôi chẳng thấy áp lực gì cả khi đóng cùng Trang Cherry. Thêm vào đó là vai diễn của tôi và cô ấy là 2 màu tính cách khác nhau. Cả 2 cũng không thuộc tuyến nhân vật quá đối lập nên tôi không nghĩ có thể mang 2 nhân vật đó ra để mà so sánh.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 8.

Là một nữ diễn viên trẻ đóng nhiều phim nổi tiếng thế nhưng đời sống tình cảm của Lê Phương Anh lại khá kín tiếng. Là do bạn thật sự chưa để ý ai hay là không muốn công khai?

Về chuyện tình cảm thì tôi không hẳn là kín tiếng lắm đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình thật sự yêu ai đấy thì không cần thiết phải tung hô để cho tất cả mọi người đều biết rằng mình đang hạnh phúc hay gì đại loại thế. Tôi thích để mọi chuyện diễn ra thật bình thường. Còn hiện tại thì tôi vẫn đang độc thân và chưa có người yêu.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 9.

Thế thì bố mẹ ở nhà có giục Lê Phương Anh có bạn trai hay không?

Tôi thì không hề bị áp lực chuyện có người yêu hay cưới xin gì từ phía bố mẹ cả. Vì tôi làm nghệ thuật mà nên tâm tính lúc nào cũng trẻ trung hết. Dù đã 27 tuổi nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ mới tầm 21, 22 tuổi thôi nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện ấy lắm.

Sắp tới, sau khi Ghét thì yêu thôi kết thúc thì Lê Phương Anh có dự định đóng thêm bộ phim nào khác không?

Thật ra thì khi mà Ghét thì yêu thôi vừa lên sóng thì rất nhiều người yêu thích bộ phim này. Cũng có khá nhiều người tìm đến và ngỏ lời mời tôi tham gia vào những bộ phim khác. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn đang hoàn thành nốt những tập cuối của Ghét thì yêu thôi nên khá là bận rộn. Tôi cũng đang nghĩ về một số dự án sắp tới trong tương lai nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn bởi vì cũng đang có nhiều người muốn mời tôi đóng vài bộ phim khác nữa.

Phương Anh Ghét thì yêu thôi: Không kết hôn nếu gia đình chồng có bảng quy tắc ứng xử - Ảnh 10.

Cảm ơn diễn viên Lê Phương Anh đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ