Từ tháng 12/2023, các hành vi bỏ rác không đúng nơi quy định trên địa bàn TP Phú Quốc sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần; riêng hành vi chôn chất thải rắn trái phép có thể bị phạt đến 1 tỉ đồng.
Dù vượt qua Phuket, Bali,… trở thành hòn đảo đáng đến ở Đông Nam Á, nhưng tại thị trường nội địa, du lịch Phú Quốc vẫn phải "cầu cứu" vì lượng khách đến giảm kỷ lục.
Ngành du lịch Phú Quốc vừa trải qua những tháng khó khăn. Theo số liệu của tỉnh Kiên Giang, tổng lượng khách, doanh thu và số khách lưu trú trong tháng 7 và tháng 8 ở Phú Quốc đều giảm so với tháng 6.
Lượng khách giảm và những phản hồi tiêu cực trên mạng xã hội khiến hình ảnh du lịch Phú Quốc phần nào bị tổn hại. Các doanh nghiệp, cá nhân làm du lịch tại Phú Quốc kỳ vọng có sự cầu thị và chuyển biến, để điểm đến này lấy lại vị thế như trước đây.
Sau khi có thông tin về lượng du khách dịp lễ vừa qua sụt giảm so với cùng kỳ, giá cả dịch vụ cao hơn nơi khác nhiều lần, lãnh đạo TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã lên tiếng giải thích.
Báo cáo vừa công bố của một đơn vị nghiên cứu thị trường du lịch cho thấy, chỉ trong một thời gian ngắn, từ cuối năm 2022 tới quý I năm nay, thị hiếu lựa chọn điểm đến nội địa của khách du lịch Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi.
Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng tầm trung đến cao cấp giảm giá rất mạnh cho dịch vụ lưu trú trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài sắp tới. Nhiều nơi giảm giá tới 50- 80%, khác hơn nhiều cảnh "cháy phòng" cùng kỳ năm trước.