Phụ nữ: Tốt gỗ có hơn tốt nước sơn?

Thúy Ngọc NF,
Chia sẻ

Đã đến lúc phụ nữ nên ngừng sống với ý niệm “cái nết đánh chết cái đẹp”.

Không ai có thể cam kết rằng một cô gái với ngoại hình kém hút mắt sẽ có một tâm hồn đẹp nhưng người xưa lại dùng việc "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" như một cách răn dạy các chị em phụ nữ nên xem trọng và tôi luyện những nét đẹp trong tâm hồn người phụ nữ.

Ngày nay với sự đổi thay trong cách nhìn và quan điểm của thời đại cũng khiến mọi người có đánh giá khác giữa cái xấu cái đẹp, ngoại hình hay tâm hồn.

Phụ nữ cũng như những cuốn sách, dù nội dung có hay và phong phú đến đâu nhưng cái bìa sách không đẹp và bắt mắt thì cũng chẳng ai đến xem từng trang sách để cảm nhận cái đẹp bên trong nội dung của nó.

Giữa thời đại ngày nay khi mà nhu cầu làm đẹp và ngắm nhìn cái đẹp ngày một chiếm thế thượng phong, ngành công nghiệp làm đẹp giải phẫu thẩm mỹ và mỹ phẩm phát triển như một công cụ giúp các chị em tạo cho mình ngoại hình như mong muốn. Phụ nữ được ví như phái đẹp thì sẽ chẳng có gì sai khi họ yêu thích và có ý thức trong việc làm đẹp cả về ngoại hình lẫn tính cách.

Phụ nữ: Tốt gỗ có hơn tốt nước sơn? - Ảnh 1.

Đi tìm câu trả lời cho cuộc chiến giữa ngoại hình và tâm hồn cùng nữ Mc, nhà báo Trác Thúy Miêu tại Tâm tình phái đẹp qua chủ đề "Phụ nữ xấu - đẹp: Nội dung hay hình thức?" phát sóng lúc 20h30 thứ năm 01/11 trên fanpage và website aFamily.vn. Chương trình được phát lại trên kênh Youtube chính thức aFamily Official vào 21h00 cùng ngày.

Trailer tâm tình phái đẹp


Chia sẻ