Phụ nữ càng lớn tuổi càng đối mặt với nguy cơ ung thư cao

Quang Vũ,
Chia sẻ

Ung thư vốn không chừa một ai, đặc biệt là những người phụ nữ càng lớn tuổi thì nguy cơ đối mặt với căn bệnh này sẽ ngày càng cao.

Người xưa đã từng răn dạy rằng “trẻ cậy cha, già cậy con” với hàm ý khi còn thơ bé, con cái được sống trong sự đùm bọc, yêu thương và che chở của cha mẹ, khi về già, con cái cũng phải báo đáp ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ, ông bà.

Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, liệu mấy ai, mấy gia đình thực hiện được điều này, đặc biệt là chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau.

Phụ nữ càng lớn tuổi càng đối mặt với nguy cơ ung thư cao - Ảnh 1.

Ung thư cổ tử cung là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm mà mẹ có thể mắc phải

Bác N.V.T (50 tuổi, Hà Nội) tâm sự: “Con cái đi làm ăn xa chỉ có ngày Tết mới về thăm gia đình 1 lần. Sức khỏe của tôi thì không tốt lắm nhưng không dám nói với con, sợ chúng nó lo nghĩ. Vừa rồi phát hiện ung thư vú nhưng cũng chỉ 2 vợ chồng biết với nhau”.

Chị N.T.T (49 tuổi, Phú Thọ) chia sẻ: “Chị có 3 người con, đứa lớn thì đang đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan và lấy chồng định cư luôn bên đó, 2 đứa còn lại thì mới lập gia đình. Giờ chúng có gia đình riêng cũng không ở gần bố mẹ. Lúc chị mới phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn II, chị cũng sợ lắm nhưng không muốn con cái vì mình bệnh tật mà thành gánh nặng. Sau một thời gian điều trị ổn định, chị cũng khuyên các con tập trung công việc, không phải chăm sóc gì, 2 vợ chồng tự chăm nhau được”.

Có rất nhiều trường hợp mắc ung thư khi ở tuổi ngoài 40, 50. Khi mắc bệnh ở độ tuổi này, khả năng chống chọi với mầm bệnh yếu dần, sức đề kháng suy giảm nên việc điều trị sẽ khó khăn, mất nhiều thời gian hơn.

Các bệnh ung thư ở mẹ thường không được phát hiện sớm do mẹ ít quan tâm tới sức khỏe bản thân, con cái cũng không ở gần để chăm lo sức khỏe, đưa mẹ đi khám tầm soát ung thư định kỳ.

Tuổi càng cao, mẹ có nguy cơ mắc ung thư càng lớn

Theo bác sĩ Michael - Khoa Ung bướu, bệnh viện Thu Cúc, các bệnh lý ung thư thường đi kèm với tuổi tác, tuổi càng cao thì khả năng mắc bệnh càng lớn. Khi bước vào tuổi trung niên, sức đề kháng suy yếu dẫn tới sự thay đổi của các mô và cơ quan bên trong cơ thể. Đặc biệt, với độ tuổi của mẹ (ngoài 40, 50 tuổi) dễ mắc nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có ung thư.

Phụ nữ càng lớn tuổi càng đối mặt với nguy cơ ung thư cao - Ảnh 2.

Tuổi càng cao, mẹ có nguy cơ mắc ung thư càng lớn

Các yếu tố liên quan tới tuổi tác làm tăng nguy cơ mắc ung thư ở mẹ gồm: mắc các bệnh viêm mạn tính, sự thay đổi DNA gây ung thư do các gốc tự do oxy gây ra, khả năng tự hồi phục sức khỏe của cơ thể yếu.

Bên cạnh đó, mẹ có thời gian dài tiếp xúc với các tác nhân gây ung thư như ánh sáng mặt trời, tia bức xạ, ô nhiễm môi trường, hóa chất độc hại trong các loại nước tẩy rửa, dọn dẹp vệ sinh bếp núc, nhà cửa, thực phẩm bẩn…

Ngoài ra, mẹ từng phải trải qua sự thay đổi mạnh mẽ của cơ thể trong quá trình sinh nở. Mẹ hàng ngày bận rộn với gia đình và con cái mà không có thời gian chăm sóc bản thân. Hoặc nhiều khi mắc bệnh này bệnh kia nhưng chủ quan với sức khỏe, không đi khám và điều trị sớm…

Tất cả những yếu tố đó làm cơ thể mẹ yếu dần, mẹ có thể mắc các bệnh lý ung thư nguy hiểm.

Đừng chủ quan với sức khỏe của mẹ

Trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta thường mải mê với công việc và cuộc sống riêng, vô tình ít quan tâm tới sức khỏe của những người thân yêu xung quanh, đặc biệt là mẹ - người mà chỉ biết chăm lo sức khỏe cho gia đình mà bỏ qua sức khỏe bản thân mình. Chính vì thế, là một người con, chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa tới sức khỏe của mẹ bằng những việc làm thiết thực nhất.

Phụ nữ càng lớn tuổi càng đối mặt với nguy cơ ung thư cao - Ảnh 3.

Tầm soát ung thư định kỳ - chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe

Thay lời yêu thương muốn nói với mẹ, bạn có thể dành tặng mẹ món quà sức khỏe. Tầm soát ung thư định kỳ sẽ giúp mẹ phát hiện sớm mầm mống ung thư ngay từ khi chưa có triệu chứng để kịp thời điều trị, tăng khả năng chữa khỏi bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hiện có xây dựng nhiều gói khám tầm soát ung thư, trong đó có gói tầm soát ung thư nâng cao VIP nữ, phù hợp với độ tuổi của mẹ.

Với gói khám này, mẹ sẽ được thăm khám với chuyên gia ung bướu hàng đầu Việt Nam hoặc Quốc tế, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm thăm khám từ cơ bản tới chuyên sâu như xét nghiệm máu, siêu âm tuyến vú, chụp X-quang tuyến vú, siêu âm tuyến giáp, chụp CT, nội soi dạ dày - thực quản, nội soi tai mũi họng...

Xem chi tiết gói khám Tại đây.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc triển khai chương trình tặng voucher 1 triệu đồng khi khách hàng đăng ký gói khám tầm soát ung thư nâng cao VIP nữ. Chương trình kéo dài tới hết 25/10/2018.

Liên hệ 1900 55 88 96 hoặc 0904 97 0909 để được tư vấn miễn phí.


Chia sẻ