Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường

Theo VietNamNet,
Chia sẻ

Sau một tuần tuyên truyền, nhắc nhở, sáng 8/4, CSGT Hà Nội đã ra quân xử phạt những trường hợp học sinh ngồi trên xe máy không đội MBH.

Sau một tuần tuyên truyền, nhắc nhở, sáng 8/4, CSGT Hà Nội đã ra quân xử phạt những trường hợp học sinh ngồi trên xe máy không đội MBH.

Theo ghi nhận của PV, trên địa bàn 3 quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, các chiến sỹ CSGT đã xử phạt nhiều phụ huynh chở con đi học không đội MBH.

Tại ngã tư Quán Thánh - Thanh Niên, trong khoảng 30 phút (từ 6h30 đến 7h) đã có hàng chục trường hợp bị lập biên bản.

Một số trường hợp bị xử phạt có thể dẫn đến việc các em tới lớp muộn giờ được các chiến sỹ CSGT dùng xe máy chở tới trường, còn phụ huynh ở lại để ký biên bản.

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 1
Sáng 8/4, nhiều phụ huynh đưa trẻ tới trường vẫn "quên" MBH

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 2
Có trường hợp chở học sinh không đội MBH còn đi trên vỉa hè

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 3
  
Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 4
CSGT dừng xe với lỗi chở trẻ ngồi sau từ 6 tuổi không đội MBH

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 5
Một phụ huynh an ủi con trong lúc CSGT lập biên bản

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 6
Một học sinh trường Chu Văn An "quên" không đội MBH

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 7
Biên lai xử phạt được viết tại chỗ

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 8
  
Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 9
  
Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 10
  
Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 11
Gần sát giờ vào lớp, các chiến sỹ CSGT Đội 2 dùng xe máy chuyên dụng đưa học sinh đến trường

Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 12
  
Phụ huynh ở lại nộp phạt, CSGT đưa con tới trường 13
Trên phố vào giờ cao điểm, nhiều phụ huynh đã chấp hành tốt việc đội MBH cho trẻ từ 6 tuổi

Chia sẻ