Phụ huynh điên tiết với phương pháp giáo dục kiểu "đấm bốc" của giáo viên mầm non

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một giáo viên mầm non ở miền đông Trung Quốc đã bị đình chỉ sau khi tổ chức "đấm bốc quyền Anh" cho các em học sinh ở đây.

Sự việc xảy ra ở một trường mẫu giáo tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một giáo viên kỳ cựu, được giấu tên đã bị đình chỉ sau khi sự việc bị phát giác.

Sự việc này được phát hiện sau khi một số cha mẹ thấy con cái mình bị thương, xương sống của các em cũng có vấn đề. Một phụ huynh giấu tên cho biết: "Tôi hỏi con mình có phải con đã đánh nhau với bạn ở trường học hay không? và thằng bé nói rằng giáo viên nói thằng bé phải làm điều đó".

SCMP cho biết, giáo viên này nói rằng mình muốn thực hiện một phương pháp giáo dục mới để ngăn chặn tình trạng học sinh nghịch ngợm, lộn xộn ở trong lớp.

Người giáo viên này nói: "Ý tưởng đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ các em đều rất hiếu động nên tôi lựa chọn việc để các em thực hành đấm bốc với nhau xem ai sẽ giành chiến thắng".

đánh nhau
Hai em học sinh nam với vết thương bầm tím trên người.

vị trí
Nơi diễn ra cuộc "đấm bốc" do một giáo viên nghĩ ra.

Các em cho biết một nhóm các em học sinh sẽ bị đưa ra ngoài lớp học để "chiến đấu" với nhau, trong khi phần lớn những đứa trẻ khác thì ngồi học trong lớp. Hiện có 5 em bị thương với nhiều vết bầm tím. Được biết sự việc này diễn ra vào cuối tuần vừa qua. Một đại diện tại phòng giáo dục địa phương cho biết chưa từng có trường hợp tương tự nào xảy ra. 

"Chúng tôi luôn áp dụng các phương pháp giáo dục khác nhau để dạy dỗ những đứa trẻ nhưng phương pháp này chắc chắn không thể chấp nhận được. Nó có thể được xem như một loại nhục hình", người đại diện văn phòng giáo dục địa phương cho biết.

Chuyên gia giáo dục nói rằng không có mục đích xấu đằng sau hành động của giáo viên này nhưng nó đã gây tổn thương về mặt tinh thần và thể chất cho đứa trẻ.

Hiện tại, phòng giáo dục địa phương cho biết họ đã đôn đốc nhắc nhở các trường mẫu giáo trên địa bàn cần phải xem xét các phương pháp giáo dục của mình. Bên cạnh đó, phụ huynh của các em bị thương yêu cầu nhà trường cần phải hạn chế việc làm tổn thương đến các em và đạo đức nghề nghiệp của giáo viên cần được nâng cao.

Nguồn: SCMP
Chia sẻ