Phớt lờ dịch Covid-19, hơn 40 người tụ tập trong sòng bạc ở rừng phòng hộ

KHƯƠNG MỸ,
Chia sẻ

Bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch Covid-19, 41 con bạc vẫn tụ tập trong rừng phòng hộ ở Quảng Nam để sát phạt nhau với số tiền lớn bằng hình thức xóc đĩa.

Chiều 10/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang mở rộng điều tra, xử lý vụ đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa xảy ra tại rừng phòng hộ thuộc khu vực hồ Phú Ninh (giáp ranh giữa huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ).

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều 9/4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam bất ngờ đột kích vào rừng thông phòng hộ tại khu vực Hồ Phú Ninh, giáp ranh giữa xã Tam Xuân 2, xã Tạm Thạnh (huyện Núi Thành) và xã Tam Ngọc TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

 - Ảnh 1.

Các con bạc bị bắt quả tang.

Phát hiện cảnh sát, các con bạc đua nhau tháo chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an đã tổ chức chốt chặn và truy bắt 41 người (trong đó có 10 nữ).

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 400 triệu đồng, 49 xe máy, 6 ô tô...

Qua điều tra ban đầu, đường dây đánh bạc này do Trần Tuyết Băng Sơn (34 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) cùng một số kẻ khác tổ chức. Đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn và hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng chọn địa hình rừng núi hiểm trở, bố trí người cảnh giới từ xa, nhiều lớp, phục vụ ăn uống tại chỗ.

 - Ảnh 2.

Hàng chục con bạc bị bắt tại hiện trường.

Được biết, người chơi đến từ nhiều địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, TP Đà Nẵng. Các con bạc đến chơi phải nộp cho Sơn 200 nghìn đồng/giờ. Số tiền tham gia cá cược tại sòng bạc từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ván.

Chia sẻ