Phỏng vấn nóng quản lý Đan Trường - "ông bầu" Hoàng Tuấn: Cần xin lỗi công khai, sẽ rút đơn kiện 1 nữ ca sĩ

Thu Thảo,
Chia sẻ

Quản lý Đan Trường - ông Hoàng Tuấn đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc kiện các ca sĩ Dương Edward, Thái Trinh và Bằng Cường.

Ngày 28/10, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường đã công bố thông tin khởi kiện các ca sĩ Dương Edward, Bằng Cường, Thái Trinh vì vi phạm tác quyền âm nhạc.

Theo đó, ông Hoàng Tuấn cho rằng các đơn vị, cá nhân ca sĩ khi sử dụng các tác phẩm của HT Productions (công ty của ông Hoàng Tuấn) cần phải được sự đồng ý mới được sử dụng trên YouTube, biểu diễn hoặc đăng trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Quản lý của ca sĩ Đan Trường khẳng định dù đã nhắc nhở nhưng một số ca sĩ vẫn ngang nhiên sử dụng, "xài chùa". Chính vì vậy, phía HT Productions đã thông qua luật sư để tiến hành khởi kiện ra tòa án các ca sĩ như Dương Edward, Thái Trinh, Bằng Cường. Bên cạnh đó, YouTube cũng đã gỡ các bài sử dụng trái phép.

Liên hệ với Hoàng Tuấn về vụ việc này, ông bầu cho biết đang xem xét rút đơn kiện nữ ca sĩ Thái Trinh vì đến giờ đã nhận được động thái tích cực từ ekip của cô.

Phỏng vấn nóng quản lý Đan Trường - "ông bầu" Hoàng Tuấn: Cần xin lỗi công khai, sẽ rút đơn kiện 1 nữ ca sĩ - Ảnh 1.

Thái Trinh - Bằng Cường - Dương Edward

Vì sao ông lại quyết định kiện các ca sĩ Dương Edward, Thái Trinh và Bằng Cường?

Tôi kiện vì có 1 số ca sĩ sử dụng ca khúc của tôi mà không xin phép. Như trường hợp của Dương Edward, mấy năm trước có xin phép nhưng bây giờ nó đã hết hạn rồi thì vẫn hát mà không nói lời nào. Bạn ấy không đóng phí mà vẫn mang ca khúc đi biểu diễn.

Sự nghiệp của Dương Edward phất lên là nhờ 3 bài hát của tôi, vậy mà cậu ấy mang đi diễn biết bao nhiêu chỗ nhưng không xin phép. Thậm chí bây giờ họ còn kháng cáo lại, cho rằng đấy là sản phẩm của họ. Tôi nhắc lại, tôi kiện là vì bạn ấy sử dụng lời Việt do tôi sở hữu chứ không kiện sử dụng bài hát.

Tôi đã nhắc đi nhắc lại việc hát không xin phép này rồi, tôi còn đề nghị thu có 2 triệu đồng/bài/năm thôi, chi phí rất là rẻ luôn. 3 ca khúc tôi nhắc đến trong trường hợp này là Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương Cuộc tình trong cơn mưa.

Phỏng vấn nóng quản lý Đan Trường - "ông bầu" Hoàng Tuấn: Cần xin lỗi công khai, sẽ rút đơn kiện 1 nữ ca sĩ - Ảnh 2.

Ông bầu Hoàng Tuấn và Đan Trường

Đối với trường hợp của Thái Trinh và Bằng Cường thì sao?

Với trường hợp của Thái Trinh thì tôi thông cảm. Bạn ấy có nhiều chỗ chưa rõ nhưng tôi bắt buộc phải nộp đơn kiện, bởi nếu không làm điều này thì tôi sẽ bị mất bài hát. Ca khúc tôi nhắc đến trong trường hợp của Thái Trinh là Uyên ương hồ điệp mộng.

Sau khi tôi chia sẻ thông tin khởi kiện, quản lý của Thái Trinh đã liên lạc. Có thể trong ngày thứ Hai, tôi sẽ rút đơn kiện Thái Trinh. Tôi cũng không lấy tiền phí bản quyền của Thái Trinh vì tôi biết bạn cũng khó khăn. Tuy nhiên, chi phí luật sư thì bạn ấy phải trả.

Đối với Bằng Cường, vì cũng quen nhau nên tôi đã trực tiếp nhắn tin, gọi điện qua Facebook và gọi bằng điện thoại thường nữa, nhưng vẫn không có phản hồi gì. Vậy nên tôi quyết định kiện.

Phỏng vấn nóng quản lý Đan Trường - "ông bầu" Hoàng Tuấn: Cần xin lỗi công khai, sẽ rút đơn kiện 1 nữ ca sĩ - Ảnh 3.

Ông Hoàng Tuấn cho biết tòa án chỉ mới thụ lý đơn kiện

Vụ kiện này hiện tại đang tới đâu rồi?

Cơ quan chức năng mới thụ lý đơn kiện thôi. Tôi nộp đơn lên tòa án, sau đó tòa cho giấy xác nhận.

Vấn đề mâu thuẫn liên quan đến tác quyền đã bắt đầu từ khi nào? Trước đó, ông liên lạc nhắc nhở các bên liên quan ra sao?

Vụ việc này xảy ra lâu rồi nhưng tôi cũng im im. Mặc dù tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần nhưng các bạn ấy vẫn vi phạm.

Vốn dĩ tôi không muốn kiện đâu nhưng do các bạn ấy làm quá nên cuối cùng dẫn đến kiện tụng. Tôi không hề có nhu cầu mong muốn đi kiện. Kiện cũng mệt lắm chứ bộ. Họ giống như từ trên trời rơi xuống vậy đó, tôi phải hỏi bên trung tâm bản quyền để xác minh thông tin về việc họ sử dụng các ca khúc của tôi.

Tôi có ủy quyền cho trung tâm bản quyền nhưng là ủy quyền có điều kiện. Ai muốn sử dụng ca khúc thì phía trung tâm bản quyền sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, trong vòng 15 phút là tôi trả lời lại liền.

Chẳng hạn như Tố My xin hát ca khúc Biệt khúc chờ nhau cách đây tầm 1 tuần lễ, nhận được thông tin là tôi đồng ý liền. Việc liên hệ xin hát có khó khăn gì đâu.

Việc kiện tụng này có làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của ông hay không?

Thì cũng mệt chứ. Tôi bận lắm, thực sự là rất bận, mỗi lần đi kiện phải làm nhiều thủ tục tốn thời gian, thậm chí tôi còn không có thời gian ăn nữa.

Bạn biết mà, tôi còn làm quản lý cho các ca sĩ, lịch diễn của Đan Trường dày như thế thì hỏi sao không bận. Ngày nào tôi cũng làm việc đến 1 - 2 giờ sáng.

Kiện thì mắc công đi nơi này nơi kia công chứng, sau đó còn làm hồ sơ để ký tên nữa. Mặc dù giấy tờ thì có luật sư làm hết nhưng mà thực sự tốn thời gian vô cùng. Vì tôi là chủ công ty mà nên các giấy tờ liên quan đến kiện tụng tôi đều xem qua rồi ký tên.

Phỏng vấn nóng quản lý Đan Trường - "ông bầu" Hoàng Tuấn: Cần xin lỗi công khai, sẽ rút đơn kiện 1 nữ ca sĩ - Ảnh 4.

Ông Hoàng Tuấn mong muốn được xin lỗi công khai

Ông mong muốn điều gì khi khởi kiện? Tôi thấy trên Facebook cá nhân, ông có chia sẻ rằng ông chỉ cần được xin lỗi công khai, điều này có đúng không?

Nguyên nhân sâu xa của việc kiện này là vì tôi cảm thấy không được tôn trọng. Lúc nãy tôi nói rồi đó, như trường hợp của Tố My xin sử dụng ca khúc Biệt khúc chờ nhau, tôi đâu có lấy tiền làm gì, tôi cho quay luôn. Vấn đề quan trọng là chỉ cần xin phép.

Nếu bạn nào kiếm được nhiều tiền thì tôi lấy chừng vài triệu, còn bạn nào không có thì tôi cũng đâu có lấy. Đừng có để mọi sự đã rồi, như thế thì phiền phức lắm.

Tôi mong muốn được xin lỗi công khai. Các bạn ấy cần xin phép tôi trước khi hát. Khi bị nhắc nhở, các bạn ấy cũng cần có thiện chí sửa đổi chứ đừng có cố chấp làm gì.

Thông qua vụ việc lần này, ông có muốn nhắn nhủ điều gì không?

Tôi mong rằng các ca sĩ có sự hiểu biết với vấn đề tác quyền và tôn trọng tác quyền hơn. Trừ các ca sĩ hát cho phòng trà, đêm nhạc thì có đơn vị tổ chức buổi diễn đi xin phép thay, còn lại ca sĩ nên chủ động liên hệ để thể hiện thiện chí với người sở hữu ca khúc.

Tôi cũng nói rõ lần nữa, tôi kiện việc sử dụng lời Việt của ca khúc chứ không phải kiện vì hát ca khúc. Tôi đã thông báo với các phòng trà, sân khấu về việc sở hữu ca khúc của mình, nếu như có trường hợp hát mà không xin phép, khi bị phát hiện thì tôi đề nghị phạt 5 triệu đồng. Đây là trường hợp hát không xin phép, bị phát hiện mới phạt 5 triệu chứ không phải ai xin phép tôi hát đều đóng 5 triệu/bài, 2 cái này hoàn toàn khác nhau.

Nhiều người vẫn đang nghĩ vụ kiện này có liên quan đến ca sĩ Đan Trường, thậm chí có người nói Đan Trường kiện các ca sĩ khác. Ông có chia sẻ điều gì về việc này không?

Điều này sai, không đúng. Công ty HT Productions do tôi làm chủ là đơn vị sở hữu tác quyền các ca khúc, Đan Trường không liên quan gì cả. Có thể vì tôi đang làm quản lý cho Đan Trường nên mọi người mới hiểu lầm.

Đan Trường cũng là người được công ty HT Productions của tôi cấp cho quyền sử dụng các ca khúc, hoàn toàn không có chuyện Đan Trường kiện tụng gì ở đây cả. Đan Trường không liên quan, mọi người nên phân biệt rạch ròi điều này.

Xin cảm ơn ông Hoàng Tuấn vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ