Phỏng vấn nóng Anh Thư sau màn đòi loại Kỳ Duyên - Minh Triệu ở The Face: Nếu dễ bị ăn hiếp thì không đủ bản lĩnh làm mentor

Phúc Minh,
Chia sẻ

Anh Thư đã có những chia sẻ khá thẳng thắn xoay quanh chuyện đòi loại Kỳ Duyên - Minh Triệu khỏi The Face.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình thực tế The Face, mentor Anh Thư gây bất ngờ cho khán giả khi tranh cãi khá căng thẳng với Kỳ Duyên - Minh Triệu. Vì giành được chiến thắng ở tập này nên Anh Thư được quyền loại thí sinh của đội Kỳ Duyên - Minh Triệu và Vũ Thu Phương.

Với đội Kỳ Duyên - Minh Triệu, cặp đôi mentor đã chơi lớn khi đưa thí sinh mạnh nhất là Tuấn Ngọc vào phòng loại để đấu với thí sinh Xuân Hạnh của đội Vũ Thu Phương.

Tại phòng loại, HLV Anh Thư tức giận khi thấy sự xuất hiện của Tuấn Ngọc. Nữ huấn luyện viên cho rằng Minh Triệu - Kỳ Duyên đang chơi chiêu đưa thí sinh mạnh vào để bảo toàn lực lượng hoặc đang xem thường lời tuyên bố của cô trước đó: "Nếu Minh Triệu, Kỳ Duyên gửi Tuấn Ngọc vào vòng loại thì Anh Thư sẽ loại thẳng tay".

Phỏng vấn nóng Anh Thư sau màn đòi loại Kỳ Duyên - Minh Triệu ở The Face: Nếu dễ bị ăn hiếp thì không đủ bản lĩnh làm mentor - Ảnh 1.

Nữ siêu mẫu đã yêu cầu gặp trực tiếp HLV Minh Triệu, Kỳ Duyên để lý giải về việc tại sao đưa Tuấn Ngọc vào vòng loại. Đáng chú ý, Anh Thư còn đưa ra thách thức, nếu muốn giữ Tuấn Ngọc ở lại thì Minh Triệu hoặc Kỳ Duyên sẽ phải rút khỏi chương trình. Sau đó, Minh Triệu tức giận chia sẻ: "Nếu nhà sản xuất đồng ý, em sẽ rút ngay. Một mình Kỳ Duyên đủ bản lĩnh để lo tất cả mọi thứ ở đây. Em quá mệt rồi".

Sau khi phần loại trừ gây sốc này lên sóng, nhiều khán giả đã để lại bình luận trái chiều. Liên hệ với Anh Thư về vụ việc, nữ siêu mẫu đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Minh Triệu - Kỳ Duyên mà dễ bị ăn hiếp thì không có bản lĩnh làm mentor

Lý do vì sao lại dẫn đến chuyện Anh Thư đòi loại Kỳ Duyên hoặc Minh Triệu ra khỏi chương trình "The Face Vietnam"?

Tất cả những gì mọi người đã xem đều trong khuôn khổ của chương trình thực tế. Lúc đó tôi rất giận, Tuấn Ngọc là thí sinh mạnh, vậy mà Kỳ Duyên - Minh Triệu lại đưa cậu ấy vào phòng loại. Trước đó, Tuấn Ngọc còn có hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng vì thắng thử thách nữa. Tôi đã làm 1 phép thử để xem đội "Chúng mình có nhau" có sẵn sàng tách lìa để bảo vệ thí sinh hay không. Đó cũng chỉ là phép thử ở chương trình truyền hình thực tế thôi.

Một số khán giả cho rằng Anh Thư đã đi quá giới hạn khi xem đến đoạn Minh Triệu nhờ phía sản xuất chương trình "The Face Vietnam" vào cuộc. Chị nghĩ sao về điều này?

Có vượt quá quyền hạn hay không thì ban tổ chức sẽ là người kiểm soát điều đó. Chính vì vậy nên đại diện của ban tổ chức chương trình đã xuất hiện trong phòng loại. Với khán giả không theo dõi chương trình thường xuyên, họ bình luận tiêu cực thì mình chẳng thể kiểm soát rồi. Tôi cho rằng dù là fan hay antifan gì cũng được, miễn là theo dõi chương trình ngay từ đầu thì sẽ có nhận định đúng đắn hơn.

Còn một khi chỉ xem bản cắt dựng rồi đưa ra ý kiến đánh giá, tôi cũng xin cảm ơn, bởi việc nhận xét dù đúng hay sai gì đi chăng nữa cũng góp phần giúp chương trình The Face năm nay nóng hơn bao giờ hết.

Phỏng vấn nóng Anh Thư sau màn đòi loại Kỳ Duyên - Minh Triệu ở The Face: Nếu dễ bị ăn hiếp thì không đủ bản lĩnh làm mentor - Ảnh 2.

Với những ý kiến cho rằng Anh Thư "quá drama" và "hơi làm màu" thì chị nghĩ sao?

Đây là truyền hình thực tế, tất cả những gì diễn ra đều phụ thuộc vào cảm xúc và tính cách của từng mentor. Đôi khi mọi chuyện xảy ra bất ngờ, chóng vánh vì thu hình ngay tại chỗ mà. Tôi đâu có biết các mentor khác sẽ quyết định thế nào đâu.

Từ trước đến giờ, tôi cho rằng khi nói hay làm bất cứ điều gì, mình cũng cần dựa vào quan điểm đúng - sai của cá nhân mình trước đã và bảo vệ nó. Bên cạnh đó, mình phải tự hỏi mục đích ban đầu khi đến với chương trình này là gì, còn tất cả những chuyện khác chỉ là râu ria, màu mè hoa lá cho chương trình thêm thú vị thôi. Riêng về tính cách, tôi chưa bao giờ nói mình hiền: Anh Thư chỉ đàng hoàng thôi, không có hiền. Không có đụng chuyện thì mình nhẫn nhịn, đến lúc cần bảo vệ thí sinh hay bảo vệ quan điểm đúng sai thì chắc chắn mình phải lên tiếng. Còn bình thường thì không thể lúc nào cũng xù lông lên được, đụng chuyện mới biết tính cách.

Anh Thư đánh giá như thế nào về các mentor Minh Triệu - Kỳ Duyên?

Ở từng mentor sẽ có cách nhìn nhận thí sinh khác nhau, chẳng hạn như tôi cho rằng Tuấn Ngọc trong đội Kỳ Duyên - Minh Triệu là thí sinh mạnh, còn Kỳ Duyên - Minh Triệu lại không nghĩ thế, các bạn ấy đánh giá thí sinh Bâu mạnh hơn.

Việc khán giả xem chương trình, đánh giá, nhận xét thế nào là quyền của mọi người. Yêu hay ghét tôi đều chấp nhận hết. Minh Triệu cũng có fan của cô ấy, Anh Thư lúc mới xuất hiện trở lại thú thật là không có fan, còn bây giờ thì có fan rồi.

Mọi người xem chương trình còn bảo rằng Kỳ Duyên - Minh Triệu dễ bị ăn hiếp. Mọi người cứ nghĩ đi, nếu Kỳ Duyên - Minh Triệu dễ bị ăn hiếp thì chắc không có bản lĩnh làm mentor đâu. Không ai dễ ăn hiếp cả, mentor dễ ăn hiếp sao mà bảo vệ thí sinh.

Không được nói năng vô tội vạ, không bảo vệ thí sinh chẳng xứng đáng

Anh Thư có hài lòng với sự xuất hiện của mình trên sóng truyền hình không? Những gì thể hiện trong "The Face" năm nay có phải là tính cách thật của Anh Thư?

Thật sự thì tôi cũng không ngờ rằng mình quyết liệt đến như thế đâu. Trước đây tôi không tham gia truyền hình thực tế, tính cách của tôi cũng không thích tranh giành, đấu đá. Có nhiều cái duyên đẩy tôi đến chương trình và khiến tôi nhận lời tham gia The Face Vietnam 2023. Sau khi trải qua mùa dịch, tôi đã thay đổi suy nghĩ, tôi không còn ngại đám đông như trước. Mình phải biết bản thân cần gì, khi có mục tiêu trong người thì máu chiến mới được kích hoạt.

Tuy nhiên, tôi vẫn quan niệm là cho dù chiến đấu vì cái gì đi nữa, mình vẫn giữ vững bản lĩnh và phân biệt rạch ròi đúng sai. Không được nói năng vô tội vạ, không bảo vệ thí sinh chẳng xứng đáng. Vì cuộc chơi The Face là để tìm kiếm Quán quân mạnh nhất, đừng có đưa thí sinh mạnh đến rồi bảo: Em ở đây để bảo vệ thí sinh khác. Đến cái vòng này rồi ai xứng đáng hơn thì ở lại, chứ giờ này còn bảo vệ nhau gì nữa, muốn bảo vệ thì hãy nói đến 5 tập đầu thôi.

Bên cạnh những lời khen dành cho Anh Thư thì trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít bình luận tiêu cực về chị. Anh Thư có biết đến điều này không?

Tôi không phải người bốc đồng, tất cả những gì đã diễn ra, tôi thấy nó đúng với thực tế. Mặc dù tôi cũng có hơi tiếc vì quay quá nhiều mà khi cắt dựng lại thì không sử dụng hết. Cho đến giờ phút này, tôi thấy mọi thứ cũng ổn đấy.

Tôi có đọc bình luận, tôi là người rất siêng đọc bình luận. Tôi thức hằng đêm để đọc bình luận, đọc trên YouTube, đọc ở Facebook và nhiều nền tảng khác nữa. Đương nhiên, tôi đọc luôn ý kiến trái chiều rồi. Tôi cảm ơn tất cả những ý kiến khen chê, dù có chê bai đi nữa thì 1 cái bình luận của các bạn cũng giúp cho chương trình tăng lượng tương tác.

Bên cạnh đó, mình cũng suy ngẫm xem lời mà khán giả nói về mình có đúng hay không. Đúng thì mình nghe còn nếu không đúng, mình cứ lướt qua và đọc cái khác thôi. Khán giả bây giờ rất rộng mở, nhiều độ tuổi nữa nhưng xem The Face nhiều nhất chắc là giới trẻ. Tôi không biết bình luận chê bai đến từ khán giả có độ tuổi ra sao, tuy nhiên, cứ có bình luận là tôi cảm ơn trước đã. Vì có bình luận tức là có quan tâm, nhờ quan tâm mới tăng độ tương tác.

Phỏng vấn nóng Anh Thư sau màn đòi loại Kỳ Duyên - Minh Triệu ở The Face: Nếu dễ bị ăn hiếp thì không đủ bản lĩnh làm mentor - Ảnh 3.

Lý do vì sao Anh Thư lại chọn "The Face" làm nơi để tái xuất sau thời gian dài không hoạt động showbiz?

Tôi là người sống rất cảm xúc, khi vui thì hoạt động năng nổ, còn khi buồn là lặn luôn. Tôi vào nghề năm 2000, đến giờ đã được 23 năm, tuy nhiên trong khoảng thời gian ấy thì tôi chẳng hoạt động liên tục, cứ lúc nghỉ ngơi, lúc lại đi làm, tôi còn có hoạt động kinh doanh riêng nữa mà.

Với lần tái xuất cùng The Face tôi nghĩ là do duyên đấy. Nếu chương trình quay trước dịch COVID-19 thì chưa chắc tôi quay lại đâu. Hiện tại, tôi hoạt động sôi nổi, nhận nhiều lời mời đi diễn, quay show.

Hồi xưa, tôi rút lui vì nghĩ mình hết duyên, làm nghề mà cứ cảm thấy sân chơi showbiz không hợp với mình nữa. Đến khi chính thức quay lại, tôi vui vì tổ nghề vẫn độ mình. Các anh em làm truyền thông báo chí vẫn săn đón, nhà thiết kế vẫn mời đi diễn show, chụp ảnh. Thêm nữa, các chương trình khác cũng đến liên tục. Tôi cảm thấy khá hạnh phúc vì chẳng ngờ mình nghỉ làm lâu vậy rồi mà mọi người vẫn nhớ đến.

Làm nghề gì mà được khen ngợi, yêu thương thì đó chính là chất xúc tác để mình làm tốt hơn. Nhờ lời khen tặng, động viên mà mình yêu nghề, đam mê và cống hiến hơn.

Vậy thì tại sao trước đây Anh Thư lại dừng hoạt động showbiz?

Tính cách của tôi cũng thuộc dạng thẳng thắn, không phù hợp với sự cạnh tranh của showbiz. Thêm nữa, có những giai đoạn mình đóng phim nhưng không đạt kết quả như mong muốn, cuối cùng tâm trạng của mình bị chùng xuống. Tôi nhớ có thời điểm nhìn xung quanh thấy bạn bè ai cũng lấy chồng, ra nước ngoài sống. Rồi bạn bè cùng thời không còn hoạt động, phim ảnh thì rơi vào cảnh mì ăn liền, các dự án mình góp mặt cũng chẳng được thành công.

Đó là còn chưa kể đến chuyện mình không có ekip chuyên nghiệp để hỗ trợ làm hình ảnh, rồi gia đình gặp sự cố nên rối ren, bao nhiêu chuyện ập đến làm tôi cảm thấy mình không thích hợp làm nghề nữa.

Ai mời chụp hình, đóng phim hay diễn catwalk tôi đều từ chối hết. Tuy không tuyên bố rút lui nhưng vì liên tục từ chối nên riết sức nóng cũng giảm dần. Đến bây giờ, khi nhận được sự ủng hộ từ khán giả và tham gia The Face, tôi thấy tự tin hơn. Nói về tương lai, chắc tôi không thể hoạt động sôi nổi như các nghệ sĩ trẻ tuổi hơn rồi. Do tôi còn công việc riêng, phải sắp xếp để làm song song được tốt nhất.

Xin cảm ơn Anh Thư vì đã dành thời gian chia sẻ!

Chia sẻ