Lạ nhất tuần qua:

Phát hiện quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Kỳ lạ không kém là tin người phụ nữ thích đeo xác chết động vật, gia đình có 6 ngón tay và 6 ngón chân.

1. Phát hiện quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương

Phát hiện quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương 1
Con sứa nhau thai được phát hiện ở Vịnh Mexico 

Tháng 4/2012, tại một giàn khoan dầu mỏ ở Vịnh Mexico, người ta đã tình cờ ghi lại được hình ảnh của một sinh vật biển kỳ lạ, có kích thước khổng lồ, xuất hiện ở độ sâu 1.500m. Sau hai năm nghiên cứu miệt mài, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Monterey Bay Aquarium (Mỹ) đã xác định được quái vật khổng lồ này chính là một con sứa nhau thai. Loài sứa nhau thai sống phổ biến ở các vùng nước lạnh tại Nam Cực. 

2. Người phụ nữ thích đeo xác chết động vật lên người

Phát hiện quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương 2
Mũ lông quạ và kẹp tóc chuột có cánh đều do Jo thiết kế

Cô Jo Shears, 31 tuổi, người Anh có sở thích dùng xác chết động vật để làm phụ kiện thời trang đeo lên người. Cô Jo bắt đầu sưu tập xác chết động vật cách đây khoảng 4 năm.

Phát hiện quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương 3

Jo thường biến những xác chết của thỏ, chuột và chim... thành mũ hay túi xách. Tuy nhiên, cô chỉ sử dụng những xác động vật bị tai nạn trên đường. Trung bình, cô mất khoảng 1 tuần để hoàn thiện một chiếc mũ. Trong đó, bao gồm các công đoạn chọn lọc, phơi nắng và sấy khô.

3. Gia đình kỳ dị có 6 ngón tay và 6 ngón chân

Phát hiện quái vật khổng lồ dưới lòng đại dương 4
Gia đình Silva  

Gia đình Silva sống ở  Brazil. Trong gia đình có 24 thành viên thì 14 người mắc dị tật thừa ngón bẩm sinh. Họ đều có bàn tay và bàn chân 6 ngón. Để cổ vũ cho đội nhà thi đấu trong mùa World Cup 2014, gia đình 6 ngón Silva đã đồng loạt khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Brazil.

Chia sẻ