Hàn Quốc:

Phát hiện hàng nghìn viên thuốc làm từ xác thai nhi

Nguyễn Nguyệt (Theo Dailymail) – TTVN,
Chia sẻ

Các nhà chức trách Hàn Quốc vừa thu giữ hàng nghìn viên thuốc con nhộng làm từ thi thể thai nhi có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Những viên thuốc con nhộng này được cho là có khả năng chữa bách bệnh và tiêu thụ khá dễ dàng. Ngành kinh doanh tàn nhẫn này là một thực trạng ở Trung Quốc, nơi cán bộ trong ngành y tế ăn hoa hồng của các công ty sản xuất thuốc từ xác thai nhi để bí mật vận chuyển những trường hợp nạo, sẩy hoặc chết non ra ngoài.


Những viên thuốc con nhộng chứa 99.7% là thịt thai nhi.

Thi thể thai nhi được lưu trữ trong những chiếc tủ lạnh trong nhà của những người liên quan đến ngành kinh doanh này trước khi được đưa tới cơ sở sản xuất thuốc. Tại đây, xác thai nhi được cho vào các lò vi sóng y tế để sấy khô. Khi phần da khô lại, nó sẽ được nghiền thành bột và nén vào những viên con nhộng cùng với thảo dược để ngụy trang qua mắt nhân viên y tế và cán bộ thanh tra.

Việc dùng xác thai nhi làm thuốc ở Trung Quốc bị phát hiện lần đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái. Các cuộc kiểm tra đã xác nhận loại thuốc này có tới 99,7% là từ thịt người. Thậm chí, người ta còn xác nhận được giới tính của những trẻ sơ sinh đã bị dùng làm thuốc. Thông tin này đã khiến dư luận và các nhà phân phối thuốc vô cùng bức xúc, đồng thời yêu cầu mở rộng việc thanh kiểm tra.

Các nhà chức trách Trung Quốc sau đó đã cố gắng ngăn loại thuốc này bị tuồn ra nước ngoài. Tuy nhiên, hàng nghìn gói đã được đưa sang Hàn Quốc bằng con đường vận chuyển lậu.


Bộ Y tế Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ bê bối sản xuất thuốc từ thi thể thai nhi.

Nhu cầu đối với các phương thuốc chữa bệnh nan y của Trung Quốc, trong đó có sừng tê giác là rất cao. Trong lịch sử, người Trung Quốc đã từng ăn nhau thai để thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường sinh lực.

Các nhà chức trách trong ngành y tế ở Châu Á lo ngại rằng, nếu ngành kinh doanh thuốc từ bào thai được hợp pháp hóa sẽ xảy ra những cuộc săn lùng ráo riết trên mạng internet nhằm tìm mọi cách có được loại thuốc này.


Hàng nghìn viên thuốc làm từ thi thể thai nhi bị thu giữ.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết sẽ kiểm tra kỹ các loại thuốc đóng gói được khách du lịch Trung Quốc đưa vào nước này với mục tiêu xóa bỏ một ngành kinh doanh vô nhân đạo.

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết thêm, kể từ tháng 8 năm ngoái đã có 35 vụ vận chuyển lậu bị phát giác, với số thuốc "con nhộng" ngụy trang dưới dạng “thuốc tăng lực” lên tới 17.000 viên.

Các bệnh viện và phòng khám nhi ở Trung Quốc bị cáo buộc là đã chuyển những xác thai nhi bị sẩy, nạo hoặc chết non cho các công ty điều chế thuốc, đài truyền hình SBS của Hàn Quốc cho biết.

Dù được quảng cáo là có thể tăng cường sinh lực, trên thực tế, những viên thuốc con nhộng làm từ thi thể thai nhi chứa nhiều loại siêu vi khuẩn và các thành phần độc hại khác.


Hải quan đã thu giữ 17,000 viên thuốc được chuyển lậu vào Hàn Quốc vào năm ngoái.

Rất nhiều kẻ vận chuyển lậu bị Hàn Quốc bắt giữ khẳng định họ không biết các thành phần hoặc công đoạn sản xuất loại thuốc này.

"Những người Hàn Quốc nhập cư đến từ vùng tây bắc Trung Quốc là những người có xu hướng sử dụng loại thuốc này hoặc chia sẻ với những người Trung Quốc gốc Hàn Quốc khác. Chúng thường được đưa vào Hàn Quốc qua đường hành lý hoặc được gửi kèm thư quốc tế,” một nhân viên hải quan cho hay. Những viên thuốc này đều bị tịch thu nhưng không ai bị khởi tố vì số lượng rất ít và không dùng để bán, nhân viên hải quan cho biết thêm.

Một số nguồn tin cho rằng, trong số xác trẻ em được sử dụng cho ngành công nghiệp này có những bé sơ sinh đã bị bỏ mặc đến chết trong các “phòng chờ chết” khét tiếng ở Trung Quốc. “Phòng chờ chết” là nơi các gia đình đã có đủ một con theo hạn chế của chính phủ. Theo thống kê, Trung Quốc mỗi năm có khoảng 13 triệu ca nạo phá thai, chủ yếu là các bà mẹ buộc phải hy sinh con mình để tránh bị phạt một khoản tiền lớn.
Chia sẻ