Phạm Quỳnh Anh: Vắng mặt không phải để sinh con

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Sau hai năm im tiếng, Quỳnh Anh vẫn chọn cách bình thản, ôn hòa về tin đồn cô mang bầu...

- Vắng bóng hai năm, khi trở lại, Phạm Quỳnh Anh vẫn khá dè dặt trước truyền thông. Có cảm giác như chị luôn trốn tránh. Vì sao vậy?

- Tôi không trốn ai, chỉ là tôi sống theo cách riêng của mình. Nó hơi khác biệt với một nghệ sĩ mà người ta quen tưởng tượng.

- Một ngày khác biệt như chị nói diễn ra thế nào?

- Tôi làm việc và tập luyện theo phân công của công ty. Hằng ngày, trong giờ hành chính, tôi là ca sĩ cũng phải có mặt như nhân viên. Điều này chắc chắn không thấy ở nhiều ca sĩ khác. Thời gian còn lại, nếu không nhận show diễn, tôi dành thời gian cho yoga và đọc sách. Tôi cũng thích nấu nướng, ăn uống với các cộng sự.

Sự tuân thủ về giờ giấc như thế chính là yếu tố để tôi cân bằng mọi thứ. Tôi thấy ổn định và không phải lo lắng mình bị xoáy vào các "đường đua vô nghĩa". Tôi sẽ làm những việc mà tôi cho là đủ trong một ngày. Và cố gắng làm điều đó trong nhiều ngày, nhiều tháng.
 
"Che giấu chuyện mang bầu sẽ làm tổn thương con mình".

- Như thế sẽ khó làm nên một tên tuổi nổi tiếng. Chị nghĩ sao?

- Tôi cổ điển trong cách sống. Tên tuổi hay không, khi đã chọn mình theo con đường nghệ sĩ thì phải lao động liên tục. Hai năm qua tôi không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, không có nghĩa là tôi thụ động ngồi không. Tôi nhìn các đồng nghiệp và rút kinh nghiệm cho mình. Công ty WEpro cũng cho tôi nhiều ý tưởng, cùng tôi lên kế hoạch để khi đi hát trở lại, tôi có sản phẩm liên tục gửi đến khán giả.

- Lý do của sự im hơi lặng tiếng đến 2 năm dài như thế?

- Không chỉ tôi mà cả công ty cũng khá im tiếng. Chúng tôi nhìn thấy một thị trường âm nhạc bão hòa. Trong vòng xoáy bộn bề đó, mình cần tĩnh để nhìn nhận chính xác bước tiếp theo là gì, nên là gì. Thời gian qua không quá dài để mọi người quên mất một "Hoa Quỳnh Anh" từng được yêu mến. Tôi luôn có niềm tin như thế.

- Có tin đồn, thời gian qua, chị "tĩnh lặng" để thực hiện thiên chức của người phụ nữ - mang thai và sinh con. Chị giải thích sao?

- Trong showbiz, bạn không thể tìm một tên tuổi chưa từng có tin đồn. Trường hợp này của tôi cũng chỉ là tin đồn và tôi im tiếng không phải để sinh con.

Tôi nghĩ, có con là niềm hạnh phúc của tất cả phụ nữ. Bạn có nghĩ, nếu người mẹ che giấu việc có con tức là đã tổn thương nó? Tôi có thể tưởng tượng trước được, tôi sẽ yêu thương con của mình như thế nào. Và chắc chắn, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương con, cho dù chỉ là trong suy nghĩ.

- Còn mối quan hệ của chị với ông bầu Quang Huy - được nhiều người nhìn dưới khía cạnh là tình yêu - thì sao?

- Quan hệ của chúng tôi rất thân thiết. Tôi may mắn có một người quản lý chuyên nghiệp mà chắc chắn không thể nhờ gia đình, bạn bè hay tự thân làm công việc đặc thù này được.

Tôi gắn bó không chỉ với Quang Huy mà là WEpro. Ở công ty, tôi được quản lý bởi nhiều cộng sự. Chính những anh em ở đó đã tạo nên một Phạm Quỳnh Anh ngày hôm nay. Họ làm tôi thấy thoải mái và mạnh mẽ nhất khi có một êkíp hiểu mình đến như vậy.

Phạm Quỳnh Anh khẳng định, cô đổi mới ở giọng hát và cách đầu tư cho các clip nhạc.

Mang cổ điển vào nhạc trẻ

- Thời gian qua, chị giới thiệu video clip mới "Người dưng ngược lối". Dễ thấy trong lần trở lại này, phong cách và chất nhạc của Phạm Quỳnh Anh vẫn như thuở nào, không gì khác biệt. Chị nghĩ sao nếu hình ảnh của mình bị cho là nhàm chán?

- Công việc của tôi là hát. Nói thật, hát là những gì tôi có thể làm, và chỉ làm tốt nhất khi hát đúng sở trường, thế mạnh của mình.

Một lý do nữa, bản chất của tôi không thích hợp với sự thay đổi nhanh chóng. Nhưng nếu để ý, người nghe vẫn thấy có chút đổi mới về cách hát, xử lý nội dung sao cho thật tình cảm... Nhất là hòa âm, phối khí. Các bản phối trong ca khúc của tôi được công ty chuẩn bị rất khắt khe. Sắp tới, chúng tôi sẽ đưa chất liệu cổ điển vào nhạc trẻ.

- Vì sao lại là cổ điển mà không phải là Dance, R&B... đang thịnh hành?

- Tôi không thích hợp với các xu hướng thời thượng. Và tôi tin dòng nhạc của tôi vẫn có sức ảnh hướng lớn với người nghe nhạc Việt Nam.

Tôi muốn xác nhận lại, tôi không chơi âm nhạc cổ điển, thính phòng. Chỉ là mang không khí và âm thanh cổ điển vào nhạc trẻ. Đó đơn giản là một sự pha trộn, cũng như R&B hay Hiphop cũng thường pha trộn vào Pop hay Ballad vậy.

- Không chỉ âm nhạc, cả ngoại hình, cách ăn mặc của Phạm Quỳnh Anh cũng bị nhận xét là cũ kỹ. Vì sao vậy?

- Tôi nghĩ mình phù hợp với phong cách Á Đông và... đẹp nhất khi kín đáo. Tôi không nghĩ mình hở thì sẽ đẹp (cười).

Phạm Quỳnh Anh không theo phong cách gợi cảm.

- Hiện nay không ít ca sĩ rất chăm chút hình ảnh sao cho luôn tươi mới để thu hút khán giả. Điều này cũng góp vào thành công của họ. Chị nhìn nhận thực tế này thế nào?

- Đó là xu hướng. Ngày xưa máy nghe đài nhiều hơn màn hình. Còn bây giờ, báo chí cũng in đẹp hơn, truyền hình và màn hình máy tính nhiều hơn. Khán giả có nhu cầu xem cao hơn là tất yếu. Tôi nghĩ các đồng nghiệp đang cố gắng phục vụ khán giả tốt nhất mà thôi. Điều mà tôi đang nói đến là những thay đổi được chấp nhận, giúp nghệ sĩ đẹp hơn trong mắt công chúng. Nhưng, suy cho cùng, những trường hợp thành công vẫn phụ thuộc vào thực lực nhiều nhất đấy.

Về phần tôi cũng có đổi mới đấy, nhưng là đổi mới trong sản phẩm để khán giả tiếp nhận hào hứng hơn.

- Sản phẩm sắp trình làng của chị có gì mới?

- Nếu trước đây, tôi chỉ làm các clip nhạc thì sắp tới, tôi có hẳn một phim ngắn gửi đến người hâm mộ. Hai ca khúc mới Điều tự nhiên nhất Tình yêu cao thượng 2 được dựng thành 14 phút của một câu chuyện tình cảm động. Trong phim, nhân vật của tôi là một nữ bác sĩ. Tôi mời nam ca sĩ Phi Trường diễn xuất cùng mình.

Chia sẻ