Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”

Linh nguyễn,
Chia sẻ

Scandal, thị phi có lẽ đã trở thành bạn của Băng Phạm bởi nhờ đó mà cô nổi tiếng hơn và khao khát chiếm lĩnh đỉnh cao bằng mọi giá.

Lớn lên tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Phạm Băng Băng từng tốt nghiệp trường Học viện Hí kịch Thượng Hải và Học viện Minh tinh Hằng Thông. Bước vào đời với hành trang là nhan sắc và tình yêu nghệ thuật được truyền từ cha mẹ, 2 năm đầu khởi nghiệp Băng Băng gặp không ít khó khăn khi chỉ nhận được những vai diễn nhỏ lẻ thiếu sức thuyết phục. Chỉ đến khi cô nhận vai cô hầu gái Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, khán giả mới biết và yêu mến cô.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  1
Hình ảnh Phạm Băng Băng gắn liền với vai diễn nàng hầu Kim Tỏa trong “Hoàn Châu Cách Cách”

Hận vì phải chịu kiếp “hầu gái”

Ở cái tuổi 16, Phạm Băng Băng mặc dù còn non nớt với nghề nhưng lại tràn ngập niềm khao khát thành công. Được ngôi sao Lưu Tuyết Hoa tiến cử đóng vai Hạ Tử Vy, một trong những vai nữ chính trong Hoàn Châu Cách Cách, Băng Băng thực sự hồ hởi vì nghĩ rằng mình chắc chắn có được cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất.

Tuy nhiên đến lúc ký hợp đồng, tất cả đều đổi trắng thay đen. Nữ văn sĩ Quỳnh Dao bất ngờ chọn Triệu Vy đóng vai Tiểu Yến Tử còn Lâm Tâm Như thủ vai Hạ Tử Vy với lý do phim là tác phẩm hợp tác giữa Đài Loan và Trung Quốc nên không thể có đến 2 nữ diễn viên Đại lục nhận vai chính.

Chính vì sự thay đổi này mà nhà sản xuất đề nghị Băng Phạm đóng vai nàng hầu Kim Tỏa. Lúc đầu do tự ái Băng Băng đã từ chối nhưng 3 tuần sau đó do phía nhà sản xuất năn nỉ nên cô bị thuyết phục và ký hợp đồng 8 năm với công ty giải trí của Quỳnh Dao.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  2
Băng Phạm “hận” vì phải đóng vai hầu gái thay vì vai chính Hạ Tử Vy

Vì công ty của Quỳnh Dao có ít hoạt động ở Đại lục nên đất diễn của Phạm Băng Băng bị hạn chế. Cô muốn chấm dứt hợp đồng khiến vụ việc bị đưa ra tòa. Theo đó, công ty của Quỳnh Dao đòi bồi thường 1 triệu NDT nhưng vì Phạm Băng Băng ký hợp đồng lúc chưa đủ 18 tuổi nên cô chỉ phải trả 200.000 NDT.

Từ việc bị tước mất vai diễn Hạ Tử Vy cho đến vụ kiện với công ty Quỳnh Dao mà Băng Băng bị đồn mang “hận” với nữ văn sĩ trên. Thậm chí, Phạm Băng Băng từng tâm sự: “Mãi đến hôm nay tôi cũng không hiu quyết định đóng vai Kim Ta là đúng hay sai. Tuy nhiên, nếu không có vai din này thì thành công ca tôi s không đến nhanh như vy. Song, chính t thành công y mà tôi đã phi chu đựng biết bao th phi khi tui đời còn quá tr”.

Ra riêng vì không muốn “nước có 2 vua”

Sau khi dứt tình với Quỳnh Dao, Phạm Băng Băng chính thức đầu quân về Công ty Hoa Nghị Huynh Đệ. Trong suốt 6 năm gắn bó với công ty giải trí hàng đầu Hoa ngữ này, Băng Phạm gặt hái được nhiều thành công với các bộ phim như: Thi niên thiếu ca Bao Thanh Thiên, Nhng bông anh túc đỏ, Tiu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Đin thoi di động, Sư tĐông, Thiên cơ biến, Đại náo thiên cung, Binh pháp Mc Công…Cô cũng vinh dự nhận giải thương Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải Bách Hoa vào năm 2003, được tạp chí Forbes bầu chọn là Ngôi sao của năm 2005…

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  3
Băng Băng tách khỏi Hoa Nghị Huynh Đệ thành lập công ty sản xuất riêng một phần vì không muốn cạnh tranh với Châu Tấn

Vì không muốn tranh ngôi vị số 1 với Châu Tấn, người cùng hoạt động với Phạm Băng Băng tại Hoa Nghị Huynh Đệ lúc bấy giờ và cũng vì đã đủ lông, đủ cánh mà Băng Băng quyết định ra riêng sau khi hết hợp đồng với công ty này. Trở thành bà chủ của Phạm Băng Băng Studio, sự nghiệp của cô ngày càng lên như diều gặp gió.

Từ năm 2007 đến năm 2012, Băng Phạm tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như: Trong lòng có ma, Lạc lối ở Bắc Kinh, Tuyết phù du, Nhật chiếu Trùng Khánh, Quan Âm Sơn, My way, Hai lần lộ diện… Bên cạnh đó, cô còn là một trong những gương mặt “nóng” của các tạp chí, được lọt Top 50 người đẹp nhất Trung QuốcTop 100 nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc do Forbes bầu chọn…

Thành công nhờ “nhiều thù hơn bạn”

Trong khi Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng có những mối quan hệ bạn bè đáng ngưỡng mộ thì Phạm Băng Băng dường như không màng tới chuyện kết bạn. Có lẽ sự khô khan, lạnh lùng là một trong những bí quyết giúp Băng Phạm thành công trong sự nghiệp. Trên thực tế, cô gây thù chuốc oán hơn là việc kết bạn.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  4
Phạm Băng Băng bị đồn tung tin Chương Tử Di làm gái gọi

Băng Băng từng dính phải rất nhiều vụ bê bối liên quan đến việc chơi xấu đồng nghiệp để làm lợi cho bản thân. Cô bị đồn là người c tình tung tin Chương Tử Di làm gái gọi cho đại gia 1 tháng trước khi phim mới của Tử Di ra mắt. Báo giới cho rằng vì tự ti với khả năng diễn xuất của bản thân mà Phạm Băng Băng phải dùng đến chiêu trò này nhằm hạ bệ đối thủ.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  5
Phạm Băng Băng bị tố đi cửa sau để vượt mặt Lý Băng Băng

Trong năm 2013, Băng Phạm còn bị vạch tội đi cửa sau để mua danh tiếng. Được biết cả Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng đều được mời làm gương mặt đại diện cho những dòng sản phẩm quốc tế. Vì không muốn kém cạnh kiều nữ họ Lý, nàng Kim Tỏa đã cố gắng có được vai diễn trong bộ phim Người sắt 3 sau khi Lý Băng Băng tham gia phim bom tấn Resident Evil 5. Tuy nhiên, cô chỉ xuất hiện rất ít trong phiên bản Trung Quốc của tác phẩm này khiến nhiều người tỏ ra thất vọng.

Thậm chí có nguồn tin còn tiết lộ nhiều lần cô còn dùng thủ đoạn để tranh giành vai với các nữ đồng nghiệp khác. Đơn cử là việc Lý Tiểu Lộ bị mất vai trong Private Custom của đạo diễn Phùng Tiểu Cương chỉ vì Băng Phạm.

Ngược lại, có không ít các ngôi sao ghen ghét với Phạm Băng Băng. Họ cứ đá đểu và tỏ rõ thái độ hằn học với cô. Phải kể đến là việc nữ diễn viên Tần Hải Lộ lên tiếng chỉ trích Phạm Băng Băng khi cô khoác áo long bào trên thảm đỏ LHP Cannes 2010. Hải Lộ nói: “Dám mặc bộ váy đó, cô ta quả là người có dã tâm rất lớn. Cô ta muốn chứng minh mình là nữ hoàng hay sao?”.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  6
Nàng Kim Tỏa bị các diễn viên như Củng Lợi và Tần Hải Lộ ghét ra mặt

Củng Lợi  cũng từng “chửi” Phạm Băng Băng là đồ “óc ngắn” khi mặt dày rảo bước trên thảm đỏ LHP Cannes 2011 mà không hề có bất cứ bộ phim nào của mình tham gia LHP.

Bản thân nữ diễn viên Quan Âm Sơn phải thừa nhận rằng cô có rất ít bạn và gần như không có người bạn gái thân thiết nào. Phạm Băng Băng bộc bạch: “Tôi với các bạn gái khác thật sự rất khó kết giao. Đôi khi có những cái họ quan tâm thì tôi lại không để tâm đến, ngược lại cũng có cái tôi thích thì họ lại không quan tâm. Có lẽ tại tính cách của tôi hơi giống đàn ông, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, thích giữ suy nghĩ trong lòng”.

Hốt bạc từ các vụ kiện tụng

Thường xuyên bị bôi nhọ bởi các cáo buộc liên quan đến các vấn đề nhạy cảm, gây ảnh hưởng đến danh tiếng nhưng Phạm Băng Băng không hề coi đó là tai họa. Ngoài việc lên tiếng phủ nhận tin đồn, yêu cầu nhận được lời xin lỗi, hành động tiếp theo của cô luôn là dùng đến biện pháp pháp lý. Vác đơn đi kiện đến chục lần thì cô đều có được phần thắng.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  7
Băng Phạm thường xuyên hốt bạc nhờ thắng kiện, trong đó có vụ bị tố cặp kè đồng nghiệp U70

Thắng kiện tạp chí đưa tin Băng Phạm cặp kè với đồng nghiệp U70 Vương Học Kỳ, cô đã nhận được 2 triệu NDT tiền đền bù. Còn đối với vụ kiện bôi nhọ cô hãm hại Chương Tử Di, Phạm Băng Băng được bồi thường 50.000 NDT.

Tự kiêu cũng là cách để nâng “giá” bản thân

Giá đi sự kiện của Phạm Băng Băng luôn rơi vào khoảng mấy trăm triệu/1 phút. Cô có thể kiếm được khoảng 110 triệu NDT trong năm qua và trở thành ngôi sao Trung Quốc giàu có nhất. Đó là lý do Băng Phạm hoàn toàn có quyền tự kiêu về bản thân mình. Chính sự tự kiêu đó làm cô nâng “giá” được bản thân.

Cô thẳng thắn tự nhận mình là đại gia: “Người ta nói đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là lời nhận xét chủ quan. Tôi tự thấy mình bản lĩnh hơn đàn ông rất nhiều. Tôi thông minh, có thể tự lo cho bản thân và biết cách sống tự lập, làm sao để người khác phải tôn trọng. Không phải người đàn ông nào cũng làm được như thế. Tôi từng nói rồi, tôi giàu sẵn nên không cần chồng giàu”.

 Phạm Băng Băng bước trên danh vọng nhờ “nhiều thù hơn bạn”  8
Phạm Băng Băng tự hào về nhan sắc và khả năng kiếm tiền của bản thân

Dù bị gắn mác “bình hoa di động” nhưng Phạm Băng Băng khẳng định có mơ mới thấy được một chiếc bình thanh lịch có giá như cô: “Nếu như nói tôi là 1 bình hoa di động thì có lẽ đó phải là 1 chiếc bình hoa rất quý giá đắt tiền, không phải chỗ nào cũng bầy được”.

Băng Băng còn ca ngợi về chính dung nhan tuyệt hảo của bản thân: “Gương mặt của tôi đáng giá lắm đấy. Vóc dáng của tôi cũng vậy. Bạc tỷ không mua được đâu. Mỗi người tất nhiên có một tiêu chuẩn đẹp khác nhau, tôi không thể tự nhận mình đẹp hoàn hảo được. Nhưng cũng là nhan sắc 95/100 điểm đấy”.

Chia sẻ