Phá sản, vợ chồng ôm nhau tự tử

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Mặc dù đã bán hết gia sản, được anh em hỗ trợ nhưng đôi vợ chồng vẫn không trả hết số nợ do làm ăn thua lỗ. Quẫn trí, hai vợ chồng đã chọn cái chết ở bên nhau.

Như báo PV đã đưa tin, vào khoảng 14h ngày 19/3, người dân khu vực Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang - Khánh Hòa phát hiện thi thể một đôi nam nữ được cột với nhau bằng dây vải, nổi lập lờ sát bờ biển.

Phá sản, vợ chồng ôm nhau tự tử 1
Thi thể vợ chồng bà Thạch được người dân phát hiện vào chiều ngày 19/4.

Một số người dân cho biết, có thấy một mảnh giấy để lại trên bờ. Trước khi giao cho công an, họ chỉ kịp đọc được mấy chữ “do hai người vay trên 30 triệu đồng, hiện không có khả năng trả nợ, nhờ mọi người mai táng”. Trong giấy chỉ có một cái tên là Thạch, không rõ nơi ở, tung tích…

Trao đổi với báo chí vào ngày 20/4, Công an TP. Biên Hòa - tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hai xác người được phát hiện vào chiều ngày 19/4 khi đang trôi lênh đênh trên biển là vợ chồng ông Trần Phú Hòa (61 tuổi) và bà Đinh Thị Cẩm Thạch (60 tuổi).

Theo điều tra của cơ quan công an, bà Thạch là cán bộ Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã nghỉ hưu. Vợ chồng bà vay mượn mở tiệm thuốc tây nhưng công việc không thuận, nợ nần nhiều.

Phá sản, vợ chồng ôm nhau tự tử 2
Người nhà làm tang lễ cho vợ chồng bà Thạch (Ảnh NLĐ).

Bà Thạch bị bệnh thận. Ông Hòa cũng mắc nhiều bệnh, đã trải qua 4 lần phẫu thuật.

Biết ông bà lâm hoàn cảnh quẫn bách, người thân trong gia đình đã giúp khoảng 500 triệu đồng nhưng có lẽ áp lực do vay nóng ngoài xã hội khiến vợ chồng ông bà nghĩ quẩn tự vẫn.

Trước đó, ông bà đã bán căn nhà để trang trải, đến thuê trọ ở phường Vĩnh Hòa. Ngày 16/4, vợ chồng bà đi bộ rời khỏi nơi trọ rồi không về. Người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng bặt vô âm tín.

Hiện thi thể hai của vợ chồng bà Thạch được người thân đem đi hỏa táng tại đài hóa thân nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang - Khánh Hòa.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2013

Ngày 3/12/2012 tại TP.HCM, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công thương) cho biết đến nay cả nước có 265.027 doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Trong đó, năm 2012 thành lập mới chỉ có 4.094 DN nhưng phá sản, ngừng hoạt động đến 15.461 DN. Tại 21 tỉnh, thành khu vực phía nam có 196.841 DN vừa và nhỏ, trong đó thành lập mới chỉ 2.080 DN nhưng có đến 12.894 DN phá sản, ngừng hoạt động. Ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế, sức mua suy giảm nghiêm trọng, hàng tồn kho tăng cao… là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Ông Vũ Quốc Tuấn - nguyên Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam cho rằng, năm 2012, trong số khoảng 100.000 doanh nghiệp phá sản và ngừng hoạt động, tỷ lệ rơi vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khá nhiều, đấy là chưa kể nhiều hộ kinh doanh cá thể chưa được liệt vào loại hình doanh nghiệp.

Ông Cao Sĩ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tiền tệ Quốc gia cho biết, kể từ khi đất nước mở cửa hội nhập, chưa khi nào, doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay và nằm ngoài mọi dự đoán trước đó. Áp lực chính với hơn 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ là không tiếp cận được vốn mà hàng hóa bán ra chậm lại, nợ nần chồng chất khiến tình hình kinh doanh ảm đạm lại càng trì trệ hơn.

Chia sẻ