Hiện tại đang có dịch nhiễm virus RSV. Đặc biệt, loại virus này hiện nay chưa có thuốc chữa đặc trị hữu hiệu cũng như vắc-xin phòng bệnh nên giới chuyên gia nhấn mạnh cha mẹ có con nhỏ cần hết sức lưu ý.
Bộ y tế nhận định, tại nước ta, bệnh dại đã lưu hành trong nhiều năm, số ca tử vong do dại luôn giữ vị trí cao nhất và chiếm khoảng 50% các ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây dịch trên người.
Vắt chanh vào miệng trẻ đang sốt và co giật đã có nhiều minh chứng tai hại nhưng nhiều người vẫn cứ làm, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội ngay trong tuần này lên đến mức báo động, dù là người lớn hay trẻ nhỏ cũng không được chủ quan.
Bấm lỗ tai là phương pháp làm đẹp rất thịnh hành cho các bé gái ngay từ khi mới lọt lòng. Phương pháp được nhận định là an toàn nhưng cũng đã có trẻ bị nhiễm trùng sau khi trải qua thủ thuật này.
Món ăn được trẻ đặc biệt yêu thích này cũng ẩn chứa những nguy cơ đáng sợ như bị hóc, có thể nguy hiểm tính mạng nếu không được sơ cứu kịp thời, đúng cách.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nhận định, sai lầm khi sử dụng điều hòa có thể khiến con bạn dễ mắc bệnh đường hô hấp, viêm phổi, sức đề kháng yếu...
Ngoài tiêm phòng, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khẳng định, bạn vẫn có nguy cơ sốc phản vệ qua việc ăn uống loại thực phẩm nào đó, sốc phản vệ sau uống thuốc kháng sinh, tiêm vắc-xin… thậm chí là một nốt ong đốt.
Vài năm trở lại đây, hóc dị vật trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người nhưng thực tế đây là kỹ năng sống mà bạn có thể cứu sống chính mình và người thân nếu đảm bảo làm đúng kỹ thuật.
Hóc, sặc thức ăn hay còn gọi là hóc dị vật nói chung có thể khiến nạn nhân ngừng thở, cuộc vui đầu năm mới trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều gia đình.