Park Shi Hoo có dấu hiệu bạo lực và ép A quan hệ tình dục

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

“Sau khi xem xét, chúng tôi quyết định chuyển vụ án lên công tố viên và truy tố Park Shi Hoo tội bạo hành và cưỡng dâm", người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Seobu cho hay.

Hôm nay (2/4), đại diện phía cảnh sát chính thức đưa thông cáo cho biết họ đã có kết quả cuối cùng trong vụ Park Shi Hoo bị nữ thực tập viên A tố cưỡng hiếp. Kết quả cho thấy Park Shi Hoo bị buộc tội có dấu hiệu bạo lực và ép A quan hệ tình dục với mình.

 Park Shi Hoo có dấu hiệu bạo lực và ép A quan hệ tình dục  1
Cảnh sát Seobu tuyên bố Park Shi Hoo bị buộc tội cưỡng dâm và hoàn tất hồ sơ vụ án gửi lên công tố viên

Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Seobu cho hay: “Sau khi xem xét các chứng cứ liên quan, các đoạn CCTV, tin nhắn trên dịch vụ Kakao Talk và kết quả từ Viện Khoa học điều tra Quốc gia Hàn Quốc, chúng tôi quyết định chuyển vụ án lên công tố viên và truy tố Park Shi Hoo tội bạo hành và cưỡng dâm”.

Lên tiếng về việc bác bỏ những bằng chứng chống lại nạn nhân A mà phía nam diễn viên Alice Phố Cheongdamdong trình nộp vào ngày 29/3, phía cảnh sát nhấn mạnh: “Các tin nhắn trò chuyện trên dịch vụ Kakao Talk mà Park Shi Hoo đệ trình không đóng vai trò quan trọng trong vụ án này. Chúng tôi không phát hiện ra chứng cứ khách quan cho thấy có âm mưu mờ ám nào ở đây. Chứng cứ của A phù hợp và khớp với đoạn video ghi được từ phía hàng xóm. Kết luận được đưa ra dựa trên việc phân tích mọi yếu tố trong vụ án”.

Ngoài ra, cảnh sát cũng gửi hồ sơ của người mai mối K lên công tố viên với tội danh quấy rối tình dục. Việc quyết định Park Shi Hoo và K có bị bắt giữ hay không sẽ phụ thuộc vào phía công tố viên.

 Park Shi Hoo có dấu hiệu bạo lực và ép A quan hệ tình dục  2
Đại diện luật pháp của Shi Hoo lên tiếng chỉ trích phía cảnh sát thiên vị nạn nhân A và đã nộp đơn kiến nghị lên các cơ quan cấp cao

Trước hành động này của phía cảnh sát, đại diện luật pháp của Park Shi Hoo đã lên tiếng chỉ trích sự bất công và thiếu tính thuyết phục trong công tác điều tra. Họ nói: “Cảnh sát Seobu hành động như thể họ là luật sư của A hơn là đơn vị đứng giữa đóng vai trò điều tra. Họ tiết lộ những thông tin gây bất lợi cho Park Shi Hoo, cung cấp những tin tức đúng ra phải giữ bí mật cho giới truyền thông. Chúng tôi không tán thành với quyết định của cơ quan cảnh sát và sẽ cố gắng hết sức để phơi bày sự thật với công tố viên”.

Được biết, công ty luật của Shi Hoo đã nộp đơn kiến nghị lên Tổng cục cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng như Hội đồng dân quyền và phòng chống tham nhũng. 

Chia sẻ