Panama cảnh báo về làn sóng di cư qua khu rừng chết chóc Darién Gap

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Panama cho biết, số lượng người sử dụng tuyến đường này để đến Mỹ dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi trong năm nay, lên 400.000 người.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ Panama, năm 2022, 248.284 người di cư đã vượt qua khu vực đầy đầm lầy, không có đường đi, nơi thường xuyên bị các băng cướp tấn công và rắn độc trực chờ, tìm cách thoát khỏi sự nghèo đói và đàn áp ở khu vực Mỹ Latin và từ những nơi xa xôi như Trung Quốc, Afghanistan...

Gần 2,4 triệu người di cư đã bị bắt giữ tại biên giới phía Nam nước Mỹ trong năm tài chính tính đến ngày 30/9/2022. Các quan chức Panama đã mô tả dòng người này là cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất mà châu Mỹ phải đối mặt trong thời hiện đại.

Panama cảnh báo về làn sóng di cư qua khu rừng chết chóc Darién Gap - Ảnh 1.

Vị trí khu vực Darién Gap. (Ảnh: OSM.org)

Hơn 7 triệu người đã rời khỏi Venezuela, nơi Chính phủ do Tổng thống Nicolás Maduro đứng đầu đã dẫn đến sự sụp đổ kinh tế và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Nhiều người trong số những người băng qua tuyến đường Darién Gap đã bị các băng nhóm tội phạm buôn lậu đến biên giới Colombia, những kẻ đã lừa dối họ về bản chất thực sự của chuyến đi rừng kéo dài từ 7 đến 10 ngày này.

Panama cảnh báo về làn sóng di cư qua khu rừng chết chóc Darién Gap - Ảnh 2.

Người di cư Haiti đi bộ qua Darien Gap giữa Colombia và Panama, tháng 10/2021. (Ảnh: Getty)

Panama đã khởi động một chiến dịch quảng bá các video TikTok cho thấy sự khủng khiếp của cuộc hành trình và coi đây như một phần trong nỗ lực khuyến khích người di cư sử dụng các tuyến đường an toàn hơn.

Số liệu chính thức của Panama cho thấy, khoảng 49.291 người đã đến Panama qua Darién Gap trong hai tháng đầu năm nay, nhiều hơn gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ riêng ngày 14/3, đã có khoảng 1.000 người vượt biên trái phép.

Panama cảnh báo về làn sóng di cư qua khu rừng chết chóc Darién Gap - Ảnh 3.

Người di cư Ecuador địu con trong họ chờ được chuyển bằng ca nô từ Quebrada Leon đến Bajo Chiquito, ở Darién Gap. (Ảnh: Shutterstock)

Chỉ hơn 1/3 số người di cư sử dụng tuyến đường này trong năm nay đến từ Haiti, nơi bạo lực băng đảng gia tăng, nghèo đói kinh niên và sự sụp đổ gần như hoàn toàn của chính quyền dẫn tới làn sóng di cư.

Panama đã chi 50 triệu USD để cung cấp chỗ ở và đồ ăn cho người di cư vào năm 2022 và đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ để quản lý tình hình tốt hơn.

Chia sẻ