Ông vua phá lưới này không những giỏi chinh phục sân cỏ mà còn chinh phục "sân nhà" một cách xuất sắc dù đã gần 80 tuổi

Kẹo,
Chia sẻ

Dù đã không còn sức trên sân cỏ ở tuổi 75 nhưng Pelé vẫn làm người hâm mộ thế giới kinh ngạc khi quyết lấy vợ 3 mà không cần... viagra.

Pelé là một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil. Ông được mệnh danh là "vua bóng đá" xuất sắc nhất mọi thời đại. Vào năm 1999, Pelé được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 bởi hiệp hội IFFHS. Song, đồng hành với nghiệp bóng rực rỡ cũng là đường tình ồn ào của huyền thoại bóng đá có sở thích "trâu già gặm cỏ non". Điều đặc biệt ở chàng Pele đào hoa này là lần yêu nào cũng ngọt ngào, lãng mạn như lần yêu đầu. Dù đã không còn sức trên sân cỏ ở tuổi 75 nhưng Pele vẫn làm người hâm mộ thế giới kinh ngạc khi quyết lấy vợ 3 mà không cần... viagra.

Sự nghiệp thăng hoa tỉ lệ thuận với tình trường lắt léo

Cho đến bây giờ, huyền thoại bóng đá Pelé đã trải qua chính thức 3 đời vợ, nhưng những người tình bên đời ông thì nhiều vô kể. Từ cô giúp việc đến nhà báo thể thao, nghệ sĩ truyền hình... đều không cưỡng lại được sự cuốn hút của người đàn ông tài hoa này.

Người vợ chính thức đầu tiên của Pelé là Rosemeri dos Reis Cholbi. Họ kết hôn vào năm 1966 và có với nhau 3 người con. Cuộc hôn nhân ngỡ tưởng ngọt ngào giữa trai tài gái sắc nhưng trong quá trình chung sống, Pelé và Rosemeri nảy sinh rất nhiều vấn đề bất đồng. Theo một số nguồn tin, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc hôn nhân tan vỡ sau 16 năm là do ngôi sao bóng đá này quá đào hoa và liên tục có những bóng hồng vây quanh. Trước khi chính thức ly hôn vào năm 1982, Pelé và Rosemeri đã có một thời gian dài sống ly thân. Rosemeri đưa các con đến New York sống từ năm 1975.

Ông vua phá lưới này không những giỏi chinh phục sân cỏ mà còn càn quét nơi sân nhà dù đã gần 80 - Ảnh 1.

Người vợ đầu Rosemeri dos Reis Cholbi của Pelé

Người vợ chính thức thứ 2 của ông vua bóng đá Pelé là Assíria Nascimento - một nhà tâm lý học. Tuy nhiên cũng như người vợ đầu, cuộc hôn nhân của cựu danh thủ này lại một lần nữa đứt gánh giữa đường. Cuộc hôn nhân cũng kéo dài 14 năm song cho đến ngày đường ai nấy đi, người ta không hề biết lý do mà họ chia tay là gì. Đa số những lời bình luận có lẽ đều đổ dồn về phía ông vua phá lưới có sở thích chinh phục, khi đàn bà bên mình không bao giờ là đủ.

Ông vua phá lưới này không những giỏi chinh phục sân cỏ mà còn càn quét nơi sân nhà dù đã gần 80 - Ảnh 2.

Người vợ thứ 2 và cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm

Trong thời gian diễn ra hai cuộc hôn nhân với những người vợ xinh đẹp, Pelé còn bị bắt gặp tình tứ với rất nhiều cô gái, đặc biệt là gái trẻ, có người kém ông đến 3 chục tuổi. Nhưng một cô giúp việc Anizia Machado với những ồn ào chuyện con cái, một nhà báo thể thao người Brazil Lenita hay cô nàng Xuxa Meneghel 17 tuổi xinh đẹp, nồng cháy vẫn không đủ để Pelé khép lại danh sách tình trường dằng dặc của mình. Kết quả của những cuộc tình chóng vánh, cuộc hôn nhân dang dở là một đàn con khá đông đúc.

Ông vua phá lưới này không những giỏi chinh phục sân cỏ mà còn càn quét nơi sân nhà dù đã gần 80 - Ảnh 3.

Pelé từng có người tình trẻ đẹp kém ông tận 24 tuổi

Hành trình tìm được "tình yêu đích thực" lúc tuổi già

Không hề giống với những tình cảm nương tựa nhau lúc tuổi già kiểu "bà chăm ông" mà chúng ta từng biết, với ngôi sao bóng đá Pelé, ở cái tuổi vui vầy cùng con cháu này ông đã có một cú đúp ngoạn mục khi tiếp tục chấm dứt cuộc sống độc thân để kết hôn với một doanh nhân người Nhật kém mình tận "25 cái xuân xanh". Pelé đã cho cả thế giới thấy, không bao giờ là quá muộn để tìm được một tình yêu đích thực.

Ông vua phá lưới này không những giỏi chinh phục sân cỏ mà còn càn quét nơi sân nhà dù đã gần 80 - Ảnh 4.

Pelé tổ chức một đám cưới nhỏ, ấm cúng với người vợ 3 vào năm 2016

Một ngày đẹp trời, Pelé vô tình gặp Marcia Aoki Cybele - nữ doanh nhân người Nhật Bản xinh đẹp mặn mà tại thang máy tòa nhà ở Alameda Jau, nơi Pelé sống. Hóa ra, họ lại là hàng xóm của nhau. Chẳng kém gì những câu chuyện ngôn tình lãng mạn trên phim, chân sút giúp Brazil 3 lần đạt cúp World Cup đã một lần nữa thể hiện tài "cầm cưa".

Quả thật không hổ danh là "vua phá lưới", có lưới nào mà Pelé chịu khuất phục. Không lâu sau đó, Pelé chính thức sánh đôi với người đẹp xử sở hoa đào.

Không thua kém gì giới trẻ, chuyện tình vượt mọi không gian, thời gian, khoảng cách địa lý và bất chấp tuổi tác của Pelé đã làm người hâm mộ thấy ông thực sự nghiêm túc khi có đến 6 năm hẹn hò, tìm hiểu Aoki trước khi tiến tới hôn nhân. Nhiều điểm chung lớn đã gắn kết Pelé và Marcia Aoki Cybele làm họ quấn quýt bên nhau không rời.

Ông vua phá lưới này không những giỏi chinh phục sân cỏ mà còn càn quét nơi sân nhà dù đã gần 80 - Ảnh 5.

Cả hai rất tình tứ bất chấp chênh lệch tuổi tác

Vua bóng đá cùng nữ doanh nhân người Nhật đi đâu cũng có nhau. Họ tới thăm các con và cháu của Pelé ở khắp Brazil. Họ cùng tới London dự lễ khai mạc Olympic 2012. Họ về Nhật cùng nhau ngắm hoa anh đào. Họ đi khắp nơi để tận hưởng "tuần trăng mật" say đắm. Pelé và Marcia bắt đầu hẹn hò vào năm 2010 và kết hôn vào năm 2016.

Thời điểm mới kết hôn lần 3, Pelé đã 75 tuổi nhưng ngôi sao sân cỏ một thời còn rất sung mãn. Đời sống vợ chồng của ông vẫn rất mặn nồng xuất phát từ sức khỏe trời phú của một cầu thủ từng có hơn 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Vua bóng đá từng phát biểu hùng hồn: "Tôi có nghe nói về Viagra nhưng thú thật là chưa bao giờ phải sử dụng đến thứ thần dược đó". Điều đó đã được khẳng định khi người phụ nữ đang tuổi hồi xuân như Marcia Aoki luôn rạng rỡ mỗi lúc xuất hiện cùng người chồng lớn tuổi.

Pelé còn hạnh phúc mãn nguyện khẳng định: "Marcia Aoki Cybele sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời tôi".

Nguồn: Thesun, The18

Chia sẻ