Ơn giời chồng đảm đây rồi: Tự tay nấu toàn món ngon còn trình bày như nhà hàng chăm vợ bầu đang nghén

Meow,
Chia sẻ

Nhìn những món ăn ngon mắt và hấp dẫn thế này, nhiều người sẽ lầm tưởng là của một đầu bếp nào làm nhưng hóa ra tất cả lại được làm ra bởi bàn tay một người chồng thương vợ mà thôi.

Thoạt nhìn những món ăn hấp dẫn dưới đây, không ít người sẽ lầm tưởng mình đang được chiêm ngưỡng thành quả của một đầu bếp chuyên nghiệp, hoặc ảnh được lấy từ bìa tạp chí một nhà hàng ẩm thực nào đó. Nhưng không! Tất cả những món ăn này đều được làm từ bàn tay của một người chồng thương vợ mà thôi.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 1.

Không thể tin được những món ăn hấp dẫn, trình bày đẹp mắt này lại được làm hoàn toàn từ bàn tay của một người chồng bình thường, với tất cả tình thương yêu chăm chút cho người vợ bầu.

Theo chia sẻ của người chồng tuyệt vời này, thì thấu hiểu nỗi khổ của vợ bầu bì, nghén ngẩm, đồ không ngon nuốt không trôi, anh đã đích thân vào bếp tự tay làm món ăn chăm vợ. "Cố chăm kẻo mẹ con nó gầy thì uổng" - Anh bộc bạch giản dị, chân thành mà hết sức dễ thương. Cùng chiêm ngưỡng kỹ hơn xem tài nghệ của người chồng này thế nào nhé.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 2.

Cơm chiên Dương Châu: Cơm chiên lửa lớn với trứng gà, giò lụa, đậu tròn. Ăn với mochi sầu riêng. Anh còn thật thà cho hay mochi là anh mua ở siêu thứ chứ anh... hổng có biết làm.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 3.

Bánh mì với pate gan, trứng ốp la, phô mai và sữa đậu nành. Kèm theo trình bày món ăn kiểu Âu rất đẹp mắt, đủ để không bà bầu nào có thể từ chối.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 4.

Cơm vịt: "Cơm vàng là do trộn với nghệ. Vịt luộc chấm với nước tương tỏi ớt ngon hết sảy" - anh chia sẻ. Nhiều người khi nhìn bức ảnh này còn thú nhận rằng họ là phụ nữ nấu nướng gần chục năm trời cũng không cắt được miếng thịt vịt đẹp mắt đến thế.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 5.

Một món ăn vô cùng đặc trưng của Hà Nội - bún nem. Được biết vợ chồng anh đang định cư tại Pháp nên anh làm món này cho vợ ăn cho "đỡ nhớ Hà Nội".

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 6.

Một phần ăn vô cùng đầy đủ dinh dưỡng cho các bà bầu: Sườn cừu nướng với sa lát Nga, tráng miệng thêm dưa hấu thanh mát.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 7.

Còn đây là món Pad Thái, ăn kèm với đu đủ và trà, cũng hấp dẫn và cầu kỳ không kém.

Tận mắt chứng kiến những món ăn và tình cảm người chồng này dành cho vợ, rất nhiều người đã không giấu nổi sự ngưỡng mộ của mình: "Đúng là chồng người ta đây mà", "Có bầu mà có chồng thế này thì ai chẳng muốn bầu", "Khéo tay quá, đến là mang sách vở qua xin học thôi"... Câu chuyện về người chồng "siêu đầu bếp, siêu đáng yêu" này đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, ai cũng công nhận mức độ này thì xứng đáng đề cử "Người chồng của năm" rồi.

Ơn giời ông chồng của năm đây rồi: Tự tay vào bếp làm toàn món ngon chăm vợ bầu vì thương vợ nghén không ăn được gì - Ảnh 8.

Người đàn ông này đang khiến cả hội chị em phát cuồng vì ngưỡng mộ.

Chia sẻ