Nước tinh khiết, có thật sự sạch

,
Chia sẻ

Có quá nhiều loại nước uống tinh khiết trên địa bàn hiện nay. Từ Aquafina, Laska…đến những loại có cái tên na ná hoặc rất lạ như Aquabeta, Ada, New Life, Fujice…các loại đó có thật sự sạch

Người tiêu dùng không khỏi băn khoăn khi cầm trên tay một chai nước tinh khiết bán đầy rẫy tại các quán nước vỉa hè, các khu du lịch, thậm chí tại các cửa hàng phân phối bán lẻ trên thị trường. Liệu những chai nước na ná như Aquafina hay Lavie có chất lượng tương tự như những nhãn hiệu này không?

 Trên thực tế chất lượng nước lọc hay nước tinh khiết trên thị trường hiện nay cũng không còn thực sự đảm bảo. Qua tìm hiểu thêm, hầu hết các cửa hàng bán bình nước lọc tinh khiết tại Hà Nội hiện nay đều lấy nguồn hàng từ các cơ sở sản xuất tư nhân, cách làm rất thủ công. Nhiều cơ sở còn quảng cáo rầm rộ các loại sản phẩm nước lọc của mình là nước khoáng thiên nhiên, nước uống thiên nhiên tinh khiết hay được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất nhưng có khi những chai nước 0,5L hay bình 20L vẫn được thường xuyên vận chuyển đưa cho các đại lý, cửa hàng kinh doanh hay hộ gia đình, trường học đó lại chỉ là nước thủy cục hoặc nước giếng khoan bình thường đã tinh lọc thành nước trơ, không còn một khoáng chất nào có lợi cho cơ thể, nó còn thua cả nước máy đun sôi để nguội, có chăng là nó được đóng bình trong điều kiện vệ sinh (tất nhiên là không phải nhãn hiệu nào cũng đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh tối thiểu), hơn nữa nguồn nước ngầm một số thành phố hiện nay bị ô nhiễm hết sức nặng nề.

 Chỉ nghe đến đó thôi nhiều người đã phải giật mình, khi hàng ngày chúng ta vẫn sử dụng những loại nước như thế, liệu đó có phải là những bình nước đúng tiêu chuẩn, của thương hiệu đáng tin cậy…?Thế nhưng sẽ thực sự lo ngại nếu được mục sở thị cơ sở làm “nước đóng chai tinh khiết” có nhãn hiệu Asona nằm trên đường Xuân Phương (Từ Liêm). Từ ngoài ngõ đi vào, chai để la liệt cái nằm, cái đứng trên nền đất ẩm thấp, lênh láng nước bẩn. Các thùng, đồ đựng chứa nước tinh khiết cáu bẩn, chứng tỏ không cọ rửa nhiều ngày... Những cái chai đó sau này chỉ được rửa qua bằng nước lã rồi dán nhãn mác lấy tên là Asona – “nước tinh khiết, chất lượng cao”, công đoạn cuối cùng là đổ nước lọc vào và tiêu thụ.

 Không phải nói đâu xa, sau một chuyến đi tác nghiệp 2 tuần của mình, về nhà nhìn bình nước tinh khiết chưa dùng hết 1/3 mà đã có một lớp váng màu vàng nhạt nổi lên mà tôi đâm phát hoảng. Gọi lại cho anh tiếp thị khéo mồm của hãng nước tinh khiết đó thì đã bốc hơi từ bao giờ…

  Đã là đầu hè, thời tiết cũng trở nên oi ả hơn, lượng nước tinh khiết tiêu thụ cũng đang gia tăng đáng kể. Nước đóng chai thường được tập trung ở những nhà phân phối, những đại lý lớn từ đó nó được vận chuyển đến những người có nhu cầu thông qua số điện thoại…Còn đa số các cửa hàng nhỏ lẻ thường chỉ bán những chai nước nhỏ từ 500ml đến 5l của các hãng như Aquafina, Joy hay La vie với giá từ 3000-15000đ/chai. Hiện nay giá của một bình nước lọc tinh khiết loại 19l, 20l dao động từ 20000-25000 đồng. Nếu khách hàng mua lẻ thì tiền cược một bình từ 30000-50000 đồng, tùy hãng. 

 Để cạnh tranh, nhiều cơ sở sản xuất “chui” cũng có mức giá rất “mềm”. Chỉ chưa đầy 9.000-10.000 đồng, người mua có thể sở hữu một bình nước tinh khiết trong xanh. Điều đáng nói là nhãn mác của tất cả các loại nước uống trên bao giờ cũng được đề là: “được xử lý qua hệ thống thẩm thấu ngược và ozone, thanh trùng bằng tia cực tím…”. Vậy căn cứ vào sự chênh lệch về giá của mỗi loại nước, có thể phân ra làm nhiều loại hệ thống lọc và thanh trùng khác nhau, mà điều này thì không phải người tiêu dùng nào cũng nắm bắt được.

  Quả thật mặc dù thị trường nước uống tinh khiết khá rối ren về cả chất lượng cũng như giá cả của nó thế nhưng theo các cơ quan quản lý trực tiếp về vấn đề này thì hiện nay vẫn chưa có đơn từ tố cáo, tranh chấp về nhãn hiệu, chất lượng nên vẫn chưa xử lý một trường hợp nào…

 Như vậy thị trường nước tinh khiết vẫn tiếp tục được thả nổi, còn người tiêu dùng vẫn tiếp tục lo lắng cho sức khỏe của mình khi cái nóng mùa hè oi ả đang đến gần../

 Quỳnh Mai

 

 

Chia sẻ