Nước quả cho làn da khỏe đẹp

AnnaMum,
Chia sẻ

Để bảo vệ sức khỏe và làn da trong mùa lạnh bạn nên tránh những món nhiều dầu mỡ. Những món rau quả thơm ngon sẽ bổ sung nước và vitamin tự nhiên cho da bạn luôn khỏe đẹp cả trong mùa đông.

Nước táo, dứa và cà rốt:
 
Nước quả là một cách rất đơn giản và thú vị để tăng khả năng hấp thụ vitamin, khoáng chất và tăng cường các chất chống oxy hóa. Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyên chúng ta nên ăn 5 đến 6 hoa quả hoặc rau xanh mỗi ngày. Và chỉ cần dùng 2 ly nước hoa quả là bạn đã có thể yên tâm là mình đã "nạp" đủ lượng dưỡng chất cần thiết.
 
Nước hoa quả là nguồn bổ sung năng lượng hoàn hảo cho một ngày năng động và làm việc hiệu quả của bạn
 
Sự kết hợp của táo, cam và cà rốt tạo ra thức uống giàu vitamin A, C và vitamin B sẽ giúp bạn ngăn ngừa chứng ho, cảm sốt và cúm, nhất là trong mùa lạnh này.

 
Nguyên liệu: cho một ly
 
1 quả cam bóc vỏ
1 quả táo chín
1/2 củ cà rốt
2 thìa mật ong (bạn có thể không cho mật ong, đây là phần nguyên liệu tùy theo ý thích của bạn)
 
Cách làm:
 
Cho tất cả vào máy ép hoa quả
Hoặc bạn thái nhỏ củ quả cho vào máy xay sinh tố rồi lọc bã ra
Đổ ra cốc. Cho thêm đá bào và mật ong để có thêm vị ngọt đậm và mùi thơm dễ chịu
Bạn nhớ dùng ngay sau khi hoàn thành, không nên để nước quả tươi quá lâu, mùi vị sẽ không ngon và các vitamin cũng bị mất đi phần nào.
 
Salad dưa chuột sữa chua:
 
Đây là món ăn thanh mát, tốt sức khỏe đặc biệt là làn da của bạn trong mùa hanh khô này.
 
Nguyên liệu:
 

2 quả dưa chuột to
2 hộp sữa chua đặc
Vài nhánh tỏi, bóc vỏ và băm nhỏ
1 thìa to lá bạc hà thái nhỏ
1 thìa muối, 1 thìa cà phê đường
1/2 thìa gừng tươi thái chỉ
1/2 thìa nước cốt chanh
 

 
Cách làm:
 
Gọt vỏ dưa chuột và thái nhỏ (bạn có thể bỏ ruột trước khi thái hạt lựu nếu muốn), rắc chút muối và ướp trong vòng 1 giờ rồi rửa lại bằng nước sôi để nguội. Để dưa chuột thật ráo
 
Cho dưa chuột, nước cốt chanh, lá bạc hà, gừng tươi và tỏi băm vào một cái âu trộn đều, nêm gia vị, đường vào cho có vị hơi chua ngọt, bạn đừng để ngọt quá sẽ khó ăn.
 
Trước khi ăn mới cho sữa chua vào trộn đều lần nữa
 
 
 
 
Món này có vị mát dịu, ăn nhẹ như rau hoặc dùng với bánh mì kẹp thịt rất ngon
 
Chúc các bạn ngon miệng
 
AnnaMum
Chia sẻ