Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu

Hồng Nhung ,
Chia sẻ

Một set đầy đủ hay bộ re-ment của Nhật mà Trà My hay mua có mức giá trung bình khoảng 1,2 - 1,3 triệu.

Chơi mô hình nhà tí hon quan trọng là chịu chi và biết cẩn thận sắp xếp

Trà My (25 tuổi) hiện đang làm công việc tiếp viên hàng không và sống tại Sài Gòn. Cô gái trẻ có niềm đam mê và sở thích với những thứ tí hon từ lâu lắm rồi. Thế nhưng để biết và bắt đầu tìm hiểu thì từ tháng 10 năm ngoái khi tình hình dịch bệnh phức tạp, có thời gian ở nhà nhiều hơn, My mới sưu tầm và bắt đầu chơi bộ môn này.

Trà My chơi chuyên về re-ment. Đây là tên của một hãng bán hàng của Nhật chuyên sản xuất các bộ đồ chơi thu nhỏ với nhiều chủ đề.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 2.

Trà My với ngôi nhà do chính tay mình sưu tầm và thực hiện trong vòng 8 tháng.

Ngôi nhà hiện đại với các chi tiết chỉn chu, bắt mắt được cô gái này sưu tầm và thực hiện trong vòng 8 tháng.

Các bộ đồ chơi thu nhỏ của re-ment có kết cấu mỗi bộ là 1 hộp lớn bên trong có 8 hộp nhỏ (set) khác nhau. 8 set này sẽ phân chia theo chủ đề đựng trong các hộp. 

Những bộ re-ment thường bán ở cửa hàng tiện lợi và nếu mua lẻ từng set bạn sẽ phải bốc dưới dạng hên xui mà không thể biết bên trong chứa phụ kiện với chủ đề gì. Bởi lẽ các hộp này sẽ có bìa ngoài giống hệt nhau. Nhiều người thường có thói quen sưu tập đủ 1 bộ vì đa phần hầu hết các set đều rất có giá trị.

Đến nay khoảng 8 tháng tìm hiểu và chơi DIY, Trà My cũng đã sở hữu cho mình một gia tài "nho nhỏ" chính là ngôi nhà cô tự tay sưu tầm và lắp ghép trong 8 tháng với chi phí 30 triệu đồng.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 4.

Phòng khách của căn nhà.

Mỗi món đồ nhỏ xinh như thế này đều mất thời gian sưu tầm khá lâu.

"Mô hình mình chơi không giống những dự án DIY khác. Bạn không cần phải quá khéo tay mà chỉ cần mua sẵn và bày như cách mọi người hay trang trí nhà cửa. Bản thân mình thấy bộ môn này đơn giản, chỉ khó khâu tìm mua thôi".

Theo Trà My việc lắp ráp một sản phẩm nhà DIY sẽ tùy vào sự sáng tạo và phụ kiện đang sở hữu của mỗi người. Quan trọng là người chơi cần thời gian tìm kiếm và chịu chi. Khi mua được các chi tiết đồ chơi thì việc còn lại là sắp xếp. "Công đoạn này đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ vì những món đồ này rất bé. Kích thước của các chi tiết có món còn nhỏ hơn hạt đậu nữa nên việc nhẹ nhàng, cẩn thận là rất quan trọng".

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 6.

Khoảng 8 tháng để sưu tầm được đầy đủ những món đồ sắp xếp trong ngôi nhà.

Phong cách trình bày của Trà My là bày biện tất cả những món đồ mình có để có thể nhìn thấy được.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 8.

Bản thân Trà My nhận thấy bộ môn này đơn giản, chỉ khó khâu tìm mua.

Kích thước của các chi tiết có món còn nhỏ hơn hạt đậu nữa nên việc nhẹ nhàng, cẩn thận là rất quan trọng.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 10.

Chuộng mua sang tay vì giá "hạt rẻ" lại chất lượng

Những sản phẩm, chi tiết lắp ráp được Trà My nhờ bạn bè mua giúp hoặc tự mình mua lại từ những bạn chơi trước. Hình thức bán sang tay được Trà My chuộng hơn vì mua được những món đồ giá "hạt rẻ" mà chất lượng.

"Mình tham gia mấy hội chơi đồ lắp ghép hệ mini này nên tìm mua được lại từ những người nhượng bán trên group. Những món lẻ tẻ thì mọi người bán với giá vài chục nghìn còn nếu các set đầy đủ hay bộ re-ment là hãng mình hay mua thì những bộ mới giá trung bình khoảng 1,2 - 1,3 triệu. Đặc biệt những bộ đồ chơi cổ sản xuất từ những năm trước thì sẽ có giá đắt hơn gấp nhiều lần.

Mua sang tay có ưu điểm là giá sẽ rẻ hơn nếu đó là đồ bình thường. Người bán cũng định giá theo độ mới của sản phẩm nữa. Càng mới thì giá giảm đi càng ít. Còn nếu là đồ cổ chơi rồi thì dù mua lại giá vẫn rất cao", Trà My chia sẻ.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 12.

Những sản phẩm, chi tiết lắp ráp được Trà My nhờ bạn bè mua giúp hoặc tự mình mua lại từ những bạn chơi trước.

Những món phụ kiện lẻ tẻ thì có giá vài chục nghìn.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 14.

Các set đầy đủ hay bộ re-ment của Nhật mới giá trung bình khoảng 1,2 - 1,3 triệu.

Theo Trà My nhận thấy việc khó khăn nhất khi tìm mua lắp ráp chính là tìm được món mà bản thân thấy thích. Những set cổ re-ment rất hiếm, thậm chí có tiền cũng chẳng mua được nên nhiều người luôn phải chờ đợi tìm xem có ai bán hoặc nhượng lại để "giành nhau" mà mua. Tuy nhiên vì giá thành cao nên đồ của re-ment thường đi đôi với chất lượng với độ tinh xảo, màu sơn đều rất bắt mắt.

"Nếu các bạn thích tự lắp ráp và tự làm riêng cho mình một tác phẩm DIY thì có thể lên tìm kiếm về các mô hình nhà DIY trên mạng để mua về ghép thử. Mình thấy có hướng dẫn rất chi tiết các cách làm. Còn nếu chơi hệ như mình thì có thể tìm hiểu về re-ment trước rồi mới mua đồ lắp sau cũng được", Trà My chia sẻ.

Nữ tiếp viên hàng không đam mê mô hình DIY đắt đỏ, 8 tháng sưu tầm để xây xong nhà đồ chơi giá 30 triệu - Ảnh 16.

Những set cổ re-ment rất hiếm, thậm chí có tiền cũng chẳng mua được nên nhiều người luôn phải chờ đợi tìm xem có ai bán hoặc nhượng lại thì chính xác là "giành nhau" mà mua.

Vì giá thành cao nên đồ của re-ment thường đi đôi với chất lượng khi độ tinh xảo, màu sơn đều rất bắt mắt.

Bài viết ghi theo lời kể của nhân vật - Ảnh: NVCC

Chia sẻ