Nữ tài xế đâm 4 người bị thương ra trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn

Hải Bằng,
Chia sẻ

Sau nhiều ngày lẩn trốn, người phụ nữ lái xe ô tô gây tai nạn, khiến 4 người trong một gia đình bị thương đã đến cơ quan công an để trình diện.

Trước đó, vào chiều ngày 1/1, tại đường 212, đoạn qua địa phận xã Toàn Thắng (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), xe ôtô mang BKS 15A - 25503 do 1 phụ nữ điều khiển, bất ngờ va chạm với xe máy mang BKS 16R4 – 3873, do một người đàn ông điều khiển, chở theo vợ và 2 con nhỏ.

Nữ tài xế đâm 4 người bị thương ra trình diện sau nhiều ngày lẩn trốn - Ảnh 1.

Chiếc xe gây tai nạn.

Cú đâm mạnh đã khiến 4 người trên xe máy văng ra đường bị thương, chiếc xe máy bị gãy đôi và hư hỏng hoàn toàn, người đàn ông lái xe máy bị thương tích nặng hiện đang phải điều trị tại bệnh viện Kiến An (TP. Hải Phòng).

Tuy nhiên, sau khi gây ra tai nạn, người phụ nữ này không dừng xe để đưa các nạn nhân đi cấp cứu mà đã phóng xe bỏ chạy rồi trốn khỏi hiện trường.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, vừa qua (6/1) nữ tài xế đã ra trình diện cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nữ tài xế khai nhận tên là Nguyễn Thị Hà (31 tuổi, trú tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng), chiếc xe ô tô gây tai nạn là của Phạm Văn Hoàng (30 tuổi, chồng Nguyễn Thị Hà).

Chia sẻ