Nữ sát thủ vali và trọng tội nhận án từ Indonesia đến Mỹ

Bằng Hưng,
Chia sẻ

Thừa nhận tội sát hại mẹ ruột khiến người phụ nữ có biệt danh sát thủ vali, vừa được trả tự do ở Indonesia, đối diện thêm bản án 28 năm tù tại Mỹ.

Dư luận trên hòn đảo xinh đẹp Bali – Indonesia từng sốc trước vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới công dân Mỹ vào 8-2014.

Theo đó, giới chức Bali xác định cặp tình nhân người Mỹ là Heather Mack (19 tuổi) và bạn trai Tommy Schaefer (21 tuổi) sát hại dã man bà Sheila von Wiese Mack (62 tuổi). Nạn nhân là mẹ ruột của Heather Mack, thời điểm này đang mang thai.

Nguồn tin cho biết do không hài lòng việc con gái "ăn cơm trước kẻng" nên bà Sheila von Wiese Mack đã có những tranh cãi với cặp đôi.

Tức giận, cặp đôi sau đó sát hại bà Sheila von Wiese Mack ngay tại khách sạn 5 sao St. Regis trên hòn đảo du lịch Bali. Gây án xong, cặp đôi nhét xác nạn nhân vào vali hòng phi tang.

Nữ “sát thủ vali” và trọng tội nhận án từ Indonesia đến Mỹ - Ảnh 1.

Heather Mack giữa vòng vây của truyền thông khi ra tòa án ở Bali – Indonesia ngày 21-4-2015. Ảnh: AP

"Heather Mack đóng vai trò hỗ trợ để bạn trai sát hại mẹ ruột là bà Sheila von Wiese Mack" – cảnh sát Bali thời điểm đó cho biết – "Sát hại mẹ ruột xong, Heather Mack ngồi lên vali cho xẹp xuống để bạn trai kéo khóa, trước khi mang xác phi tang".

Hành động của cặp đôi khiến thi thể của nạn nhân Sheila von Wiese Mack biến dạng nghiêm trọng. Biệt danh "sát thủ vali" đối với Heather Mack ra đời từ đó.

Khoảng một năm sau ngày gây ra tội ác tày đình, cặp đôi người Mỹ bị tòa án Bali đưa ra xét xử. Bản án tuyên phạt Heather Mack 10 năm tù, trong khi Tommy Schaefer nhận án 18 năm.

Do cải tạo tốt nên "sát thủ vali" chỉ phải thụ án 7 năm 2 tháng, rồi được ra tù trước thời hạn và ngay sau đó bị trục xuất khỏi Indonesia năm 2021.

Nữ “sát thủ vali” và trọng tội nhận án từ Indonesia đến Mỹ - Ảnh 2.

Heather Mack ôm con nhỏ được cảnh sát Bali – Indonesia hộ tống đến toà. Ảnh: AP

Về nước, ngay lập tức người phụ nữ sinh ra tại bang Illinois này bị giới chức Mỹ bắt giữ để điều tra âm mưu sát hại mẹ, liên quan tới người anh họ Robert Ryan Bibbs. Người này được cho là đã "tư vấn" cho Heather Mack giết bà Sheila von Wiese Mack và đã phải nhận bản án 9 năm tù vào năm 2017.

Bộ Tư Pháp Mỹ hôm 16-6 (giờ địa phương) cho biết hiện tại Heather Mack, 27 tuổi, đã nhận tội sát hại mẹ ruột Sheila von Wiese Mack. "Thưa tòa, tôi nhận tội đã giết hại bà Sheila von Wiese Mack trong chuyến du lịch ở Indonesia" - Heather Mack nói trong phiên xử hôm 16-6.

Nếu bị kết tội trong phiên tòa dự kiến vào tháng 12 tới, cô ta sẽ phải đối mặt với bản án thêm 28 năm tù ở Mỹ.

Luật pháp Mỹ không cho phép "xử tù kép" đối với một người trong cùng một vụ án với cùng một tội danh. Điều này có nghĩa, tòa án Mỹ sẽ không tuyên phạt Heather Mack đối với các hành vi mà cô ta đã bị xét xử và nhận án tù tại Indonesia.

Chia sẻ