Noo Phước Thịnh "sướng rơn" khi được học trò Đông Nhi khen nức nở

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trong đêm Đối đầu cuối cùng của "The Voice Kids", tiết mục "Thật bất ngờ" được đội Đông Nhi "chế" với lời nhạc hài hước lại đã chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Kết thúc 3 tập đầu tiên vòng Đối Đầu, các ứng viên tiềm năng của The Voice KidsGiọng Hát Việt Nhí 2016 đã dần lộ diện, trên ghế nóng, các huấn luyện viên nhiều lần phải rơi lệ để đưa ra quyết định lựa chọn các học trò tiếp tục đồng hành cùng với đội của mình trong vòng liveshow đầy khắc nghiệt sắp tới. 

Tiết mục hấp dẫn nhất đêm nay chính là bản phối lại và viết lại lời của đội Đông Nhi. Được sắp xếp cuối cùng nhưng ba cậu bé Nhật Minh – Hoàng Lâm – Hồng Hải đã trình diễn bài hát “Thật bất ngờ” một cách xuất sắc đầy ngẫu hứng. Trong đó có những lời hát khen ngợi sự đẹp trai của HLV Noo Phước Thịnh, ca ngợi Vũ Cát Tường khiến khán giả không khỏi bật cười.

gionghatvietnhi201611
Phần thi cuối cùng, khép lại vòng thi đối đầu, là tiết mục của cặp huấn luyện viên Đông Nhi – Ông Cao Thắng. 

gionghatvietnhi201613
Huấn luyện viên Đông Nhi cùng các cố vấn của đội đã thức nhiều đêm liền để viết lại lời bài hát “Thật bất ngờ” sao cho phù hợp hơn với lứa tuổi của ba học trò. Đây thực sự là tiết mục có sức sống nhất trong suốt đêm diễn và có độ "phiêu" nhất định khiến khán giả nhún nhảy theo.

gionghatvietnhi201614
Lời bài hát mới mẻ và đầy vui nhộn đặc biệt cùng phong thái dí dỏm tự tin, bộ ba hot boy đã gây bất ngờ lớn cho cả ba đội huấn luyện viên và cả khán phòng trở nên phấn khích – bùng nổ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cuối cùng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng đã phải đau lòng loại hai thí sinh khác để giữ lại. Dù rất phân vân Nhật Minh đi tiếp vào vòng trong.

gionghatvietnhi20161
Mở màn cho đêm thi cuối cùng của vòng đối đầu là phần thi của đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường. Bộ ba thí sinh Thảo Nguyên – Thu Hương – Thúy Phượng  cùng thể hiện một ca khúc “Trời Hà Nội xanh”. 

gionghatvietnhi20162
HLV Vũ Cát Tường nhận định mỗi bé có một thế mạnh ở một quãng giọng: Thúy Phượng hát trầm rất tốt, giọng của Thu Hương thì hát ở những quãng cao, còn riêng với bé Thảo Nguyên thì giọng bé rất cao. Tuy nhiên, tiết mục vẫn có những chỗ chưa được hòa hợp khi giọng của các bé không ăn khớp với nhau.

gionghatvietnhi20163
 Vũ Cát Tường đã phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định, cuối cùng, sau khi cân nhắc, Cát Tường đã quyết định chọn bé Thảo Nguyên sẽ là người cùng mình đi tiếp vào vòng Liveshow. 

gionghatvietnhi20164
Phần thi đối đầu tiếp theo thuộc về đội huấn luyện viên Noo Phước Thịnh với tiết mục mashup “Unconditionally – Faded”. Tiết mục này đã đem đến sự bùng nổ ngay khi các thí sinh nhí cất lời. Phần thi đầy cảm xúc này cũng nhận được đánh giá cao của khán giả tại khán phòng. Đội của Noo Phước Thịnh được đánh giá cao vì sự lựa chọn bài hát phù hợp với thí sinh của mình.

gionghatvietnhi20166
Tuy nhiên, do thể hiện ca khúc tiếng Anh nên vẫn có thí sinh bị lạc giọng. Điều ấn tượng nhất chính là cảm xúc mà các em có được trong giọng hát. Sau những góp ý rất chân thành của Noo đối với ba bé trong đội, thì cuối cùng, sự lựa chọn cuối cùng, thí sinh sẽ đi tiếp cùng Noo là Minh Nguyệt

gionghatvietnhi20168
Phần thi tiếp theo đến từ đội huấn luyện viên Vũ Cát Tường, với sự thể hiện của ba học trò nhỏ: Thùy Trang – Tiến Hiếu – Chiara. Vũ Cát Tường chọn ký hiệu quay lại cho ba bé vì bài hát mà cô chọn cho đội của mình lần này thể hiện sự hồi tưởng, quay lại tuổi thơ của mình, ca khúc “Chợt như giấc mơ”. Hồng Nhung đã khá vất vả với cô bé Thùy Trang bởi em luôn cố gắng luyến láy để cho chất giọng của mình già đi không phù hợp với một cô bé 9 tuổi. Đây cũng là điểm yếu của team Vũ Cát Tường.

gionghatvietnhi20168
Trong nhóm này có thể thấy cô bé Chiara là thí sinh có tiềm năng nhất, cô bé có bản lĩnh sân khấu và một chất giọng khỏe khoắn. Sau khi được HLV Vũ Cát Tường nhắc nhở phải tập hát các bài nhạc tiếng Việt, Chiara đã có sự tiến bộ rõ rệt. Vì thế em đã được Vũ Cát Tượng lựa chọn ở lại cho vòng thi tiếp theo. 

gionghatvietnhi20168
Bộ ba thí sinh: Tina - Quang Diễn - Mai Anh với ca khúc “Nắng có còn xuân” là những thí sinh cuối cùng của team Noo Phước Thịnh trong vòng đối đầu.

gionghatvietnhi201610
Mặc dù đầu tư vào trang phục rất dễ thương nhưng một số điểm yếu của các bé vẫn được các HLV nghiêm túc chỉ ra. Vũ Cát Tường nhận xét giọng hát của Quang Diễn rất hay nhưng cặp kính cận làm hạn chế cách giao tiếp ánh mắt của em với ống kính. Cuối cùng Mai Anh là thí sinh cuối cùng của team Noo Phước Thịnh bước vào vòng liveshow.

gionghatvietnhi201615

gionghatvietnhi201616
Kết thúc phần thi đối đầu, mỗi đội huấn luyện viên được quyền lựa chọn cứu một thí sinh duy nhất trong 10 thí sinh bị loại để trao tấm vé cuối cùng bước tiếp vào vòng liveshow. 

gionghatvietnhi201619
Đội huấn luyện viên Đông Nhi – Ông Cao Thắng đã dành tấm vé cuối cùng cho thí sinh Bùi Gia Quý. Huấn luyện viên Noo Phước Thịnh dành xuất đi tiếp cho cô trò nhỏ Khánh Huyền, lựa chọn cuối cùng thuộc về huấn luyện viên Vũ Cát Tường, cô nhanh chóng lựa chọn Vân Trang là thí sinh tiếp tục đồng hành với mình trong vòng thí tiếp theo.
Chia sẻ