NÓNG: Hai bảo mẫu bạo hành hàng chục trẻ ở trường Mầm Xanh đã bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự

Tin, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 vừa ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về hai bảo mẫu trường Mầm Xanh bạo hành hàng chục trẻ nhỏ đến VKSND cùng cấp để truy tố trách nhiệm hình sự.

Theo đó, tại Bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy bố bị can của Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) về vụ hai bảo mẫu trường Mầm Xanh là Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở) và Nguyễn Thị Đào có hành vi bạo hành hàng chục trẻ nhỏ trong quá trình các bé theo học tại đây.

NÓNG: Hai bảo mẫu bạo hành hàng chục trẻ ở trường Mầm Xanh đã bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự - Ảnh 1.

Trường Mầm Xanh nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, bảo mẫu Linh đã có hành vi dùng can nhựa nước rửa chén đánh vào đầu, dùng dao dọa và tay tát liên tục vào mặt, đầu nhiều bé, lấy chân bé K. đạp mạnh xuống ghế đá. Bảo mẫu Đào cũng dùng roi nhựa, tay đánh các bé khác trong lúc chăm sóc. Tất cả có đến 24 cháu bị 2 bảo mẫu bạo hành.

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đề nghị VKSND cùng cấp truy tố hai bị can là Phạm Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Đào về tội "Hành hạ người khác", tội phạm được quy định tại khoản 2 Điều 140 BLHS năm 2015 (Điều 110/BLHS năm 1999).

NÓNG: Hai bảo mẫu bạo hành hàng chục trẻ ở trường Mầm Xanh đã bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự - Ảnh 2.

Bảo mẫu Linh chủ cơ sở đã có hành động dã man khi đánh đập rất nhiều trẻ.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết, bà đã nhận được bản kết luận điều tra vụ án hình sự từ Công an quận 12. Luật sư cũng cho biết, Hội sẽ tham gia bào chữa, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho 17 trường hợp trẻ bị hai bảo mẫu Mầm Xanh bạo hành.

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Tuổi Trẻ qua ghi nhận thực tế, cơ sở Mầm Xanh có 3 bảo mẫu trông giữ từ 30-40 trẻ nhỏ có hành động bạo hành trẻ. Đặc biệt là bà Linh, chủ cơ sở liên tục dùng tay, can nhựa, thậm chí là dao để hành hạ những đứa bé tội nghiệp khiến chúng vô cùng hoảng sợ. Chiều 26-11, Công an phường Hiệp Thành (nơi cơ sở Mầm Xanh hoạt động) đã phối hợp cùng Công an quận 12 mời bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, tạm trú phường Hiệp Thành, quận 12) lên làm việc.

NÓNG: Hai bảo mẫu bạo hành hàng chục trẻ ở trường Mầm Xanh đã bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh bức xúc khi xem được clip bạo hành của bảo mẫu Mầm Xanh.

Tại cơ quan điều tra, bà Linh thừa nhận nhiều lần thực hiện các hành vi như: đánh, tát, đạp, đập bình nhựa vào đầu... các bé 2-5 tuổi được gửi tại cơ sở Mầm Xanh. Theo bà Linh, bà đánh trẻ vì muốn chúng ăn nhiều hơn và kiềm hãm tính hiếu động của chúng. Phía cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định tạm đóng cửa, đình chỉ cơ sở này. Quá trình điều tra cũng phát hiện 2 bảo mẫu làm cùng bà Linh là Quỳnh và Đào không có chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

NÓNG: Hai bảo mẫu bạo hành hàng chục trẻ ở trường Mầm Xanh đã bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự - Ảnh 4.

Ngay sau khi clip xuất hiện, cơ quan chức năng đã đóng cửa trường Mầm Xanh.

Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 12 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Linh, sau đó là bảo mẫu Đào để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Hành hạ người khác". Sau gần 3 tháng điều tra đã ra quyết định đề nghị truy tố 2 bảo mẫu trên.

Đây là một vụ án gây bức xúc lớn trong dư luận.

Chia sẻ