"Nổi như cồn" sau bộ phim "12A và 4H", cuộc đời nam diễn viên này lại đầy thăng trầm: Cùng con chống lại bệnh tật, cách nuôi dạy mới đáng nể

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cùng với Xuân Bắc, vai diễn trong phim "12A và 4H" ngày đó đã đưa tên tuổi nam diễn viên này lên một tầm cao mới.

"12A và 4H" lần đầu được chiếu trên màn ảnh nhỏ vào năm 1995, là một trong những phim học đường được sự yêu thích của khán giả, nội dung phim xoay quanh những cô cậu học trò lớp 12A tinh nghịch. Sau 27 năm kể từ ngày lên sóng, bộ phim “12A và 4H” vẫn còn ở trong ký ức nhiều người. Đặc biệt, dàn diễn viên “gây thương nhớ” một thời ấy đã có những bước ngoặt khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Trong đó phải kể đến diễn viên Quốc Tuấn, vai thầy giáo Minh. Sau bộ phim, tên tuổi anh nổi như cồn. Năm 40 tuổi anh kết hôn và có 1 con trai. Tuy nhiên cậu bé không may mắc bệnh hiếm APERT (bệnh xương cứng sớm cục bộ). Vợ chồng Quốc Tuấn đã có những cuộc hành trình ngàn dặm đưa cậu con trai đi khắp nơi để phẫu thuật căn bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện cảm động về tình cha con và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Quốc Tuấn và bé Bôm là nguồn cảm hứng cho nhiều người.

"Nổi như cồn" sau bộ phim "12A và 4H", cuộc đời nam diễn viên này lại đầy thăng trầm: Cùng con kiên cường chống lại bệnh tật, nuôi dạy con giỏi giang bất ngờ - Ảnh 1.

Nam diễn viên Quốc Tuấn trong bộ phim "12A và 4H".

Bôm không chỉ cho thấy nghị lực phi thường mà còn luôn có một niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Được biết Bôm ở trường được các thầy cô giáo đánh giá thành tích học tập tốt dù ngón tay còn hơi cứng. Ngoài ra, cậu bé còn luôn nằm trong top 3 sinh viên xuất sắc của lớp bằng chính thực lực của mình.

Luôn tự hào về con, ưu tiên dạy con tự lập, không ngại cho con ra ngoài sinh hoạt như bình thường

Dù bé Bôm có ngoại hình khác biệt nhưng nam diễn viên "12A và 4H" cho rằng, mình khác với nhiều ông bố bà mẹ là luôn luôn đưa cháu ra ngoài. "Nhiều người nghĩ con mình như thế nên giữ trong nhà, như vậy rất dở. Tôi vẫn đưa cháu ra ngoài sinh hoạt như bình thường, ai nhìn ngó là việc của người ta. Nếu con hỏi tôi giải thích người ta quý con nên nhìn hoặc biết bố là diễn viên nên nhìn".

"Nổi như cồn" sau bộ phim "12A và 4H", cuộc đời nam diễn viên này lại đầy thăng trầm: Cùng con kiên cường chống lại bệnh tật, nuôi dạy con giỏi giang bất ngờ - Ảnh 2.

Trong một bài phỏng vấn trên VnExpress, diễn viên Quốc Tuấn cho biết, hiện giờ, anh rất hạnh phúc vì con đã tìm được niềm đam mê với piano, thành tích ổn định. "Tôi luôn nhắc nhở cháu nghiêm túc, quyết liệt trong nghệ thuật, cố gắng bằng năm bằng mười bạn khác. Bôm rất tự giác, có tình yêu với âm nhạc nên tôi không phải đốc thúc nhiều". 

"Nổi như cồn" sau bộ phim "12A và 4H", cuộc đời nam diễn viên này lại đầy thăng trầm: Cùng con kiên cường chống lại bệnh tật, nuôi dạy con giỏi giang bất ngờ - Ảnh 3.

Quốc Tuấn và con trai.

Nam diễn viên cũng cho rằng bé Bom có nhiều biến chuyển tâm sinh lý, không còn chuyện gì cũng bô bô kể với bố như trước. "Tôi cũng lặng lẽ quan sát, tìm cách gợi mở để con tâm sự với mình. Tôi thấy con bắt đầu có tình cảm với các bạn nữ hoặc yêu thích vài diễn viên xinh đẹp trên phim, lên mạng và lưu ảnh họ về điện thoại. Tôi hay đùa với mọi người rằng "Thế là may đấy", vì điều đó chứng tỏ con phát triển bình thường. Mỗi lần tâm sự với con chuyện tình cảm, tôi khuyên cháu cố gắng học tập, rèn luyện bởi "chẳng bạn nào thích một chàng trai không có tài cán gì đâu".

Quốc Tuấn cũng từng chia sẻ, anh luôn chú trọng việc dạy con tự lập: "Con trai, khi đến tuổi dậy rất cần định hướng, bản năng mạnh mẽ, mẹ hay bao bọc che chở quá nên đôi khi làm cho con yếu đuối. Tôi thì khác, ngay từ bé khi con đạp xe bị ngã khóc, tôi bảo như thế là bình thường để con đứng dậy đạp xe tiếp mặc dù trầy hết cả da. Ở nhà tôi huấn luyện con tự làm hết mọi cái. Nói như vậy để thấy rằng khi một một đứa trẻ bình thường người bố cũng nên gần gũi. Với đứa trẻ bị thiệt thòi lại càng cần sự quan tâm đặc biệt của cả bố và mẹ. Con bị thiệt thòi đừng nghĩ mình buông vì buông là hỏng.

"Nổi như cồn" sau bộ phim "12A và 4H", cuộc đời nam diễn viên này lại đầy thăng trầm: Cùng con kiên cường chống lại bệnh tật, nuôi dạy con giỏi giang bất ngờ - Ảnh 4.

Con trai ít giao tiếp trong xã hội nhưng đi đâu tôi cũng mang đi, kể cả lớp tụ tập cũng coi con trai tôi là một thành viên. Tôi cho con đi cùng để cháu tiếp xúc và tất cả ứng xử của bố cháu quan sát và hình thành kỹ năng sống", nam diễn viên chia sẻ.

Bôm (tên thật là Nguyễn Anh Tuấn) - con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn ngày càng cao lớn, chững chạc. Bôm hiện đang chuyên tâm tập luyện để thi hết năm thứ 5, năm học bản lề hệ trung cấp 5/7 chuyên ngành Piano Jazz. 

Chia sẻ