Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng

Theo Quân Đội Nhân Dân ,
Chia sẻ

Nhìn từ trực thăng, nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp rợp mát những tán thông xanh, đảo Yến và biển Vũng Chùa nằm phía trước.

Sáng 14/10, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cùng đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu tiếp tục đến Vũng Chùa-Đảo Yến để kiểm tra công tác bảo đảm an toàn khu vực an nghỉ của Đại tướng.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 1
Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 2
Đảo Yến nằm phía trước khu Đại tướng an nghỉ.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 3
Những tán thông xanh rợp mát nơi Đại tướng an nghỉ vĩnh hằng.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 4
Nhiều người dân đang tìm về nơi an nghỉ của Đại tướng để bày tỏ lòng thành kính, tri ân.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 5
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh nghe đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ tại nơi an nghỉ của Đại tướng báo cáo tình hình..

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 6
Và yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an làm tốt công tác bảo đảm an toàn tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 7
Những bó hoa tươi liên tục được người dân mang lên viếng Đại tướng.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 8
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh thành kính dâng hương lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 9
Đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu thắp hương trên ban thờ Đại tướng.

Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 10
  
Nơi Đại tướng an nghỉ nhìn từ trực thăng 11
Nhiều người mang theo di ảnh của Đại tướng.

Ngay sau khi đến Vũng Chùa – Đảo Yến, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh đã gặp đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 4, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an làm nhiệm vụ tại nơi an nghỉ của Đại tướng, nghe báo cáo công tác bảo đảm an ninh, trật tự cũng như các nội dung công việc có liên quan.

Đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng yêu cầu Quân khu 4 và Bộ đội Biên phòng cần phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Bình và gia đình Đại tướng, thống nhất thời gian phục vụ bà con nhân dân đến viếng, thắp hương tại phần mộ của Đại tướng.

Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng triển khai các nội dung công việc đã được xác định trong kế hoạch; các lực lượng Quân đội, Công an thực hiện nhiệm vụ tại đây cần làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại khu vực Đại tướng an nghỉ.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh cũng lưu ý, cơn bão số 11 đang tiến vào đất liền, do vậy các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây, nhất là lực lượng Bộ đội Biên phòng cần có kế hoạch cụ thể, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực an táng Đại tướng.

Chia sẻ