Những thời điểm cần đi kiểm tra phụ khoa

,
Chia sẻ

Việc đi khám cơ quan sinh dục trong một số thời điểm "nhạy cảm" sẽ giúp bạn không truyền các bệnh hoa liễu cho bạn đời và con cái, đồng thời kịp chữa trị cho mình.

Những thời điểm được khuyến cáo là:

Chuẩn bị có baby

Nếu việc sinh em bé đã nằm trong kế hoạch, cả hai vợ chồng nên đi kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngay khi cả hai làm chuyện đó từ lúc mới kết hôn. Vì phần lớn các bệnh liên quan đến sex không có dấu hiệu rõ ràng ở cả hai giới. Những bệnh như giang mai và viêm gan B có thể lây từ mẹ sang thai nhi và gây đẻ non.

 
Xuất hiện kẻ thứ ba

Nếu cả hai người cùng phản bội thì chuyện đi kiểm tra sức khỏe là điều nên làm. Ngay cả khi phát hiện nửa kia của mình có người khác, bạn cũng nên tìm đến bác sĩ. Vì khi bị lừa dối, bạn sẽ không biết trước mình sẽ nhận được gì.

Dấu hiệu khác thường trong cơ thể

Phần lớn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục sẽ không bị phát hiện sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu chúng ta không phát hiện được bệnh ở giai đoạn đầu thì những triệu chứng của nó có thể bị hiểu sai hoặc bỏ qua khi bệnh thực sự phát tác.

Nếu phụ nữ phát hiện những biểu hiện khác thường như có ung nhọt ở vùng kín, dịch sinh dục biến màu, ra máu bất thường... thì cần đi kiểm tra. Còn với nam giới, chỉ cần thấy dấu hiệu khác thường về mùi vị và màu sắc của “tinh binh” thì đừng  nên ngần ngại, hãy tìm đến bác sĩ.

Theo Giadinh
Chia sẻ