Những "sao" Việt lao đao vì bị tố nợ nần

Jay,
Chia sẻ

Những sự cố nợ nần của "sao" Việt từ trước đến nay thường dính đến đầu tư nhà đất, kinh doanh thua lỗ, và một phần không nhỏ do đánh bạc.

Dương Yến Ngọc

Một trong những vụ tố quỵt nợ gây ồn ào nhất lại đến từ một chân dài, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc. Trước những thông tin tố cáo quỵt nợ thời gian đó, Dương Yến Ngọc không thanh minh cũng không nói gì nhiều về số tiền nợ mà cô bị tố cáo, cựu người mẫu chỉ tuyên bố trên trang facebook cá nhân rằng cô ốm và rất mệt mỏi về những sự việc đang xảy ra. Yến Ngọc cũng cho hay, cô bị một số người hãm hại và việc này sẽ nhờ công an giải quyết, cô cũng không muốn nói đi nói lại nhiều về việc này.

Những
Dương Yến Ngọc đã từng có thời điểm khó khăn về tiền nong

Những

Sau đó, vụ việc được Dương Yến Ngọc trần tình như sau: "Ngày 10/7/2010, tôi có đồng ý bán xe Captiva cho anh Bùi Thanh Lâm với số tiền là 300.000.000 đồng, đặt cọc là 125.000.000 đồng. Nhưng sau đó tôi thấy chiếc xe cần thiết cho việc đi lại và làm việc với các đối tác làm ăn nên tôi không bán nữa. Tôi gọi anh Lâm lên nhận lại tiền. Lúc lên nhận, anh Lâm nói vì bị móc mất bóp nên giấy bán xe đã mất rồi, anh có viết cho tôi một giấy biên nhận đã nhận đủ tiền". Thời điểm đó, cũng không có thông tin phản hồi từ người mua xe nên vụ việc cũng chìm xuống, hiện tại người đẹp đã tập trung vào công việc kinh doanh hàng ăn.

Phước Sang

Phước Sang vốn là một doanh nhân thành công, có vợ đẹp, con khôn, danh tiếng làm phim cũng lớn, vì vậy, thông tin doanh nhân này nợ nần trở thành đề tài gây ầm ĩ. Showbiz Việt rúng động sau khi doanh nhân Chung Minh gửi đơn tố cáo “ông bầu” Phước Sang, chồng diễn viên Kim Thư có hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản có giá trị gần 5 tỉ đồng (gồm 2,4 tỷ đồng, 25.000 USD và một chiếc xe Mercedes S350).

Những

Phước Sang và Kim Thư vội vàng tuyên bố chia tay khi Phước Sang bị tố nợ



Nhiều phóng viên đã liên lạc với Phước Sang song điện thoại của “ông bầu” này luôn trong tình trạng không liên lạc được. Trong khi đó, vợ (cũ) của Phước Sang, diễn viên Kim Thư cho biết: "Anh Sang đang khó khăn quá. Không phải riêng doanh nghiệp của anh Sang đang gặp khó khăn mà trong tình hình chung, nhiều doanh nghiệp sụp đổ. Nếu Chung Minh đã giúp anh Sang như vậy thì phải cho anh Sang có thời gian và cơ hội, chứ cứ làm căng quá, anh Sang đổ bệnh, đột quỵ, lăn ra chết thì ai trả nợ đây?”.

Sau đó, rất nhiều nghệ sĩ đã chung tay vào để góp phần trả nợ cho Phước Sang. "Ông bầu" này sau đấy "khoe" một loạt sổ đỏ để chứng minh rằng tài sản còn rất nhiều, chỉ đang trong thời kỳ chưa thanh toán được nhiều khoản. Thông tin cho rằng một phần, Phước Sang đang đầu tư số tiền khổng lồ cho một phim trường hiện đại.

Đan Trường

Việc Đan Trường bị tố cáo quỵt nợ cũng là một cơn chấn động không nhỏ trong giới nghệ sĩ, vì Đan Trường là nghệ sĩ đi hát lâu năm, lại là sao hạng A, thu nhập với con số lên đến hàng tỉ mỗi năm, chính vì vậy, việc Đan Trường nợ vài trăm triệu không có khả năng thanh toán nghe chừng rất vô lí.

Ngay sau đó lại thêm chia sẻ của fan "cuồng" đòi nợ tên Dung tố rằng: "Một sự thật em được biết là Đan Trường được rất nhiều fan thân cho tiền, mà số tiền không hề nhỏ… toàn 100 triệu/lần. Có rất nhiều fan thân trong Sài Gòn luôn gửi tiền cho Đan Trường trong suốt hơn 15 năm đi hát".

Những
Đan Trường và Dung trong thời gian hẹn hò

Những
Ông bầu Hoàng Tuấn cũng là người biết rõ sự việc trên

Sau khi "tố" Đan Trường nợ mình 60.000 USD, cô gái tên Dung tiếp tục "đăng đàn", cô và Đan Trường gặp nhau lần đầu từ tháng  3/2012. Từ đó, hàng ngày đều nhắn tin qua lại và dần nảy sinh tình cảm. Đan Trường hứa hẹn với cô qua Tết sẽ cưới, nhưng để cưới được thì anh muốn trả hết số nợ trong ngân hàng và số tiền đang nợ mọi người. Đan Trường nói rằng, 3 tháng cuối năm phải làm nhiều việc, nên cần cô gửi về mỗi tháng 10.000 USD. Từ 4/2012, Dung bắt đầu gửi tiền cho nam ca sĩ. Sau khi Thuỷ Tiên, vợ mới cưới của Đan Trường đứng ra thanh toán phần lớn số tiền, vụ việc mới dần được giải quyết.

Siu Black

“Siu Black đã đi đến đường cùng”, giọng ca Ly cà phê Ban Mê nói và khẳng định chuyện nợ nần là sự thật, với số nợ đã vượt trên 2,5 tỉ đồng. Ca sĩ Tây Nguyên cũng cho biết nguyên nhân vỡ nợ là do “kinh doanh quán cà phê bị thua lỗ”.

“Sau khi cầm cố ngôi nhà ở KomTum cho ngân hàng được 700 triệu đồng, tôi vay mượn bạn bè và người thân được hơn 1 tỉ đồng để mở quán cà phê với mục đích để con cháu ở quê hương Kom Tum có công ăn việc làm. Siu Black nghĩ đơn giản rằng nếu kinh doanh thua lỗ lấy tiền cát-sê bù qua. Tuy nhiên, khi quán vắng khách, show diễn ít dần, chị phải vay nóng để trang trải dẫn đến lãi mẹ đẻ lãi con và mất khả năng chi trả" - Siu Black nói.

Những
Siu Black phải dừng một loạt chương trình truyền hình do không đáp ứng được về sức khoẻ

Những

Theo lời ca sĩ Phương Thanh, chị biết tin về Siu Black khi đang đi diễn ở nước ngoài: “Tôi vừa về Việt Nam là tìm chị Siu ngay vì Siu không muốn gặp ai trong hoàn cảnh này. Tôi khuyến khích chị Siu nói thẳng vấn đề này vì khán giả không bao giờ bỏ rơi nghệ sĩ. Mong mọi người từ vay nóng đến vay nặng lãi có thể mở đường cho Siu ca hát và trả nợ”. Phương Thanh cũng tuyên bố ai muốn mời chị Siu đi hát thì có thể gọi cho cô.

Chia sẻ