Những quán ăn đêm ở Hà Nội là ‘địa chỉ ruột” của dàn sao Việt, Tiên Nguyễn đi sự kiện mệt phờ vẫn phải ghé tới

Dương Dương,
Chia sẻ

Chim quay phố Tống Duy Tân, phở đêm phố Phùng Hưng là địa chỉ ăn đêm nổi tiếng ở Hà Nội được các nghệ sĩ yêu thích.

Không quá sôi động như ở TP. Hồ Chí Minh nhưng "cuộc sống về đêm" ở Hà Nội cũng tương đối nhộn nhịp, đặc biệt là ở các hàng ăn. Thậm chí, có nhiều nơi còn trở thành địa chỉ quen thuộc mà các nghệ sĩ Việt không thể bõ lỡ mỗi lần tới thủ đô.

Quán cơm đảo phố Tống Duy Tân

Nằm trên con phố ẩm thực nổi tiếng Tống Duy Tân, quán cơm đảo ở số 11 là điểm đến của nhiều sao Việt. Một phần là bởi thời gian mở muộn, các nghệ sĩ có thể ghé đến sau khi đi sự kiện về, nhưng một phần nữa cũng là bởi chất lượng của đồ ăn. Ngoài Quỳnh Anh Shyn thì mới đây nhất, hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng được cho là đã lui tới thưởng thức ở đây. 

Những món được các nghệ sĩ chấm điểm cao là cơm đảo dưa xào bò, tôm, khoai xào bò. Ngoài ra, còn có món chim quay giòn rụm, nóng hổi, chấm thêm muối ớt, cắn đến đâu, vị ngon tứa ra đến đấy. 

Giá bán các món của quán giao động từ 90.000đ - 100.000đ/phần. Ảnh chụp màn hình FB Quỳnh Anh Shyn, Đỗ Hà.

Cháo sườn sụn cổng chợ Đồng Xuân

Một tụ điểm hội ngộ thân quen của các nàng hậu ở Hà Nội vào lúc nửa đêm là hàng cháo sườn cổng chợ Đồng Xuân. Không ít lần hội “cú đêm” phải ngỡ ngàng khi bắt gặp Trần Tiểu Vy, Bùi Phương Nga, Đỗ Hà hay Phạm Ngọc Phương Anh vừa thưởng thức cháo quẩy, vừa trò chuyện vui vẻ ở đây. 

Bát cháo ở đây có giá lên tới 35.000đ - 40.000đ, là loại cháo xay nhuyễn, được nêm nếm đậm đà, phần sườn sụn được ninh kỹ nên không quá cứng. Với các nàng hậu, cần giữ dáng nghiêm ngặt thì cháo là lựa chọn lý tưởng để nạp năng lượng vào giờ khuya. 

Á hậu Phương Anh và hội chị em là fan cứng của cháo sườn sụn chợ Đồng Xuân. Ảnh: IGNV.

Quán xôi Nguyệt

Mang danh ái nữ nhà tỷ phú, thường xuyên đi thăm thú khắp nơi, thưởng thức nhiều đặc sản của các quốc gia trên thế giới, song, Tiên Nguyễn vẫn có một tình cảm đặc biệt dành cho các món ăn Việt, đặc biệt là ẩm thực thủ đô. Cứ có dịp ra Hà Nội là cô nàng lại tranh thủ hội ngộ những người bạn lâu năm, cùng nhau đi “ăn sập” Hà Nội. 

Một trong những “địa chỉ ruột” của em chồng Hà Tăng là quán xôi Nguyệt, tọa lạc trên con phố Thợ Nhuộm. Có nhiều dịp, dù đi sự kiện tới muộn mới xong, Tiên Nguyễn vẫn không quên ghé tới, đánh chén một bát xôi thịt, có thêm quả trứng lòng đào và gọi bát tim rim - món làm nên “thương hiệu” của xôi Nguyệt. 

Phở đêm Phùng Hưng

Là một trong những hàng phở hiếm hoi ở phố cổ mở bán đến 2 giờ sáng, dễ hiểu khi Phở Huy luôn chật kín khách tới ăn, nhất là vào cuối tuần. Đây cũng chính là nơi mà Tóc Tiên chấp nhận đợi tới hơn 30 phút và ăn hết sạch 2 bát phở trong một lần. Thậm chí, nhiều thực khách tới đây còn ghen tị với chủ quán khi được chụp hình toàn với những ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Ngọc Thanh Tâm… 

Ảnh chụp màn hình. IGNV

Chủ quán phở Huy chia sẻ nhiều hình ảnh khi đón các vị khách là nghệ sĩ nổi tiếng tới quán. Ảnh: FB Phở Huy.

Phở Huy “ghi điểm” với thực khách bởi phần thịt bò luôn được chọn rất kỹ lưỡng. Hai loại phở nổi tiếng nhất của hàng này chính là nạm gầu giòn và tái lăn với “đặc sản” chính là phần lõi rùa đắt đỏ. 

Được biết, trước kia, cửa hàng nằm ở số 67 Hàng Lược nhưng hiện tại đã chuyển về số 6C cửa Đông. 

Chia sẻ