Những nguyên nhân sẩy thai thường gặp

,
Chia sẻ

Theo ước tính cứ khoảng 5 thai phụ thì có 1 người bị sảy thai. Và hầu hết những trường hợp sảy thai đều xảy ra trong vòng 3 tháng đầu.

Có rất nhiều nguyên nhân gây sảy thai, nhưng nếu biết trước được nguyên nhân thì thai phụ cũng có thể phòng tránh nhằm hạn chế rủi ro cao nhất.

Chị Minh Uyên (Q. 12) kể: "Mình có thai được gần 3 tháng, chỗ làm xa lại đi ngược đường với ông xã nên cũng không được ông xã đưa đón, mình toàn tự chạy xe đi làm. Nhưng bữa đó chạy xe vô tình bị người ta va phải. Mình bị té, sau đó về đau bụng và ra máu, cuối cùng thì bị sảy thai. Mình bị sốc mất mấy tháng, vì có thai gần 3 tháng rồi mà cũng không giữ được".

Còn chị Thúy Nhã (Q.3) thì cho biết: "Mình có thai mới được 6 tuần, cũng không làm gì nặng hay va chạm gì. Thế mà tự nhiên cứ thấy đau bụng rồi ra chút máu. Đi khám bác sĩ bảo là bị động thai phải về nhà nghỉ ngơi. Mình về nhà cũng làm theo lời dặn của bác sĩ, nhưng lại thấy đau bụng nhiều hơn. Và sau đó đi tiểu thấy ra máu nhiều kèm theo 1 cục màu đen. Đi khám lại thì bác sĩ nói sẩy thai rồi. Buồn kinh khủng".

Thai phụ khi có những triệu chứng bất thường như: nghén nhiều, đau bụng, ra huyết…
 trong khi mang thai phải đến cơ sở y tế ngay.
 

Sảy thai có nhiều nguyên nhân, nhưng trong số những trường hợp bị sảy thai thì có tới 20-30% trường hợp không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy - PGĐ Bệnh viên Từ Dũ thì sảy thai trong giai đoạn 3 tháng đầu có thể do một số nguyên nhân sau:

- Thai phụ bị mắc một số bệnh lý như: bệnh nội khoa nặng như tim, viêm phổi…, hay thai phụ bị nhiễm vi rút cúm, thương hàn, sốt rét, rubella… trong giai đoạn mang thai 3 tháng đầu.

- Thai phụ có những bệnh lý ở tử cung sẽ khó có khả năng mang thai an toàn như: u xơ tử cung, hở eo cổ tử cung, tử cung có vách ngăn…

- Thai phụ bị thiếu máu hoặc có tiền sử bị sảy thai cũng dễ bị sảy thai lại so với thai phụ bình thường.

- Yếu tố dinh dưỡng và môi trường (môi trường ô nhiễm nặng, những nơi có hóa chất độc hại…) cũng có nhiều tác động đến sự sống của thai nhi trước khi chào đời.

- Thói quen uống rượu, hút thuốc hoặc ngay cả hút thuốc lá thụ động rất có hại cho thai nhi. Trong khói thuốc lá có chứa hàng ngàn loại hóa chất, trong đó có những chất đã được biết là có hại cho sức khỏe sinh sản, như chì, benzene và cadmium.
 

- Thai phụ bị những sang chấn như: tai nạn, mang vác nặng, vận động mạnh, leo cầu thang nhiều, đi xa…

- Thai phụ bị căng thẳng quá mức hoặc những xúc động mạnh cũng là nguy cơ dẫn đến sảy thai.

- Đôi khi nguyên nhân gây sảy thai không nằm ở phía thai phụ mà có thể do trứng và tinh trùng không tốt, hoặc đôi khi hai cặp nhiễm sắc thể ở trứng và tinh trùng không sắp xếp đúng khi thụ thai…

- các trường hợp sẩy thai lien tiếp (từ 3 lần trở lên) có thể do bất đồng nhóm máu mẹ con, các dị tật dị dạng, rối loạn nhiễm sắc thể thai nhi….. Cũng có thể do suy hoàng thể thai kỳ sớm….

Bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy cho biết thêm: Từ những nguyên nhân gây sảy thai thường gặp ở thai phụ trên thì thai phụ có thể tìm cách ngăn ngừa, đề phòng để hạn chế những việc sảy thai không mong muốn như:
 

- Trước khi có thai cần phải khám sức khoẻ tổng quát để biết rõ tình trạng cơ thể và chuẩn bị sức khỏe tốt nhất cho thời kỳ mang thai.

- Nên chích ngừa cúm, sởi, rubella trước khi mang thai 3 tháng.

- Khám thai sớm ngay khi trễ kinh hoặc biết mình vừa có thai.

- Trong thời gian mang thai phải theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

- Tránh lao động nặng, hoặc tiếp xúc với các chất độc hại và hạn chế lo lắng, stress…

- Thai phụ nên vận động nhẹ nhàng, tránh những chấn thương, va chạm mạnh.

- Cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai

- Tránh hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng chất kích thích… Hoặc tránh xa môi trường có khói thuốc.

- Khi có những triệu chứng bất thường như: nghén nhiều, đau bụng, ra huyết… trong khi mang thai phải đến cơ sở y tế ngay.

- Một số trường hợp sẩy thai do suy hoàng thể thai kỳ sớm, thiếu acid folid có thể uống thuốc dự phòng khi bắt đầu mang thai hoặc trước khi có thai 3 -6 tháng.
 
 
Theo SSM
Chia sẻ