Tư vấn sức khỏe sinh sản:

Những người có nguy cơ chửa ngoài tử cung cao hơn

BS. Hoa Hồng,
Chia sẻ

Có tới 50% trường hợp chửa ngoài tử cung xảy ra ở những phụ nữ có bệnh viêm phần phụ hay viêm tiểu khung, lạc nội mạc tử cung, dị tật bẩm sinh ở "vùng kín".

Thưa bác sĩ, trước khi kết hôn, vợ chồng em có sống thử với nhau hơn 1 năm. Trong thời gian này, em liên tục dùng thuốc tránh thai khẩn cấp (nhưng không bao giờ uống quá 2 lần/tháng). Trong suốt thời gian đó em không bị dính bầu lần nào. Sau khi kết hôn, cũng phải gần 1 năm em mới đậu thai nhưng sau đó phải bỏ vì thai ngoài tử cung. Có người nói rằng, vì sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp, nên dẫn đến có thai ngoài tử cung. Em thắc mắc, không biết có đúng thế không? Mong bác sĩ tư vấn giúp em nguyên nhân nào dẫn tới thai ngoài tử cung để em biết mà tránh cho những lần sau. Em xin cảm ơn! (L. Ngọc)

Trả lời:

Bạn L. Ngọc thân mến!

Trước tiên phải khẳng định với bạn rằng không phải dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gây ra thai ngoài tử cung. Thuốc tránh thai khẩn cấp là loại thuốc chứa progestin liều cao, đây là những loại thuốc được sử dụng trong ngừa thai khẩn cấp để tránh mang thai ngoài ý muốn (như: không có biện pháp phòng ngừa khi quan hệ tình dục; hoặc có áp dụng biện pháp tránh thai nhưng thất bại như rách hay tuột bao cao su, tính sai ngày rụng trứng, xuất tinh ngoài âm đạo thất bại, quên uống liên tiếp nhiều ngày thuốc tránh thai hàng ngày...). Các thuốc này hoạt động bằng cách ngăn cản sự thụ thai chứ không làm hư thai đã làm tổ, nghĩa là không có tác dụng phá thai

Những người có nguy cơ chửa ngoài tử cung cao hơn 1
Có tới 50% trường hợp chửa ngoài tử cung xảy ra ở những phụ nữ có bệnh viêm phần phụ, lạc nội mạc tử cung, dị tật bẩm sinh ở "vùng kín". Ảnh minh họa

Thai ngoài tử cung là tình trạng phôi thai không làm tổ trong nội mạc tử cung. Hầu hết các trường hợp thai ngoài tử cung liên quan đến ống dẫn trứng. Có tới 50% trường hợp chửa ngoài tử cung xảy ra ở những phụ nữ có bệnh viêm phần phụ hay viêm tiểu khung, lạc nội mạc tử cung, dị tật bẩm sinh ở vòi trứng, đã từng bị mổ ở vòi trứng, viêm ruột thừa vỡ gây dính và xoắn vòi trứng... 

Ngoài ra, những phụ nữ trong tình trạng sau cũng có nhiều nguy cơ bị mang thai ngoài tử cung hơn:

- Người tuy đã thắt hoặc cắt vòi nhưng vẫn có thai.
- Người đã mổ phục hồi lại vòi trứng sau khi đã bị thắt.
- Phụ nữ dùng hormone estrogen và progesteron có thể làm thay đổi chuyển động bình thường lông mao của liên bào vòi trứng, khiến sự di chuyển của trứng đã thụ tinh vào tử cung chậm đi nên đã làm tổ ngay tại vòi trứng.
- Những phụ nữ uống viên thuốc tránh thai loại chỉ có progesterone mà vẫn có thai thì nguy cơ chửa ngoài tử cung tăng lên gấp 5 lần...

Để phòng ngừa mang thai ngoài tử cung, tốt nhất, người phụ nữ nên cố gắng làm sao để vòi trứng không bị tổn thương (sẹo, viêm), nghĩa là tránh những yếu tố nguy cơ gây ra viêm nhiễm tiểu khung (có nhiều bạn tình, giao hợp không bảo vệ, bị mắc bệnh lây truyền theo đường tình dục), tránh mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục... 

Bạn nên đến các cơ sở y tế khám phụ khoa đều đặn để được bác sĩ theo dõi sức khỏe tốt nhất trước khi manng thai trở lại.

Chúc vợ chồng bạn vui khỏe, hạnh phúc!
Chia sẻ