Những lời nói dối phổ biến chốn phòng the

,
Chia sẻ

Giả vờ “lên đỉnh”, tỏ ra thích tư thế mới, giảm bớt số lượng những người mình từng yêu và quan hệ... là một trong số những lời nói dối phổ biến chốn phòng the.

Sau đây là sự thật mà hầu hết mọi người thường tìm cách giữ kín. 

Giả vờ “lên đỉnh”  

Hầu hết các cặp đôi đều từng ít nhất một lần giả vờ “lên đỉnh” vì không muốn làm cho đối phương buồn.  

Chị M.T, 25 tuổi, tiết lộ: “Tôi lấy chồng đã được gần 8 tháng nhưng hiếm khi đạt cực khoái. Tôi cảm thấy đau đớn mỗi lần quan hệ với chồng. Nhưng tôi không dám nói điều đó với anh ấy vì sợ anh sẽ buồn và trở nên tự ti”. 

Ông Minh Tuấn, một chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình, khuyên: “Đôi khi đàn ông cũng giả vờ “lên đỉnh” nhưng thường việc này vẫn xảy ra nhiều ở phụ nữ. Nguyên nhân có thể là do họ không thấy ham muốn bạn đời, bị đau khi quan hệ… Các bạn cần nhớ rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đạt cực khoái khi ân ái nhưng đừng vì thế mà để việc giả vờ đó kéo dài dù với mong muốn tránh cho bạn đời khỏi bị xấu hổ. Tốt hơn bạn nên nói chuyện thẳng thắn với đối phương”. 

Số lượng người đã từng yêu và quan hệ 

Hầu hết đàn ông đều nghĩ phụ nữ là những người rất hay ghen và có tính sở hữu cao. Vì thế, họ ít khi nói thật với các nàng về số phụ nữ mà họ đã từng yêu hoặc quan hệ. 

Anh T.H, Hà Nội, chia sẻ: “Không phụ nữ nào thích phải cạnh tranh trong tình yêu. Vì vậy, tôi không muốn bạn gái mình phải lo lắng vì điều đó. Tuy cô ấy là người yêu thứ 5 của tôi nhưng đây mới là người tôi cảm thấy yêu thật sự. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy cũng biết đây không phải là lần đầu tiên tôi yêu nhưng tôi không có ý định nói với nàng sự thật rằng tôi đã yêu và quan hệ với rất nhiều cô khác trước đó”. 

Chuyên gia Tuấn Minh cho biết: “Không chỉ phụ nữ mà ngay cả đàn ông cũng không đánh giá cao những cô gái từng yêu và quan hệ với nhiều người. Đây là lý do tại sao mọi người thường hay nói dối về số người yêu cũ. Nếu có thể, bạn không nên giấu hoàn toàn sự thật mà nên chia sẻ một chút về quá khứ của mình và chỉ giữ lại những gì không nên nói”. 

Tỏ ra thích tư thế mới 

Khi cả hai đang ân ái thì bạn đời chuyển sang một tư thế mới và bạn cảm thấy không hề thoải mái với tư thế đó. Tuy vậy, bạn vẫn nói “Nó rất tuyệt”. Nhiều người có lẽ cũng đã từng rơi vào tình huống này. 

Chị P.T, 26 tuổi, Hà Nội, tiết lộ: “Trong chuyến đi nghỉ mát vừa qua, chúng tôi đã quyết định hâm nóng chuyện chăn gối. Mọi việc đã diễn ra khá tốt đẹp cho đến khi anh ấy thử một tư thế mới mà tôi cảm thấy rất buồn cười. Anh ấy có vẻ thích tư thế đó nhưng tôi thì không nhịn được cười và đã bật cười rất to, khiến anh ấy có vẻ không hài lòng. Vì vậy, tôi đã quyết định cứ để anh ấy tiếp tục thử nghiệm những gì anh ấy muốn”. 

Theo ông Tuấn Minh, thử nghiệm những tư thế mới có thể giúp chuyện chăn gối của vợ chồng thêm tuyệt vời bởi không ai thích mãi thực hiện một tư thế trong thời gian quá dài. Tuy nhiên, bạn cần tính xem liệu tư thế đó có đem lại cảm giác thoải mái cho đối phương hay không. Hãy nhớ rằng, ở một số tư thế nhất định phụ nữ rất khó đạt được cực khoái. 

Số đo ba vòng 

Số đo ba vòng là chỉ số thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ và rất nhiều cô nàng đã không nói thật về những con số này. 

Chị Anh Thư, nhân viên văn phòng, tâm sự: “Đàn ông thích những phụ nữ có số đo ba vòng chuẩn và bạn trai tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng thật may, nhờ các loại áo chip nâng ngực đặc biệt, vòng 1 của tôi trông cũng đầy đặn hơn”. 

Trong khi đàn ông thường nói dối về kích thước của “cậu nhỏ” thì phụ nữ lại nói dối về số đo ba vòng. Nếu bạn có một số đo ba vòng khá chuẩn thì tốt nhất không nên nói với chàng rằng bạn rất khó duy trì số đo đó ổn định. 

Trinh tiết 

Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại và chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đang trở nên ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều đàn ông quan tâm đến chuyện trinh tiết khi lấy vợ. Nói chung, họ vẫn thích cưới một cô nàng còn trinh hơn.  

Chị Y.T, 26 tuổi, cho biết: “Hiện tôi đang yêu T. Trước đó, tôi đã từng yêu một người khác và cả hai đã quan hệ tình dục nhưng vì một số lý do chúng tôi đã chia tay nhau. Tôi vẫn chưa dám nói sự thật cho T biết. Tôi sợ anh ấy sẽ bỏ tôi. Tôi không muốn mất anh ấy”.

Đây không phải là một trường hợp hiếm gặp. Và theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa,  phụ nữ không nên nói ra chuyện mất trinh vì trên thực tế có khoảng hơn 80% trường hợp được khảo sát, khi người nữ nói ra điều đó tình yêu tan vỡ, không đến được hôn nhân hoặc nếu đã kết hôn cũng khiến hôn nhân rơi vào tình trạng rất tệ hại.  

Bạn hỏi liệu có chôn giấu bí mật mãi được không hay chồng phát hiện còn tệ hại hơn nhiều. Điều đó có thể xảy ra nhưng tỷ lệ rất thấp. Bởi vì rất khó phát hiện khi mà trên thực tế có đến 30%  trường hợp màng trinh rách tự nhiên do hoạt động mạnh mà chưa hề quan hệ với ai lần nào, nên khó khẳng định đâu là mất trinh, đâu là rách tự nhiên. Còn trường hợp người chồng phát hiện chính xác vợ đã ngủ với ai là rất hãn hữu, chỉ chiếm dưới 5%.  

Dĩ nhiên che giấu một sự thật là chấp nhận có một phần mạo hiểm nếu sự thật đó bị phanh phui. Ở đây không có giải pháp nào an toàn tuyệt đối 100%. Nhưng giữa hai điều “xấu nhiều” và “xấu ít” thì đành phải lựa chọn cách ít xấu hơn thôi. Vì đây là giải pháp “chữa cháy” cho một điều lỡ làng, chứ không có chuyên gia nào khuyên người ta cứ quan hệ  tình dục trước hôn nhân rồi đến khi lấy chồng thì lờ đi hoặc nói dối.

Thụy Vân
(Tổng hợp)
Chia sẻ