Những giáo viên xinh đẹp gây ấn tượng tại Quý Cô Công Sở 2015

Nguyễn Bống,
Chia sẻ

"Văn phòng" của những quý cô này chính là trường lớp, là bục giảng, là bảng đen phấn trắng. Môi trường sư phạm là môi trường làm việc có những đặc thù riêng không hề giống với bất kì một văn phòng đúng nghĩa nào.

Quý Cô Công Sở 2015 đã trải qua chặng đua đầu tiên vô cùng thành công khi chọn ra được 20 gương mặt xuất sắc nhất để tiếp tục thử thách Vòng 2. Đến với cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức, đã có rất đông các quý cô văn phòng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước gửi ảnh lên website của cuộc thi. Và một điều hết sức đặc biệt mà BTC cuộc thi đã thống kê được, đó là có một số lượng không nhỏ các quý cô tham gia cuộc thi đang là giáo viên.

“Văn phòng” của những cô giáo này chính là trường lớp, là bục giảng, là bảng đen phấn trắng. Môi trường sư phạm là môi trường làm việc có những đặc thù riêng không hề giống với bất kì một “văn phòng” đúng nghĩa nào. Bởi vậy, những quý cô là giáo viên cũng sẽ có rất nhiều điểm khác biệt với những Quý Cô Công Sở khác. Khác biệt như thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những “quý cô trường học” tiêu biểu đã tham dự cuộc thi nhé!


Với 1000 lượt bình chọn, Nguyễn Bích Ngọc (25 tuổi) là quý cô nằm trong Top 10 thí sinh có lượt vote cao nhất của Vòng 1 và tiếp tục đi sâu vào Vòng 2 của cuộc thi. Cô mang trong mình một nét nữ tính yêu kiều pha trộn giữa vẻ đẹp truyền thống Á Đông và phong thái hiện đại của phương Tây đúng như những gì Bích Ngọc tự nhận xét về mình. 

1

Bích Ngọc chia sẻ rằng, cô đến với nghề giáo là một cái duyên đầy bất ngờ và việc được gặp gỡ các em sinh viên, làm việc trong môi trường sư phạm chuyên nghiệp là điều tuyệt vời nhất khi là một giáo viên. Cô luôn tự tin và tự hào về con người mình, như chính những lời cô ghi trong profile tham gia cuộc thi: “một cô gái không hoàn hảo nhưng không bao giờ ngừng học hỏi và hoàn thiện chính mình”. Một giáo viên luôn thích sự tự do, phóng khoáng và mong muốn được trải nghiệm thực tế nhiều hơn như Bích Ngọc chắc chắn sẽ chia sẻ và truyền được cảm hứng cho rất nhiều sinh viên. 


Công việc mà Vũ Kim Nhật Linh đang làm hiện tại đó là dạy học cho các bạn học viên tại Tập đoàn Viettel. Giảng dạy tại một Tập đoàn, chắc chắn Nhật Linh sẽ cho thấy hình ảnh một “giáo viên nơi công sở” đích thực. Là 1 trong 10 quý cô lọt vào “mắt xanh” của Ban giám khảo, Vũ Kim Nhật Linh miêu tả mình là một cô gái “hòa đồng, năng động và khá hài hước”. Cô chia sẻ rằng mình luôn hướng đến hình tượng một người phụ nữ dám ước mơ, có mục tiêu, lập trường rõ ràng. Mục tiêu lớn nhất của cô nàng đó chính là có 1 chuyến đi khám phá Châu Âu trước năm 35 tuổi, đây quả là một mục tiêu rất xứng đáng để theo đuổi.

2

Đối với Nguyễn Thị Oanh, tự trọng là một đức tính rất quan trọng đối với một người phụ nữ, để từ đó phụ nữ sẽ sống tốt hơn, chuẩn mực hơn. Là một người giáo viên, cô luôn trau dồi, rèn luyện kiến thức chuyên môn, kĩ năng sống, giao tiếp và kiến thức xã hội. Không chỉ yêu nghề, muốn cống hiến cho nghề, truyền đạt dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh trở thành người tử tế, Nguyễn Thị Oanh còn muốn hướng đến hình tượng người phụ nữ “tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang” khi đến với Quý Cô Công Sở 2015.

3


Có thể thấy Nguyễn Phương Anh là một cô giáo với tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, và lý do cô nàng đến với công việc hiện tại rất tự nhiên “vì mình yêu sự hồn nhiên trong sáng của trẻ thơ!”. Nghe có phần ngây ngô nhưng đó chẳng phải là căn nguyên của những người làm nghề giáo có tâm hay sao? Đối với Phương Anh, dạy học là công việc rất có ý nghĩa. Có rất nhiều lý do mà nghề giáo viên được yêu quý và tôn trọng nhưng khiến nhiều người ngưỡng mộ người làm nghề giáo thì đó là lòng kiên nhẫn, khả năng điều khiển và truyền đạt cho nhiều người. Nguyễn Phương Anh khi đến với cuộc thi, cô mong muốn mình trở thành một Quý Cô Công Sở mạnh mẽ, độc lập, tự tin và thành đạt.

4


Với 15 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Mai luôn thầm cảm ơn số phận đã đưa đến cho cô cơ hội được làm người truyền dạy kiến thức. Đối với cô, dường như sự trải nghiệm chưa bao giờ là đủ. Cô luôn cố gắng để vượt qua chính mình và mong muốn có đủ sức khỏe, nghị lực và lòng say mê yêu nghề để hoàn thành tốt sứ mệnh của người lái đò. Dù đã là mẹ của 2 cô con gái nhỏ nhưng ở cô luôn tràn đầy một sự tự tin, sự nỗ lực và khát khao theo đuổi mục tiêu, đạt được ước mơ.

5


Với một vẻ ngoài cá tính, Nguyễn Thị Ngọc tạo một ấn tượng khác biệt với các quý cô cùng làm nghề giáo viên như mình. Làm giáo viên tại một tổ chức phi chính phủ, người mà cô dạy học và giúp đỡ đó là những bạn trẻ khó khăn, mồ côi có, khuyết tật có, không gia đình có... Cô cảm thấy không chỉ mình yêu thương, chia sẻ và dạy cho học sinh mà chính cô cũng nhận được từ các em sự yêu thương và sẻ chia. Chính vì thế mà cô luôn mong muốn mình có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, muốn trở thành một người phụ nữ “biết hoàn thiện mình và qua đó hoàn thiện những người xung quanh mình”. 

6


Với vẻ ngoài xinh đẹp và trẻ trung như một hot girl, chắc chắn Nguyễn Quỳnh Trang là một giảng viên nổi tiếng đối với sinh viên của trường Đại học Luật Hà Nội. Cô lựa chọn công việc giảng viên vì cô yêu công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hình tượng người phụ nữ mà Quỳnh Trang muốn hướng đến đó là một người phụ nữ đa năng, dám nghĩ dám làm. 

7


Kim Kiyosaki – một người phụ nữ độc lập về tài chính, một người phụ nữ giàu với phương châm “Take charge of money = Take charge of your life” là hình tượng phụ nữ mà Lê Thanh Trúc muốn hướng tới. Thanh Trúc chia sẻ rằng phụ nữ luôn có những giá trị riêng, phụ nữ xứng đáng được yêu, nâng niu và hạnh phúc. Đây cũng là quan điểm mà Quý Cô Công Sở 2015 muốn hướng đến, muốn các chị em nhận ra được giá trị thực sự của chính mình.

8

Ngoài ra, tham gia Quý Cô Công Sở 2015 còn có rất nhiều nữ giáo viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau:

11
Lê Hồng Thanh (25/12/1978) - Giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh

12
Nguyễn Thu Trang (31/07/1987) - Giáo viên tại UCMAS Hải Phòng

13
Đặng Thị Anh Thư (18/01/1990) - Giáo viên tại UCMAS Hải Phòng

18
Nguyễn Thị Vân Anh (12/08/1989) - Giáo viên trường THPT Nguyễn Tất Thành, Phú Thọ

19
Bế Hiền Hạnh (18/08/1987) - Giáo viên tại Thái Nguyên

24
Đỗ Uyên Tâm (21/11/1992) - Học viện Hàng Không Việt Nam

14
Nguyễn Vân Anh (21/04/1991) - Giáo viên tại UCMAS Hải Phòng

15
Lê Thị Kim Thúy (02/07/1993) - Giáo viên trường THCS Xuân Bảo 

17
Dư Hồng Nhung (13/09/1994) - Giáo viên trường Tiểu học Kim Đồng, Hà Nội

22
Đậu Ngọc Thục Linh (15/04/1991) - Giáo viên tại Trung tâm giáo dục phát triển tài năng trẻ, TP Buôn Ma Thuột

1

dh
Chia sẻ