Những em bé ú na ú nần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên

NT,
Chia sẻ

Nhìn những em bé bụ bẫm nhiều ngấn này ai cũng phải xuýt xoa và muốn bế, điều càng bất ngờ hơn đó là các bé này được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Không thể phủ nhận một điều rằng những em bú ú na ú nần, bụ bẫm đến nỗi tay chân gần... chục ngấn khiến ai nhìn cũng chỉ muốn ôm hôn. Tuy chỉ bú sữa mẹ hoàn toàn nhưng những em bé này có cân nặng vượt trội so với trẻ cùng lứa, tháng nào cũng đều đặn lên cân, người tròn trịa bụ sữa. Và tất nhiên là hình ảnh của các bé này được chia sẻ trên mạng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Bé trai Vũng Tàu 8 tháng nặng 15kg, tháng nào cũng đều đặn lên 1kg

6512919613219996612892423502985205042380800n-1563251409168750070631

Thân hình của bé rất bụ và nhiều ngấn.

Bé Nghé, tuy mới 8 tháng tuổi nhưng đã nặng 15kg, thân hình ú na ú nần, ngấn nào ra ngấn đấy. Mẹ của bé, chị Nga (đến từ Vũng Tàu) cho biết: "Mình cho con bú là chủ yếu. Do mình cho bé bú mẹ trực tiếp nên không ước lượng được số lượng sữa của bé bú. 1 ngày từ 6h sáng tới 22h đêm có thể bé bú 5-6 cữ, đêm có dậy ti mẹ 1-2 lần".

592299371278559835633225138226732078465024n-15632666555031551684122

554449101249785365177339901344469553512448n-15632669580281028784716

Chị Nga bên con trai của mình.

Dù được mẹ cho bú là chính và thi thoảng có ăn dặm nhưng cân nặng của bé Nghé tăng rất nhanh, trung bình cứ mỗi tháng 1 cân. Đến thời điểm Nghé được 8 tháng, bé đã nặng 15kg. Tuy con phát triển nhanh vượt trội như vậy nhưng chị Nga cho biết bản thân chị không có bí quyết ăn uống gì đặc biệt để lợi sữa hơn cả, trong 1 tháng ở cữ chị cũng có ăn chân giò hầm đu đủ, thịt kho, rau ngót... nhưng sau đó lại quay lại với chế độ ăn như bình thường.

Chính bởi thân hình rất bụ bẫm như vậy nên hình ảnh của bé Nghé đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, ai nấy cũng đều xuýt xoa trước thân hình ú na ú nần, bụ bẫm vô cùng của bé.

Mới 11 tháng tuổi, bé gái An Giang ú na ú nần đã nặng 14kg

Bé Lưu Ly (hiện đang sống tại An Giang) dù chỉ được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn nhưng bé vẫn tăng cân nhanh vượt trội qua các tháng. Ở mốc 11 tháng tuổi Lưu Ly đã nặng 14kg. Mẹ của bé, chị Phương Thảo cho biết, chị cho con bú sữa mẹ hoàn toàn và dự định sẽ kéo dài đến khi nào bé được 2, 3 tuổi.

em-be-sua-me-hoan-toan-bu-bam-12-1544676055375978049560

em-be-sua-me-hoan-toan-bu-bam-14-15446760554011217980401

Bé Lưu Ly với thân hình bụ bẫm vô cùng.

em-be-sua-me-hoan-toan-bu-bam-3-15446762343311991238275

Sữa của chị Thảo rất đặc và quánh.

Sức khỏe của bé Lưu Ly rất tốt, cân nặng của bé tăng đều qua từng tháng, lúc sinh ra bé được 3,1kg, đầy tháng được 5,2kg, 2 tháng là 7kg và dần về sau mỗi tháng bé tăng khoảng 800g-1kg. Bé Lưu Ly tăng cân nhanh và bụ bẫm như thế một phần cũng là nhờ sữa mẹ tốt, chị Phương Thảo không chỉ nhiều sữa mà sữa lại còn đặc quánh lại, chỉ cần nhìn là cũng biết rất béo. Mỗi ngày bé Ly sẽ uống khoảng 200ml sữa và ăn 2 bữa cháo mỗi ngày nhưng chị Thảo vẫn cho con bú sữa mẹ là chính. Chính bởi thân hình bụ bẫm là thế nên đi đâu bé Ly cũng khiến mọi người kinh ngạc và trầm trồ không ngớt.

Cậu bé Nghệ An bú sữa mẹ hoàn toàn, 8 tháng đã nặng 16kg, tay chân đầy ngấn

Cậu bé Phạm Đăng Khoa, tên ở nhà là Mậm (sống ở Vinh, Nghệ An), hiện đã 4 tuổi, hồi còn nhỏ bé Khoa gây bất ngờ với cư dân mạng bởi thân hình núng nính, ngực to hơn cả... ngực mẹ. Lúc mới 8 tháng tuổi bé đã nặng đến 16kg, đi đâu cũng khiến mọi người bất ngờ. Chị Mai Phương, mẹ của bé, cho biết: "Trước con mình 8-9 tháng đã nặng 16kg. 14 tháng tròn chỉ bú sữa mẹ, không hề ăn sữa ngoài, không ăn dặm. Con bú đến nỗi mẹ sụt hẳn 8kg".

img20180403174708956

Thân hình núng nính của bé Khoa khiến ai cũng bất ngờ.

img20180403174710862

Chân tay toàn ngấn là ngấn.

img20180403174711299

Chị Mai Phương và con trai mình.

Trước đó hồi bé Khoa được 6 tháng tuổi, chị Phương cũng tập cho con ăn dặm nhưng bé không hợp tác, cả bột ngọt lẫn mặn đều không ăn nên chị chỉ cho con bú sữa hoàn toàn đến 14 tháng tuổi. Trong quá trình nuôi con chị Phương nhiều lần nghe người khác chê con mình là béo phì, béo bệnh rồi bàn tán chỉ trỏ. Thế nhưng mặc kệ những lời đàm tiếu đó, chị vẫn quyết tâm cho con bú đến khi bé được 14 tháng tuổi.

Tuy thân hình mũm mĩm là vậy nhưng các mốc phát triển của bé Mậm đều bình thường, thậm chí còn nhanh hơn các bé khác: 4 tháng bé mọc 4 răng đầu tiên, 2 tháng 10 ngày bé biết lật, 6 tháng biết tự dựa đứng lên và 9 tháng đã bắt đầu tập đi. Trộm ví bé chưa 1 lần nào bị sốt, ho đến nỗi phải đi viện. Đến giờ Mậm đã 4 tuổi, bé chỉ cao lên mà không tăng cân nhiều và rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

img20180403174711940

img20180403174712362

Bé Khoa hiện tại không tăng cân nhiều và rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh.

Chia sẻ