Những điều chưa biết về cuộc hôn nhân đầu của cô dâu hoàng gia Meghan Markle

MHQ,
Chia sẻ

Nhiều người biết trước khi đến với Hoàng tử Harry, Meghan Markle từng có một cuộc hôn nhân chóng vánh...

Việc Hoàng tử Harry kết hôn với một cô gái đã qua một đời chồng cho thấy sự thay đổi lớn trong tiêu chuẩn của Hoàng gia Anh. Bên cạnh đó Meghan Markle còn sở hữu không ít yếu tố bất lợi khác như là người Mỹ da màu, hơn Hoàng tử Harry tận 3 tuổi.

Cô nàng diễn viên năng động

Meghan Markle sinh năm 1981, là một diễn viên mang trong mình nhiều dòng máu. Mẹ của cô là người Mỹ da màu, còn cha cô sở hữu hai dòng máu Hà Lan và Ireland. Nhưng đặc biệt hơn, bà của Meghan là người da đen trong khi ông cô là người da trắng. Mặc dù rất tự hào với vẻ đẹp đa chủng tộc của mình, Markle cũng gặp rất nhiều rắc rối xoay quanh vấn đề này. Mẹ cô thường xuyên bị nhầm là người quản lý hoặc họ hàng của con gái. Cô cũng cảm thấy khó xử mỗi khi có người hỏi về chủng tộc của mình.

Những điều chưa biết về cuộc hôn nhân đầu của cô dâu hoàng gia Meghan Markle - Ảnh 1.

Markle được coi là viên ngọc hiếm có ở Hollywood.

Markle cũng là một diễn viên xuất sắc. Vai diễn thành công nhất cô là Rachel trong series phim Suits. Cô đã gắn bó với vai diễn này trong suốt 7 năm. Trong buổi phỏng vấn cùng Hoàng tử Harry về hôn lễ sắp tới, Markle lấp lửng nói rằng có thể sẽ từ bỏ nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn. Cô cho biết: “Tôi không nghĩ hôn nhân là dấu chấm hết cho sự nghiệp diễn xuất của tôi. Đây đơn giản chỉ là sự thay đổi chứ không phải từ bỏ”.

Không chỉ vậy, cô nàng diễn viên này còn là một nhà hoạt động nhân đạo tích cực. Cô từng giữ cương vị đại sứ chiến dịch Bảo vệ nước sạch tại Canada Canada’s World Vision Clean Water và được phát biểu trước Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon vào năm 2015.

Những điều chưa biết về cuộc hôn nhân đầu của cô dâu Hoàng gia Anh Meghan Markle - Ảnh 2.

Meghan Markle và chồng cũ thời còn bên nhau

Vì sao Markle và chồng cũ ly hôn sau 9 năm bên nhau?

Trước khi sở hữu tình yêu đầy lãng mạn với Hoàng tử Harry, nữ diễn viên xinh đẹp này từng là vợ của Trevor Engleson – nhà sản xuất nổi tiếng với tác phẩm Remember Me. Đây là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Robet Pattinson.

Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2011 sau 7 năm hẹn hò. Thế nhưng, cả hai đã nhanh chóng tan rã sau đó 2 năm mà chưa hề có con. Chia sẻ với báo chí, Meghan cho biết lý do ly hôn nằm ở việc cả hai thường xuyên phải xa nhau do công việc và những bất đồng trong quan điểm sống. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh vô cùng ủng hộ cuộc hôn nhân của cháu trai và không coi cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của Markle là rào cản lớn. Sau khi độc thân, Markle dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động xã hội cũng như tập trung bảo vệ quyền phụ nữ. Năm 2015, cô được chọn là đại sứ toàn cầu cho Tổ chức nhân đạo World Vision của Canada.

Nhà thiết kế Misha người có công mai mối cho cuộc tình giữa nữ diễn viên người Mỹ và hoàng tử Anh tiết lộ: “Điều khiến Meghan trở nên đặc biệt chính là cách cô ấy quan tâm tới người khác. Phần lớn công chúng đều không biết tới những hoạt động mà cô ấy tham gia”. Có lẽ đây chính là điểm khiến cô ấy trở nên thu hút và hấp dẫn trong mắt hoàng tử Harry.

Tổng hợp Telegraph

Chia sẻ