Những đám cưới nghìn tỷ gây sốc của sao Hoa ngữ

Sharon Lin,
Chia sẻ

Để có được một đám cưới hoành tráng và đáng nhớ nhất trong đời, sao Hoa Ngữ không ngại bỏ ra đến hàng “triệu đô”.

1. Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành – 90 triệu USD (khoảng 2,03 nghìn tỷ VNĐ)
 
Từ Tử Kỳ, cựu nữ diễn viên TVB đã kết hôn với Lý Gia Thành, con trai thứ 2 của tỷ phú Lý Triệu Cơ, là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý của tập đoàn Henderson Land Development. Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành đã tổ chức một đám cưới lớn ở Royal Botanic Gardens (Úc) vào năm 2006.
  
 
Cô dâu Từ Tử Kỳ cũng đeo bộ trang sức đắt giá lên đến 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ VNĐ) và bộ váy cưới cũng có giá 1,2 triệu NDT (khoảng 4,3 tỷ VNĐ). Chú rể Lý Gia Thành còn tặng gia đình cô dâu lễ vật có giá 100 triệu HKD (khoảng 288 tỷ VNĐ). Lý Gia Thành còn thưởng cho 1050 nhân viên tập đoàn Henderson Land Development mỗi người một phong bì 10.000 HKD (khoảng 28,8 triệu VNĐ). Đám cưới cũng sử dụng máy bay tư nhân để đưa đón 150 vị khách từ Hồng Kông đến địa điểm cưới.
 
2. Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy – 31 triệu USD (khoảng 700 tỷ VNĐ) 
 
Ngày 8/10/2015, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đã tổ chức đám cưới hoành tráng ở Trung tâm Triển lãm Thượng Hải. Và đám cưới của hai ngôi sao nổi tiếng màn ảnh Hoa Ngữ đã tốn hết 31 triệu USD (khoảng 700 tỷ VNĐ).
  
 
Angelababy trong đám cưới đã diện chiếc váy cưới giá 150 nghìn USD (khoảng 3,4 tỷ VNĐ) và chiếc nhẫn cưới 5,8 triệu NDT (khoảng 20,7 tỷ VNĐ). Cùng với đó, chi phí thuê địa điểm tổ chức hết 10 triệu NDT (khoảng 36 tỷ VNĐ), phần bàn tiệc là 580 nghìn NDT (khoảng 2,07 tỷ VNĐ), chi phí máy bay và khách sạn cho khách là 1,22 triệu NDT (khoảng 4,4 tỷ VNĐ). Cặp vợ chồng cũng phải chi đến 160 nghìn NDT (khoảng 570 triệu VNĐ) cho tiệc thiết đãi phóng viên. 
 
3. Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh – 14,5 triệu USD (khoảng 327 tỷ VNĐ)
 
Nữ diễn viên nổi tiếng Lý Gia Hân đã kết hôn với tỷ phú Hứa Tấn Hanh vào ngày 23/11/2008. Chồng cô, Hứa Tấn Hanh là cháu nội của tỷ phú ngành vận chuyển Hứa Ái Chu và cũng là con trai của tỷ phú xây dựng Hứa Thế Huân. Bây giờ anh đang là phó chủ tịch của tập đoàn Henderson Group.
  
 
Trong ngày cưới, Lý Gia Hân đã đeo chiếc nhẫn cưới 8 cara trị giá 10 triệu HKD (khoảng 28,8 tỷ VNĐ) cùng với váy chiếc 5 triệu HKD (khoảng 14,4 tỷ VNĐ). Cặp đôi nổi tiếng đã thuê địa điểm cưới 1,3 triệu HKD (khoảng 3,8 tỷ VNĐ), hệ thống âm thanh hết 800 nghìn HKD (khoảng 2,4 tỷ VNĐ), chi phí an ning là 600 nghìn HKD (khoảng 1,8 tỷ VNĐ). Họ cũng chi ra 100 nghìn HKD (khoảng 288 triệu) cho giới truyền thông.
 
4. Trần Tuệ Lâm và Lưu Kiến Hạo – 9 triệu USD (khoảng 203 tỷ VNĐ)
 
Trần Tuệ Lâm và chồng Lưu Kiến Hạo đã tổ chức đám cưới vào năm 2008 với chi phí tổng là 9 triệu USD (khoảng 203 tỷ VNĐ). Cặp đôi nổi tiếng đã đặt 55 bàn tiệc và mời đến 700 khách.
 
 
Riêng bộ váy cưới của cô dâu Trần Tuệ Lâm đã tốn 10 triệu HKD (khoảng 28,8 tỷ) cùng đồ trang sức là 20 triệu HKD (khoảng 57,6 tỷ VNĐ). Bên chú rể cũng tặng quà cho gia đình nhà gái 20 triệu HKD (khoảng 57,6 tỷ VNĐ).
 
5. Hồ Tịnh và Chu Triệu Tường – 7 triệu USD (khoảng 158 tỷ VNĐ)
 
Nữ diễn viên nổi tiếng Hồ Tịnh đã kết hôn với thương gia Malaysia Chu Triệu Tường vào năm 2008. Chu Triệu Tường là Chủ tịch của Tập đoàn Xiao En Group, đầu tư vào nhiều lĩnh vực như đá quý, xây dựng, du lịch, tài chính,... Đám cưới được tổ chức ở Palace of Golden Horse (Malaysia) với 1000 khách mời.
 
 
Cô dâu Hồ Tịnh đã thay 5 bộ váy cưới, tổng cộng là 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ VNĐ). Chiếc nhẫn cưới kim cương 10 cara do chú rể thiết kế có trị giá 700 nghìn NDT (khoảng 2,5 tỷ VNĐ). Ngoài ra, Hồ Tịnh và chồng cũng chuẩn bị cả máy bay tư nhân để chở khách đến dự lễ cưới.
 
6. Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ - 5 triệu USD (khoảng 113 tỷ VNĐ)
 
Cặp siêu sao nổi tiếng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ cũng tổ chức lễ cưới vào năm 2008 tại khu resort 5 sao Uma Paro ở Bhutan với 100 khách mời.
 
 
Lưu Gia Linh trong ngày cưới đã đeo chiếc nhẫn kim cương 12 cara giá 1,7 triệu NDT (khoảng 6,1 tỷ VNĐ) cùng chiếc váy cưới đắt giá. Ngoài ra, các vị khách còn nhận được một bộ trang sức bằng bạc nguyên chất làm quà. Đám cưới còn có sự tham gia của Lâm Thanh Hà, đạo diễn Vương Gia Vệ, ca sĩ Vương Phi,…
 
7. Lâm Thanh Hà và Hình Lý Nguyên – 2,6 triệu USD (khoảng 60 tỷ VNĐ)
 
Năm 1994, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Lâm Thanh Hà đã quyết định kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên. Hôn lễ của Lâm Thanh Hà với ông xã Hình Lý Nguyên được tổ chức tại một biệt thự cao cấp ở San Francisco.
  
 
Riêng bộ váy cưới của Lâm Thanh Hà được thiết kế bởi Chanel, không có bộ thứ hai. Nhẫn cưới của bà cũng có giá 5 triệu HKD (khoảng 14,4 tỷ VNĐ). Chú rể khi đó đã bỏ ra 7 triệu HKD (khoảng 20,2 tỷ VNĐ) để đặt 50.000 bông hoa hồng trang trí cho lễ cưới. Họ cũng bỏ ra 600 nghìn HKD (khoảng 1,8 tỷ VNĐ) để tặng quà cho khách mời.
 
8. Lê Tư và Mã Đình Cường – 1,5 triệu USD (khoảng 34 tỷ VNĐ)
 
Nữ diễn viên Lê Tư đã kết hôn với doanh nhân Mã Đình Cường vào năm 2009. Mã Đình Cường là con trai của tỷ phú Mã Hi Như, người sáng lập ra Đông Phương nhật báo. Ông cũng nắm trong tay công ti Oriental Press Group Limited và tập đoàn Industrial Co., Ltd. Mã Đình Cường cũng có 6 công ti đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau.
 
 
Trong lễ cưới, Lê Tư đã đeo chiếc nhẫn cưới 10 cara có giá 3 triệu NDT (khoảng 10,7 tỷ VNĐ) và chiếc váy cưới khoảng 21 triệu HKD (khoảng 60,5 tỷ VNĐ). Vợ chồng Lê Tư tuy chỉ mời 50 khách và khoảng 10 bàn tiệc nhưng tốn đến 200 nghìn USD (khoảng 4,6 tỷ VNĐ).
Chia sẻ