Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới

Phạm Trường,
Chia sẻ

Những giàn hoa giấy bung tỏa rực rỡ, bao trùm những cánh cổng, khoe sắc trên mọi nẻo đường của miền quê nông thôn mới ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 1.

Những ngày này, trên các con đường ở xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đâu đâu cũng thấy màu sắc sặc sỡ của những giàn hoa giấy đua nở.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 2.

Theo người dân, từ năm 2018, địa phương đã xây dựng kế hoạch trồng hoa, cây cảnh trước nhà. Loài hoa được đa số người dân lựa chọn để làm đẹp cảnh quan là hoa giấy, mười giờ, chuỗi ngọc.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 3.

Cánh cổng của gia đình ông Đặng Phúc Tước (83 tuổi, trú thôn Hồng Thịnh, xã Thiên Lộc) được bao bọc bởi giàn hoa giấy màu hồng và trắng ngần khoe sắc rực rỡ.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 4.

“Gốc hoa giấy này được gia đình trồng hơn 1 năm nhưng đã sum suê, tán cây bao phủ cả cánh cổng. Đây là loài cây rất dễ sống nên việc trồng hoa này không chỉ làm đẹp cho nhà mình và cả lối xóm”, ông Tước chia sẻ.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 5.

Xã Thiên Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào tháng 6/2022. Nhà các hộ dân nơi đây cũng được chọn là mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 6.

Để đảm bảo hoa luôn khoe sắc, các hộ dân thường tỉa cắt bớt các cành cây khô hoặc quá um tùm để tạo tán cho hoa bung nở.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 7.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 8.

Dọc các con đường ở xã Thiên Lộc là những giàn hoa giấy khoe sắc rực rỡ.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 9.

Những cánh cổng rực rỡ với giàn hoa giấy sum suê.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 10.

Những thảm hoa giấy được dệt nên từ những bông hoa nhỏ xinh, màu sắc rực rỡ, khiến bao người mê mẩn.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 12.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 13.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Đặng Anh Tuấn chia sẻ toàn xã có 2.500 hộ dân, đến nay 80% dân trong xã đã trồng hoa, trong đó chủ yếu là hoa giấy, hoa mười giờ, cây chuỗi ngọc. Các loài hoa không chỉ giúp tạo cảnh quan cho đường làng, ngõ xóm mà còn thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 14.

Những giàn hoa đẹp dưới bàn tay chăm sóc của người dân đã góp phần điểm tô thêm bức tranh miền quê nông thôn mới kiểu mẫu.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 15.

Nhiều gốc hoa giấy có tuổi đời hàng chục năm, sần sùi song vẫn đầy sức sống.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 16.

Giàn hoa giấy leo từ cổng lên đến căn nhà 3 tầng, nở hoa rực rỡ.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 17.

Những cổng hoa giấy khoe sắc rực rỡ ở xã nông thôn mới - Ảnh 18.

Ngoài hoa giấy, trong các khu vườn và dọc các tuyến đường, người dân địa phương còn trồng các loài hoa mười giờ, sử quân tử. Mỗi loài hoa đều có màu sắc riêng biệt song tô thẳm cho vẻ đẹp của miền quê Hà Tĩnh.

Chia sẻ