Những con vật tưởng chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng nhưng lại hoàn toàn có thật

Cẩm Ly,
Chia sẻ

Những sinh vật có vẻ ngoài "ảo diệu" đến nỗi không ai nghĩ chúng là sinh vật Trái Đất.

1. Sea Sheep hay Cừu biển thực ra là một loài sên biển có tên khoa học là Costasiella Kuroshimae. 
 
2. Bạch tuộc Dumbo (Dumbo Octopus) sống ở độ sâu 3000 m dưới đại dương. Hình dáng kỳ quặc của chú luôn khiến người ta liên tưởng đến nhân vật Dumbo của hãng phim Disney với phần tai phát triển và khuôn mặt mũm mĩm. Con bạch tuộc Dumbo lớn nhất của loài này được ghi nhận với độ dài 1.8m và nặng 5.9 kg.
 
3. Nhìn dáng vẻ của nó thì giống một đứa trẻ đang đứng thế thôi chứ thực ra đây là một loài cá đuối. Nó là Big Skate, loài thường sống ở những nơi nước nông ở bờ biển Thái Bình Dương.
 
4. Đã bao giờ bạn thấy một con cua khổng lồ phải bế thế này chưa? Đây là loài cua nhện Nhật Bản. Loài khổng lồ này có thể phát triển cao tới hơn 3.6m và nặng 19kg. Loài này chỉ sống ở ngoài khơi đảo Honshu, Nhật Bản.
 
5. Rùa cổ dài Phương Đông (The Eastern long-necked turtle) còn được gọi là rùa cổ rắn sống chủ yếu ở các hồ của Australia.
 
6. Chắc chắn nhiều người sẽ tin rằng đây là đứa con lai của voi và linh dương bởi cái mũi kỳ quặc của nó. Đây là loài Linh Dương Saiga, thường được tìm thấy ở các thảo nguyên Á - Âu. Người ta cho rằng hình thù kỳ dị của chiếc mũi giúp chúng hít thở dễ hơn và để thích nghi với thời tiết khắc nghiệt ở vùng này.
 
7. Glaucus Atlanticus, hay còn gọi là loài rồng xanh, một loài sên biển. Loài sinh vật này có kích thước khá nhỏ, khoảng 3cm nhưng có vẻ ngoài chẳng khác gì một vật trang trí quý giá bằng ngọc thạch được chạm trổ kỳ công.
 
8. Enypniastes là một loài hải sâm có cơ thể trong suốt, có thể thấy cả nội tạng bên trong của nó. Loài này không dễ bắt gặp bởi chúng sống tận dưới độ sâu khoảng 5.000m.
 
9. Phải khẳng định rằng đây là loài cá mập xấu xí nhất từng thấy. Với chiếc miệng rộng, răng thưa thót, lởm chởm, đôi mắt  nhỏ và chiếc mũi dài kỳ quặc, loài sinh vật được gắn cái tên là cá mập yêu tinh (Gobin Shark).
 
10. Nhìn thoáng qua chắc ai cũng giật mình ngỡ rằng đây là đứa con của người ngoài hành tinh. Nhưng không, đây là loài kỳ nhông nước Axolotl, là loài kỳ nhông có kích thước từ 10-15 cm, đôi lúc có thể phát triển tới 30 cm. Con vật này nổi tiếng với khả năng tái tạo lại các chi nếu chúng bị tổn thương, một khả năng tuyệt vời mà không phải con vật nào cũng có được.
 
11. Cua dừa khổng lồ là một loài cua kích cỡ khủng với thức ăn ưa thích là những quả dừa và tài năng duy nhất là leo dừa vô địch. Chúng sống chủ yếu ở các đảo vùng nam Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chúng có thể leo len tít ngọn những cây dừa cao khoảng 18m. Tuy nhiên, nó chỉ leo vào ban đêm, còn ban ngày chúng lại vùi mình xuống dưới đất cát.
 
12. Thorny Dragon là một loài thằn lằn Úc cư trú chủ yếu ở các sa mạc và có thân màu vàng đậm giúp chúng dễ dàng ngụy trang hơn. Giống như tên của nó cho thấy, hình dáng của chú thằn lằn khiến người ta dễ liên tưởng đến một con rồng nhỏ. Đặc biệt, loài này có thể sống đến 20 năm, thọ hơn nhiều so với hầu hết các loài thằn lằn khác.
 
(Nguồn: Bored Panda, Slappedham)
Chia sẻ