Những cái chết oan nghiệt vì bị trêu chọc, lăng mạ... trên facebook

Hải Đăng (tổng hợp),
Chia sẻ

Những bức ảnh trêu đùa, những lời bình ác ý trên mạng xã hội là nguyên nhân khiến các cô gái trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo tìm đến cái chết.

Nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tử tự vì bị bạn ghép ảnh trêu chọc

Cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị Chầm Linh (sinh năm 1995), vừa tốt nghiệp lớp 12, trường THPT Hai Bà Trưng (Thạch Thất, Hà Nội) gây xôn xao trong dư luận những ngày qua. Sự vụ bắt đầu từ việc Linh bị một số bạn nam cùng lớp trêu đùa, ghép hình khuôn mặt của em vào ảnh của một cô gái ăn mặc hở hang rồi tung lên facebook. 

Linh đã đề nghị các bạn gỡ ảnh xuống, nếu không mình sẽ chết. Nghĩ Linh chỉ dọa chơi  nên nhóm bạn không những không gỡ mà còn trêu chọc nhiều hơn và thách đố em. Do nghĩ quẩn, rạng sáng ngày 27/6 Linh đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Dù được gia đình phát hiện và đưa lên Bạch Mai cấp cứu nhưng Linh vẫn không qua khỏi. Em trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1/7, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thì đại học. Được biết, Linh đã nộp hồ sơ dự thi vào ĐH Sư Phạm II.

Những cái chết oan nghiệt vì bị trêu chọc, lăng mạ... trên facebook 1
Bà nội bên di ảnh của Linh.

Trong di thư để lại khi đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, Linh kể: "Hôm đi học thêm toán, thằng Hải nó lấy ảnh cháu, về nó ghép linh tinh, cháu bảo nó mà nó không bỏ, nó bảo nó sẽ đăng lên Facebook. Thế sau nó đăng lên Facebook của lũ con trai của lớp. Thằng Đạo thấy thế down về đăng lên Facebook của cả lớp. Cả lớp xem được. Cháu bực mình gây sự thế là cả lớp thích chí càng trêu hơn. Cháu dọa cho là cháu sẽ chết vì bức ảnhh đó. Nó bảo cháu chết luôn đi, cho bọn nó ăn mừng, thế là cháu làm liều".

Những cái chết oan nghiệt vì bị trêu chọc, lăng mạ... trên facebook 2
Di thư Linh viết khi đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai hé lộ nguyên nhân khiến cô bé tự tử.

Linh là một cô bé ngoan hiền, chăm học. Cái chết của em đã khiến gia đình và người thân, xóm làng ở thôn 8, xã Hương Ngải (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vô cùng đau xót, tiếc thương.

Thiếu nữ 14 tuổi nhảy lầu tự tử vì bị xúc phạm trên Facebook

Nhìn ra thế giới, cuối tháng 5 vừa qua, cộng đồng mạng nước Ý cũng xôn xao về việc cô nữ sinh Carolina Picchio, 14 tuổi, sinh sống tại Novara, nhảy lầu tự tử. Theo các nhà điều tra, nguyên nhân gây ra cái chết của Carolina Picchio là do cô bé bị bạt bè bắt nạt, dùng lời lẽ lăng mạ, đe dọa trên Facebook. Thậm chí, những hình ảnh và đoạn video “xấu” của cô bé cũng bị bạn bè “quẳng” lên Facebook. 

Những cái chết oan nghiệt vì bị trêu chọc, lăng mạ... trên facebook 3
Carolina Picchio đã nhảy lầu tự tử vì bị bạn bè lăng mạ trên facebook.

Cái chết của nữ sinh 14 tuổi dấy lên sự phẫn nộ trong lòng các bậc phụ huynh nước này. Mới đây, một nhóm phụ huynh đã lên tiếng với cơ quan chức năng, đồng thời lên án việc lạm dụng các trang mạng của một số nhóm đối tượng dẫn đến nhiều cái chết thương tâm. Trên trang mạng Facebook và Twitter, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích nhóm học sinh đã bắt nạt Carolina Picchio.

Cơ quan điều tra nước này đã vào cuộc tìm hiểu sự việc. Theo nguồn tin, nhóm nam sinh gồm 8 người đã bị cảnh sát “sờ gáy” vì nghi ngờ gây ra cái chết của cô bé.

Hồi chuông cảnh tỉnh

Mạng xã hội đã trở thành một phần thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt là với giới trẻ. Không thể phủ nhận những tác dụng của những mạng này trong việc kết nối, kéo gần khoảng cách của con người ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, mặt trái của cuộc sống ảo là những "anh hùng bàn phím" xuất hiện ngày một nhiều với tuổi đời ngày càng trẻ.

Họ thản nhiên coi mạng xã hội là nơi giải trí và thản nhiên "chém gió" cho sướng miệng, sướng tay mà không biết rằng điều đó gây có thể gây tổn thương cho người khác và bản thân họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời nói tưởng như vui đùa.

Những sự vụ đau lòng diễn ra vừa qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh, buộc dư luận phải xem xét thật kĩ và có trách nhiệm với những lời phát ngôn của mình trên mọi phương tiện.

Theo những quy định trong Bộ Luật Hình sự, người từ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự với mọi hành vi phạm tội. Người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý, hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Những việc nói xấu, xúc phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm người khác sẽ bị cấu thành tội "Làm nhục người khác" được quy định tại điều 121 Bộ Luật hình sự.

Điều 121. Tội làm nhục người khác

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Phạm tội nhiều lần;

b) Đối với nhiều người;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chia sẻ