Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đầu xe, trấn lột trên cao tốc có thể bị phạt đến 15 năm tù

Minh Khôi,
Chia sẻ

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, nhóm thanh niên chặn đầu xe ô tô "xin đểu" trên cao tốc đã phạm tội: Cướp tài sản và có thể đối diện mức án cao nhất là 15 năm tù.

Mới đây, vụ việc một nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí chạy giữa đường cao tốc và quay video nói thẳng "đây là các thanh niên đang đi xin tiền" đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. 

 Đoạn video kèm theo thông tin về một nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí và quay video nói thẳng "đây là các thanh niên đang đi xin tiền".

Nhóm thanh niên này đã đứng chặn trên đường, khi thấy xe đi qua thì vẫy lại để "xin đểu", có một số tài xế vì lo sợ nguy hiểm đến bản thân nên đã đưa tiền cho những đối tượng này. Ngoài ra, nhóm này còn có nhiều lời lẽ tục tĩu, chửi bới cư dân mạng, thậm chí là thách thức cả việc gọi Công an khi quay livestream. Những thanh niên này còn đọc luôn địa chỉ cho biết mình đang ở đoạn IC8 cao tốc Phù Ninh (Phú Thọ).

Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đầu xe, trấn lột trên cao tốc có thể bị phạt đến 15 năm tù - Ảnh 1.

Không chỉ "xin đểu" trên cao tốc, nhóm thanh niên này còn ngang nhiên quay livestream thách thức cả Công an.

Ngay trong đêm sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Ninh cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã xuống hiện trường nhưng nhóm thanh niên này đã rời đi. Cơ quan điều tra cũng đã xác định được cả nhóm gồm 11 thanh niên cùng xã.

Sáng nay, trao đổi với PV, một lãnh đạo huyện Phù Ninh cho biết, Công an huyện đã xác định được 11 nam thanh niên gây ra vụ dùng hung khí để xin tiền, hiện 2 đối tượng đang bỏ trốn.

Ngoài ra, Công an huyện cũng đã thu giữ hung khí và tiền nhóm thanh niên đã "xin" được của các chủ phương tiện đi qua.

"Các đối tượng này đã dùng dao và gậy chiếm đoạt được từ 400-600 ngàn đồng. Tại cơ quan Công an, bước đầu nhóm thanh niên này khai nhận hành vi của mình" - lãnh đạo huyện nêu rõ.

Nhóm thanh niên cầm hung khí chặn đầu xe, trấn lột trên cao tốc có thể bị phạt đến 15 năm tù - Ảnh 2.

Số tiền nhóm thanh niên xin đểu từ các tài xế. Ảnh chụp màn hình.

Nhận định về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp- Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết, đây là hành vi rất nguy hiểm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những người khác.

"Hành vi của nhóm đã phạm tội Cướp tài sản theo Điều 133 BLHS. Các đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm là vũ khí thô sơ đe dọa các tài xế, khiến họ sợ hãi buộc phải đưa tiền cho các đối tượng để đảm bảo an toàn".

Luật sư Cường cho biết thêm: "Về vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh xem nhóm đối tượng tham gia có đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay không? Nếu nhóm đối tượng này đủ 14 tuổi thì sẽ có đủ căn cứ xử lý về tội Cướp tài sản. Hình phạt này sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân các đối tượng, tình tiết tăng nặng (phạm tội nhiều lần) của nhóm đối tượng trên".

Luật sư Cường cũng cho biết, theo quy định tại điều 20 BLHS hiện hành thì đồng phạm bao gồm người chủ mưu, người thực hành, người giúp sức và người xúi giục. Tất cả những người này phải cùng ý chí thực hiện hành vi phạm tội. Trong trường hợp này, nếu chứng minh tất cả các đối tượng đều đồng ý thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì tất cả những đối tượng này đều bị khởi tố về một tội danh là tội cướp tài sản theo quy định tại điều 133 BLHS hiện hành.

"Thực tế qua clip đã thấy các đối tượng đã chiếm đoạt được tiền của người tham gia giao thông trên cao tốc, nên hành vi của các đối tượng này đã có dấu hiệu phạm tội Cướp tài sản theo khoản 2 điều 133 BLHS 1999 (hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù)", luật sư Cường phân tích.

Điều 133. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

Chia sẻ