Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc sau cơn mưa, dân công sở trễ giờ làm việc

MINH NGỌC,
Chia sẻ

Cơn mưa sáng nay (26/6) vào thời điểm sát giờ đi làm của người dân, khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội bị ùn tắc.

Theo ghi nhận, đến hơn 9h cùng ngày, nhiều người tham gia trên nhiều tuyến đường để đến công sở làm việc vẫn đang bị trễ do giao thông ùn tắc.

Chị Đặng Thảo đi làm bằng xe buýt tuyến Nguyễn Trãi - Láng cho biết, hơn 9h cùng ngày nhưng chuyến xe vẫn phải di chuyển chậm vì đường đông đúc.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố ùn tắc sau cơn mưa, dân công sở trễ giờ làm việc - Ảnh 1.

Đường vành đai 2 vào lúc hơn 9h, ngày 26/6

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, trên đường Láng hướng vào trung tâm tuy không ùn tắc lâu nhưng lượng các phương tiện dày đặc nên di chuyển chậm, khiến nhiều người bị chậm giờ làm việc trong ngày đầu tuần.

Cùng thời điểm, tại đường Giải Phóng hướng về trung tâm cũng trong tình trạng đông đúc, các phương tiện tham gia giao thông di chuyển chậm, người dân phải chờ đợi qua nhiều nhịp đèn đỏ.

"Do cơn mưa lớn vào đúng thời điểm mọi người chuẩn bị đi làm nên gặp nhiều đoạn đường bị ngập, gây khó khăn khi di chuyển", một tài xế cho hay.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố ùn tắc sau cơn mưa, dân công sở trễ giờ làm việc - Ảnh 2.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố ùn tắc sau cơn mưa, dân công sở trễ giờ làm việc - Ảnh 3.

Tuyến đường Giải Phóng cũng trong tình trạng ùn tắc sau cơn mưa

Tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to

Sáng 26/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin mới nhất dự báo mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Theo đó, đêm hôm qua (25/6), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/6 đến 03h ngày 26/6 có nơi trên 50mm như: Mỹ Lộc (Thái Bình) 88.6mm, Giao Thủy (Nam Định) 50.2mm, Thọ Xuân (Thanh Hóa) 50.4mm, Quán Hành (Nghệ An) 100.2mm,…

Dự báo, ngày và đêm 26/6 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.

Hà Nội: Nhiều tuyến phố ùn tắc sau cơn mưa, dân công sở trễ giờ làm việc - Ảnh 4.

Nhiều người đi làm đã bị trễ theo lịch


Dự báo thời tiết 10 Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 26/6, Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày và tin mưa dông, lốc, sét 26/6 - Ảnh 2.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời tiết từ đêm 27/6 đến ngày 5/7 cho các khu vực trên cả nước:

Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, từ ngày 29/6 có nơi nắng nóng.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên: từ đêm 27-28/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, từ ngày 29/6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ