Nhiều hoạt động đặc sắc ngày giỗ Tổ Hùng Vương

,
Chia sẻ

7h sáng nay 4/4 (tức 10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra trọng thể tại khu vực Đền Hùng (Phú Thọ).

Tại Phú Thọ, Giỗ tổ Hùng Vương và lễ hội đền Hùng được tổ chức kéo dài từ trước đây 10 ngày (từ ngày 26/3, tức từ mùng 1 đến 10/3 âm lịch) với rất nhiều hoạt động trình diễn, văn hoá nghệ thuật, trò chơi dân gian.

Không gian tổ chức lễ hội không chỉ giới hạn trong phạm vi Đền Hùng thành phố Việt Trì, mà cả những vùng phụ cận như huyện Lâm Thao, Phù Ninh và các xã ven núi Nghĩa Lĩnh. Tại đây, các hoạt động văn hoá mang đậm màu sắc dân gian, huyền thoại cũng được tái hiện.

 
 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm tại đền Mẫu Âu cơ - khu di tích Đền Hùng, Phú Thọ vào ngày 3/4 (Ảnh: baophutho).


Tại TP.HCM, lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm nay được tiến hành trọng thể tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9, TP.HCM) từ 7h – 22h30 ngày 4/4 (mùng 10 tháng 3).

Chương trình gồm: Lễ khánh thành Khu tưởng niệm các vua Hùng; khai mạc lễ hội và tiếp nhận trồng đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng; lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương năm Kỷ Sửu – 2009.

Tại lễ hội còn trưng bày hình ảnh giới thiệu quá trình hình thành và phát triển đến năm 2020 của công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc; triển lãm chuyên đề Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn; triển lãm đặc trưng văn hóa cộng đồng 54 dân tộc.

Ngoài ra còn nhiều hoạt động vui chơi giải trí sôi nổi như các trò chơi dân gian, biểu diễn trống trận, võ thuật cổ truyền, biểu diễn cờ người, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.

 
Lễ tiếp đón linh vị các vua Hùng trọng thể ngày 25/3 để tiến hành giỗ Tổ đầu tiên tại Khu tưởng niệm các vua Hùng trong công viên Văn hóa Lịch sử dân tộc TP.HCM
 
 
Ngoài công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc thì hai nơi tổ chức long trọng ngày giỗ Tổ nữa là công viên Đầm Sen và khu du lịch Suối Tiên. Tại quảng trường Hùng Vương, năm nay khu du lịch Suối Tiên sẽ tiến hành dâng 4.000 chiếc bánh chưng, bánh dầy cùng với Lễ rước kiệu Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh với lọng, kiệu cùng các lạc hầu, lạc tướng.

Các chương trình nghệ thuật như: Sơn Tinh Thủy Tinh, Mai An Tiêm, Lang Liêu… được tái hiện lại phục vụ người dân đến tham quan. Dịp này Suối Tiên sẽ giảm 50% giá vé vào cổng.

Tại công viên Đầm Sen, nghi lễ tế võ sẽ được các võ sinh Hội võ cổ truyền TP.HCM thực hiện cùng nghi thức dâng 5.000 bánh chưng lên vua Hùng, sau đó sẽ phát cho khách tham quan.

Thanh Phúc (tổng hợp)
VTC
Chia sẻ