Nhật Bản: Xuất hiện ca tái nhiễm COVID 19 đầu tiên sau 14 ngày xuất viện

Nam Linh ,
Chia sẻ

Ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Nhật Bản vừa được giới chức thành phố Osaka xác nhận. Bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 40 tuổi từng dẫn một đoàn khách Vũ Hán, bị tái nhiễm 14 ngày sau khi xuất viện.

Ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Nhật Bản vừa được giới chức thành phố Osaka xác nhận. Bệnh nhân là một nữ hướng dẫn viên du lịch 40 tuổi từng dẫn một đoàn khách Vũ Hán, bị tái nhiễm 14 ngày sau khi xuất viện.

Đài NHK (Nhật Bản) cho biết bệnh nhân nữ này được phát hiện dương tính với virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV) lần đầu tiên vào hôm 29/1, sau khi hướng dẫn đoàn du khách Trung Quốc hồi giữa tháng.

Ngày 1/2, cô được xuất viện tại một trung tâm y tế địa phương. Sau một số lần xét nghiệm trong ngày 6/2, cô được xác nhận không còn virus corona trong người.

Tuy vậy, đến ngày 19/2, bệnh nhân cảm thấy đau họng, tức ngực nên đến kiểm tra tại bệnh viện. Một tuần sau đó, cô có xét nghiệm dương tính với virus và được thông báo là đã bị tái nhiễm.

Trong cuộc họp báo ngày 26/2, giới chức thành phố Osaka (Nhật Bản) đã xác nhận ca bệnh này. Đây cũng là trường hợp tái nhiễm đầu tiên tại Nhật Bản sau 14 ngày xuất viện.

Nhật Bản: Xuất hiện ca tái nhiễm COVID 19 đầu tiên sau 14 ngày xuất viện - Ảnh 1.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở Tokyo, Nhật Bản hôm 24/2 (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin của đài NHK, kể từ khi được cho xuất viện lần đầu, bệnh nhân đã ở nhà và có đeo khẩu trang. Cô cũng không đi làm và không có tiếp xúc với ai.

Dù vậy, các quan chức y tế địa phương cho rằng, hoặc COVID-19 vẫn còn sót lại trong người bệnh đã nhân lên, hoặc là cô đã bị lây nhiễm từ người khác.

Một chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Osaka cho biết những người bị nhiễm virus sẽ phát triển kháng thể để tránh bị tái nhiễm. Tuy nhiên, nếu không đủ kháng thể, virus còn sót trong cơ thể có thể sinh sôi nảy nở trở lại hoặc người đó có thể bị tái nhiễm.

Tính đến cuối ngày 26/2, Nhật Bản đã ghi nhận 171 trường hợp nhiễm bệnh. Trong đó, có 13 ca trong tình trạng nguy kịch, 3 người đã tử vong. Số người được chữa khỏi đang dừng lại ở con số 23.

Chia sẻ