Nhân chứng vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú: “Tôi nhìn thấy có người bị bắn sang bên đường”

Nhóm PV,
Chia sẻ

Vụ nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội vào khoảng 15g20p chiều nay (19/3), người dân sống cách xa hàng trăm mét cũng thấy rung chuyển và nhiều người ở cách vụ nổ hơn 2km cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ dữ dội.

Trực tiếp: Nổ kinh hoàng tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội khiến nhiều người thương vong

Theo lời ông Trần Văn Lập (43 tuổi, trú tại địa phương): "Tôi đang ngồi uống nước ở mặt đường QL6, bỗng thấy tiếng nổ như bom. Giật mình chạy ra nhìn vào khu đô thị thì khói đang bốc lên rồi. Vì nhà tôi có người thân ở trong này nên anh em tôi vội lấy xe máy chạy đến hiện trường, ước tính khoảng 500 mét”.

Vụ nổ ở Văn Phú: “Tôi nhìn thấy người bắn sang bên đường”
Nhiều ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ bị nứt toác, sập đổ (ảnh H.A).

Ông Lập nói thêm vài lời rồi chạy đi tìm người thân: “Gần đến nơi, cứ nhìn vào nhà nào cũng thấy xáo trộn, càng đi thì càng thấy người chạy nhốn nháo… Có khoảng hơn chục căn nhà bị đen sạm và nứt vỡ… Tôi vẫn chưa biết số phận của người thân ra sao…”

Chị Hoàng Xuân Mai, sống ở khu dân cư ngay phía sau khu đô thị cho hay: “Tôi đang ngủ thì có tiếng nổ và rung chuyển mạnh, khiến giường chiếu xê dịch, cảm nhận được rõ ràng. Chạy ra phía trước thì thấy mọi sự hỗn loạn đang diễn ra. Ông Vân hàng xóm kể lại, nhìn thấy cả người bị bắn từ bên này sang bên kia đường…”.

Vụ nổ ở Văn Phú: “Tôi nhìn thấy người bắn sang bên đường”

Vụ nổ ở Văn Phú: “Tôi nhìn thấy người bắn sang bên đường”
Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường ứng cứu (ảnh H.A)
.

Một người đàn ông trung tuổi, chủ căn nhà đang sửa để hoàn thiện về ở, cách hiện trường khoảng 20 nhà cho hay: “Tôi đang xem đường điện nước thế nào thì thấy có tiếng nổ như đập thẳng vào ngực. Biết có chuyện chẳng lành, nhìn ra bên ngoài thì thấy thợ chạy và nhiều thứ tan nát cả rồi”.

Rất nhiều người dân chứng kiến vụ việc chưa khỏi bàng hoàng bởi vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, quá kinh hoàng. Tại hiện trường, có nạn nhân gặp nạn không còn nguyên xác. 

Trao đổi với chúng tôi, anh V. (một nhân chứng) sống đối diện hiện trường cho biết: "Lúc đó tôi đang ngồi phía trong nhà làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Kính vỡ loạn xoạn, cửa kính, thép... bay tứ tung. Chính bản thân tôi cũng bị thương 1 chút ở phần đầu vì những mảnh kính văng phải. Sau đó tôi trấn tỉnh lại vội vàng lao ra đường chặn các xe ô tô để đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu".

nổ lớn
Nạn nhân đang đi đường tử vong tại chỗ.

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Tài xế một chiếc xe chở hàng bị mắc kẹt trong cabin sau vụ nổ kinh hoàng (Ảnh H.A)

Nổ lớn tại khu đô thị Văn Phú
Chiếc xe ô tô ở gần đó bị nổ hết kín do sức ép vụ nổ. (Ảnh H.A)

nổ lớn
Theo người dân thì căn nhà được cho là xuất phát điểm của vụ nổ đang kinh doanh đồng nát.

nổ lớn
Theo nhiều nhân chứng thì 1 số nhân viên văn phòng làm bên cạnh ngôi nhà cũng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

nổ lớn
Sức ép vụ nổ phá tan nhiều nhà bên cạnh.

nổ lớn
Những mảng tường bị đánh sập hoàn toàn.

nổ lớn
Sức tàn phá của vụ nổ kinh hoàng khiến người dân Hà Nội hoảng hốt.

Đến khoảng 17 giờ hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt, 2 hướng đi qua khu vực này bị phong tỏa. Hàng trăm ngôi nhà quanh hiện trường hàng trăm mét bị vỡ kính nát tan, nhiều hạng mục nhà bị phá hủy.

Một số người ở khu vực cho biết, trước lúc xảy ra sự việc họ nhìn thấy một chiếc cần cẩu đang gặp trục trặc ngay gần hiện trường. Tuy nhiên đây có phải nguyên nhân chính hay không vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Theo một nguồn tin khác thì vụ nổ có thể bắt nguồn từ một căn nhà buôn bán vật liệu phế thải.

Theo báo cáo nhanh của Công an TP. Hà Nội về vụ nổ xảy ra tại khu đô thị Văn Phú, Hà Đông: Hồi 15h10’, tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông đường Lê Trọng Tấn kéo dài xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m.

Hậu quả vụ nổ làm 3 người đi đường chết tại chỗ; 1 người chết trên đường đi cấp cứu; 1 người mất tích; 1 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103; 6 xe mô tô bị cháy; 1 ô tô bị hư hỏng; các căn hộ từ số 8 đến số 27 TT9; số 75 đến 95 TT20 bị sụt nứt, hư hỏng.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, Công an quận Hà Đông, Cảnh sát PCCC&CHCN Thành phố đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn; phân luồng giao thông; khoanh vùng, bảo vệ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Chia sẻ