Nhắc nhở hát karaoke đêm khuya gây ảnh hưởng vợ con, thầy giáo thể dục bị hai đối tượng đâm chết

Thiên Kim,
Chia sẻ

Thấy hàng xóm ăn nhậu, hát karaoke nửa đêm khiến vợ con không ngủ được, thầy giáo ra nhắc nhở thì bị các đối tượng dùng hung khí đâm tử vong.

Ngày 8-10, Công an TX.Thuận An cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng thương tâm khiến một người chết liên quan đến việc hát karaoke lúc nửa đêm. 

 Nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, ngụ Bình Dương), đang công tác giảng dạy môn thể dục tại một trường học tại TX.Thuận An. 

Nhắc nhở hát karaoke đêm khuya gây ảnh hưởng vợ con, thầy giáo thể dục bị hai đối tượng đâm chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo đó vào khoảng 22 giờ ngày 7-10, thầy giáo Phước đang ở trong nhà cùng vợ và con nhỏ trên đường 02, KP. Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TX. Thuận An thì nghe một nhóm thanh niên ngồi nhậu bên nhà hàng xóm hát karaoke và nói lớn tiếng. Thấy vợ con bị ảnh hưởng, người đàn ông liền qua nhắc nhở nhưng nhóm thanh niên không nghe và hai bên xảy ra cự cãi. 

Quá trình mâu thuẫn, 2 người trong nhóm thanh niên là Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm (30 tuổi, cùng quê Bạc Liêu) lên cơn bực tức, bất ngờ cầm dao rồi lao đến anh Phước đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ và người.

Nhắc nhở hát karaoke đêm khuya gây ảnh hưởng vợ con, thầy giáo thể dục bị hai đối tượng đâm chết - Ảnh 2.

Nhắc nhở hàng xóm karaoke gây ồn, thầy giáo bị đâm tử vong.

Bị tấn công nặng nề, nạn nhân chạy về đến nhà thì ngã gục tại chỗ. 

Nạn nhân sau đó được vợ và một số người dân đã đưa đến BV cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong. 

Sau sự việc, cơ quan chức năng đã tạm giữ Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm để điều tra, xử lý hành vi "giết người".

Chia sẻ